Dừng phiên tòa thanh niên ngồi tù oan đòi bồi thường 1 tỷ

| Pháp luật

Đại diện TAND TP Cà Mau cho rằng hóa đơn dịch vụ pháp lý của nguyên đơn chưa được kiểm chứng nên đơn vị này từ chối yêu cầu bồi thường.

Sáng 26/3, TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tạm dừng phiên tòa xét xử vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị oan sai giữa nguyên đơn Nguyễn Anh Duy (24 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ) và bị đơn là TAND TP Cà Mau. Việc tạm dừng phiên tòa sau nhiều giờ thẩm vấn để HĐXX xác minh tài liệu, chứng cứ liên quan.

Trong phần xét hỏi trước đó, luật sư Trần Thị Ánh (đại diện nguyên đơn) cho biết ngày 14/7/2016, anh Duy bị TAND TP Cà Mau xử phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 1/8/2019, VKSND TP Cà Mau đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội.

Do TAND TP Cà Mau tuyên án oan cho anh Duy, nguyên đơn yêu cầu bị đơn công khai xin lỗi tại nơi cư trú, đăng báo xin lỗi và bồi thường thiệt hại trên 1 tỷ đồng .

5 vấn đề được nguyên đơn đưa ra là thiệt hại do tài sản bị xâm hại, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất (tạm giam, tạm giữ 824 ngày, cấm đi khỏi nơi cư trú 775 ngày), thiệt hại tinh thần và các chi phí khác gồm tiền thuê luật sư, tiền bà Huỳnh Kiều Diễm (mẹ anh Duy) đi thăm con…

Dừng phiên tòa thanh niên ngồi tù oan đòi bồi thường 1 tỷ - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Anh Duy và mẹ tại tòa sáng 26/3. Ảnh: Việt Tường.

Tại tòa, đại diện bị đơn là bà Phạm Kim Cương, Phó chánh Tòa Dân sự TAND TP Cà Mau, bảo lưu quan điểm của 2 lần hòa giải trước đây là chỉ bồi thường anh Duy trên 443,6 triệu đồng. Những chi phí khác như thuê luật sư, bà Diễm thuê xe đi lại hàng ngày, anh Duy mất thu nhập trong 775 ngày bị cấm đi khỏi nơi cư trú… phía bị đơn không chấp nhận.

Tại tòa, bà Cương cho rằng hợp đồng thuê luật sư có sau bản án sơ thẩm, phúc thẩm và hóa đơn giá trị gia tăng chưa được kiểm chứng nên không bồi thường. Đối với 2 ngày anh Duy bị cơ quan điều tra câu lưu, phía bị đơn cho rằng không có giấy tờ chứng minh.

Đối với yêu cầu xin lỗi của nguyên đơn, đại diện TAND TP Cà Mau trả lời rằng sẽ thực hiện khi bản án có hiệu lực pháp luật.

“TAND TP Cà Mau sẽ xin lỗi anh Duy sau khi bản án có hiệu lực pháp luật để thực hiện song song giữa xin lỗi và bồi thường vật chất”, đại diện bị đơn trình bày.

Không đồng ý với lập luận của bà Cương, luật sư Ánh nói rằng việc chưa ký hợp đồng do gia đình anh Duy khó khăn. Sau khi có bản án phúc thẩm, gia đình nguyên đơn mới có điều kiện thanh toán chi phí rồi ký hợp đồng là phù hợp.

“Trước đó, dù không ký hợp đồng nhưng luật sư vẫn tham gia các phiên tòa, điều này thể hiện trong bản án. Nếu không tôn trọng sự thật, luật sư có thể ghi lùi ngày trong hợp đồng vẫn được. Việc TAND TP Cà Mau không chủ động xin lỗi là vi phạm Khoản 2, Điều 31 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”, luật sư Ánh nêu quan điểm.

Đối với 2 ngày anh Duy bị câu lưu, luật sư Ánh khẳng định thời gian này nguyên đơn bị cơ quan điều tra giữ người trái pháp luật. Do đó, dù số tiền bồi thường 2 ngày này không lớn nhưng anh Duy và bà Diễm quyết tâm đòi.

Từ diễn biến của phiên tòa và đề nghị của đại diện VKSND huyện Cái Nước, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa và chưa xác định được thời gian mở lại.

Anh Duy là một trong 5 người (4 người còn lại gồm Đặng Hữu Thời, Lâm Hải Long, Nguyễn Hoài Nam và Lê Phước Trung) bị Công an TP Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích vào đầu năm 2015.

Theo cáo trạng trước đây, đêm 14/3/2015, Trần Văn Tổng chở Thời (lúc đó là nhân viên một ngân hàng ở TP Cà Mau) bằng xe máy thì bị 7-8 người rượt chém. Thời sau đó kêu Tổng chở về nhà lấy mã tấu đi trả thù.

Đến 1h30 ngày 15/3/2015, Thời được cho là cùng các "đồng phạm" Lâm Hải Long, Nguyễn Hoài Nam, Lê Phước Trung và Nguyễn Anh Duy rượt chém một nhóm người, khiến Nguyễn Quốc Toàn bị thương tích 45%.

Tháng 4/2016, TAND TP Cà Mau tuyên phạt Thời, Duy, Long, Nam, Trung 3-7 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích. 7 tháng sau, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, hủy toàn bộ án sơ thẩm khi các bị cáo đồng loạt kêu oan.

Đến ngày 1/8/2019, VKSND TP Cà Mau ra quyết định đình chỉ vụ án đối với anh Duy. Việc đình chỉ này căn cứ vào Khoản 1 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 với nội dung "không có sự việc phạm tội".

Bốn người còn lại tiếp tục bị VKSND TP Cà Mau truy tố về tội danh cũ. Ngày 30/3, TAND tỉnh Cà Mau sẽ xử phúc thẩm theo kháng cáo kêu oan của 4 người này.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Pháp luật -

GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Bắt giám đốc sản xuất 1,2 triệu viên sủi giả nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ – RAU MÁ, ACTISO PRO, chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép hàng chục lần

Bắt giám đốc sản xuất 1,2 triệu viên sủi giả nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ – RAU MÁ, ACTISO PRO, chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép hàng chục lần

Pháp luật -

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo. Hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại bị thu giữ. Đáng chú ý, chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép từ 20 đến 33 lần.

Công an Hà Nội truy tìm Vũ Thúy Quỳnh liên quan vụ án lừa đảo gần 60 tỷ đồng

Công an Hà Nội truy tìm Vũ Thúy Quỳnh liên quan vụ án lừa đảo gần 60 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa phát quyết định truy tìm đối tượng Vũ Thúy Quỳnh (sinh năm 1984) để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền lên tới gần 60 tỷ đồng thông qua thủ đoạn chạy thủ tục đất đai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.