Dụ dỗ cho 25 ngàn đồng, 3 đối tượng lần lượt 'giở trò' với bé gái 10 tuổi

| Pháp luật

Các đối tượng đã dụ dỗ cho bé gái 25 ngàn đồng để chơi game, rồi lần lượt giở trò đồi bại với nạn nhân.

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); Phan Thanh Bảo (21 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và cho gia đình bảo lãnh đối với Nguyễn Văn Quí (14 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Dụ dỗ cho 25 ngàn đồng, 3 đối tượng lần lượt giở trò với bé gái 10 tuổi - Ảnh 1.
Đối tượng Sơn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 1/11, trong lúc Sơn đang dọn dẹp bàn ghế tại khu vực công viên thuộc ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới thì gặp Bảo, Quí và bé gái (10 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới).

Sau đó, cả nhóm rủ nhau đến phòng trọ của Sơn (tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) để uống rượu. Lúc này, Sơn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái.

Dụ dỗ cho 25 ngàn đồng, 3 đối tượng lần lượt giở trò với bé gái 10 tuổi - Ảnh 2.
Đối tượng Bảo.

Đến khoảng 22h cùng ngày cả nhóm nghỉ nhậu. Sơn liền cặp cổ bé gái bước ra khỏi phòng trọ, rồi dụ dỗ “làm chuyện người lớn” và hứa sẽ cho tiền chơi game.

Sơn, Quí, Bảo đưa nạn nhân đến khu đất trống, vắng người qua lại. Lúc này, Sơn đưa cho bé gái 25 ngàn đồng rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Quí và Bảo lần lượt thay nhau giở trò đồi bại với bé gái, rồi quay về phòng trọ của Sơn ngủ.

Đến khoảng 18h ngày 2/11, cả 3 đã đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo Tiền Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.