Dự án tích hợp liên môn khơi niềm tự hào dân tộc cho học sinh
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình tổ chức dự án tích hợp liên môn chủ đề "Hà Nội - Những mốc son lịch sử".
Dạy học tích hợp, liên môn nhằm đáp ứng công tác đổi mới giáo dục của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hướng tới mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực người học, đảm bảo hài hòa giữa dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp.
Theo đó, dự án tích hợp liên môn của Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình tiên phong trong phương pháp giáo dục mới này.
Học sinh trường xếp biểu tượng Khuê Văn Các.
Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình thuộc hệ thống giáo dục Lômônôxốp vừa tổ chức dự án tích hợp liên môn chủ đề "Hà Nội - Những mốc son lịch sử", tái hiện các sự kiện lịch sử với mục đích không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn truyền tải cho các em học sinh tình yêu và sự gắn bó với Thủ đô.
Bà Thiều Thị Thu Hà - Hiệu trưởng trường chia sẻ: "Các dự án học tập liên môn được nhà trường triển khai thường niên nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển học sinh toàn diện".
Từ trong hè, trường cho biết đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động giáo dục gắn liền với thực tiễn, trong đó hình thức học tập theo dự án tích hợp, liên môn tiếp tục được nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng, đây cũng là điểm nổi bật trong kế hoạch giáo dục của trường trong năm học này.
Các dự án học tập được thực hiện vào các tiết hoạt động trải nghiệm, chào cờ, sinh hoạt lớp... Mỗi dự án thường gắn liền với những bài học, môn học cụ thể giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách thực tế và có cơ hội khám phá, trải nghiệm những kiến thức đã được học.
Tham gia dự án, học sinh Lê Thùy Lâm cho biết: "Em vui và tự hào khi được tham gia biểu diễn trong chương trình, mỗi ngày được tập cùng với thầy cô và các bạn là một lần em nhớ thêm những kiến thức mới về những mốc lịch sử mà Hà Nội đã trải qua, em thấy yêu và tự hào hơn khi hiểu biết thêm nhiều điều về Hà Nội và bản thân là những thiếu nhi của Thủ đô anh hùng".
Một số tiết mục được sân khấu hóa tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình.
Dự án cũng đã để lại nhiều ấn tượng cho các bậc phụ huynh của nhà trường. Một phụ huynh học sinh cho biết: "Khi ở nhà, con đã thuộc lòng bài hát Tiến về Hà Nội . Đây là thành công của chương trình".
Dưới sự hướng dẫn nhiệt huyết của các thầy cô, mỗi học sinh trở thành một "nhà sử học nhỏ", cùng nhau tìm hiểu, trình diễn và tái hiện các sự kiện lịch sử nổi bật. Tiếng nhạc du dương, những bức tranh màu sắc và câu chuyện hào hùng về Hà Nội đã tạo nên không gian học tập đầy cảm xúc, khiến mỗi bài học trở nên gần gũi, sinh động hơn.
Thế hệ măng non viết tiếp câu chuyện về Hà Nội đang vươn mình mạnh mẽ trong hòa bình và phát triển.
Dự án "Hà Nội - Những mốc son lịch sử" của Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình không chỉ là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của phương pháp giáo dục sáng tạo mà còn mang lại cho học sinh những trải nghiệm mà sau này sẽ trở thành hành trang cho các em trên hành trình học tập, trưởng thành, giúp nuôi dưỡng những thế hệ học sinh hiểu biết, tự tin và trân quý lịch sử.
Cho phép thành lập các trường THPT chuyên tư thục
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ
Giáo dục - 2 giờ trướcTừ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 11 giờ trướcNhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM
Giáo dục - 1 ngày trướcĐoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT
Xã hội - 2 ngày trướcHiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 2 ngày trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 3 ngày trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 3 ngày trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.