Em chồng có tính ăn cắp vặt

| Tâm sự

Giadinhnet - Tôi phát hiện mình bị mất nhiều thứ, toàn những đồ lặt vặt. Ban đầu, tôi không dám nghĩ cho em ấy lấy, chỉ nghĩ rằng, có thể do mình để quên ở công ty hay là đâu đó...

Tôi đã đọc Tâm sự của anh Tuấn Thạch. Tôi rất đồng cảm và chia sẻ với anh vì tôi cũng có một cô em chồng giống vợ anh.

Tôi lấy chồng được 10 tháng. Hai vợ chồng tôi được bố mẹ chồng mua cho một căn nhà 50m2, xây 4 tầng. Sau khi chúng tôi cưới được 3 tháng, em gái chồng tôi đỗ đại học nên ra Hà Nội ở cùng anh chị để vừa đỡ tốn tiền thuê nhà, anh chị em gần gũi, tình cảm.

Công bằng mà nói, em chồng tôi tính cách hiền lành, hình thức được, hơi ham chơi (chấp nhận được vì không ảnh hưởng đến tôi). Em cũng lười vì ít khi sờ đến cái chổi quét nhà hoặc tôi có đi làm về muộn, em ở nhà cũng không chịu cắm cơm. Chồng và tôi đã nhiều lần góp ý với em, em cũng thay đổi được vài hôm rồi lại đâu vào đó khiến tôi nhiều khi bực mình. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì cũng không sao, điều tôi cảm thấy rất phiền lòng là em lại có tính ăn cắp vặt.

em chồng có tính ăn cắp vặt

Tôi phát hiện mình bị mất nhiều thứ, toàn những đồ lặt vặt. Những đồ “tự nhiên không cánh mà bay” này toàn là mỹ phẩm, quần áo. Ban đầu, tôi không dám nghĩ cho em ấy lấy, chỉ nghĩ rằng, có thể do mình để quên ở công ty hay là đâu đó. Cho đến một hôm, tôi mất 1 thỏi son Clinque, tôi cứ nghĩ là mình tô xong để quên trong toilet công ty. Vậy nhưng hôm sau, đi làm về, nhìn thấy cô em chồng tô màu son giống hệt mình, tôi không khỏi gợn suy nghĩ. Lúc cô ấy vào nhà tắm, tôi tò mò lên phòng mở túi xách cô ấy ra thì thấy đúng là thỏi son của mình. Tôi định tính cô ấy tắm xong sẽ nói chuyện ra nhẽ, nhưng khi nhìn em bước ra từ nhà tắm, nhoẻn miệng cười hiền, cơn giận của tôi bỗng dưng bay biến. Thế là đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, coi như là cho em, dù gì cũng là chị em trong nhà.

Xấu hổ tột cùng vì vợ có tính ăn cắp vặt Xấu hổ tột cùng vì vợ có tính ăn cắp vặt

GiadinhNet – Ở cơ quan, vợ tôi không có ai là bạn thân và cũng không được lòng ai cả. Ai cũng xa lánh, ngại va chạm bởi cái tính “tắt mắt” của cô ấy.

Chuyện mất đồ không phải xảy ra 1, 2 hay 3 lần mà là rất nhiều lần. Rút kinh nghiệm, tôi đã giấu nhiều đồ dùng cá nhân vào tủ khóa riêng nhưng không hiểu sao, mỗi đợt đi công tác hay về quê, y như rằng về nhà là mất đồ. Lúc thì vòng vèo, trang sức, khi thì váy áo… khiến tôi cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư trong chính ngôi nhà mình ở. Biết là không phải, một hôm em chồng đi chơi với bạn, tôi vào phòng cô ấy mở tủ đồ và phát hiện ra gần hết số đồ tôi bị mất đều nằm trong tủ của cô ấy.

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết nói chuyện với chồng. Không ngờ rằng anh quay ra bênh cô ấy, bảo tôi rằng, cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn, không bao giờ làm chuyện đó cả. Tôi cần phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, nếu đến tai bố mẹ chồng thì mất hết tình cảm gia đình.

Có phải tôi đã sai khi tôi nói chuyện trên với chồng? Giá như tôi kiên quyết làm rõ trắng đen ngay từ đầu để bây giờ phải ‘sống chung với lũ”?

Tranglinh….@gmail.com/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chồng ngoại tình 4 năm, nay có con riêng: Tôi muốn ly hôn để giữ tài sản cho hai con nhưng lại sợ bắt đầu lại

Chồng ngoại tình 4 năm, nay có con riêng: Tôi muốn ly hôn để giữ tài sản cho hai con nhưng lại sợ bắt đầu lại

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 36 tuổi, chồng 40 tuổi, chúng tôi kết hôn được 10 năm và có hai con. Từ ngày lập gia đình, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc các con, lo toan việc nhà. Cuộc sống của tôi dần thu hẹp trong những công việc thường ngày, thỉnh thoảng mua sắm, gặp gỡ bạn bè hoặc cùng chồng con đi du lịch. Tôi từng nghĩ chỉ cần gia đình đủ đầy, các con được chăm sóc chu đáo thì cuộc sống như vậy cũng đáng hài lòng.

Mỗi lần tôi đau ốm, chồng đều cho rằng tôi đang làm quá lên

Mỗi lần tôi đau ốm, chồng đều cho rằng tôi đang làm quá lên

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 31 tuổi, kết hôn hơn 5 năm và có một con 4 tuổi. Chồng tôi không phải người có những hành vi sai trái nghiêm trọng, cũng không thường xuyên cãi vã hay xúc phạm vợ. Nhưng có một điều khiến tôi ngày càng mệt mỏi: Mỗi khi tôi đau ốm, kiệt sức hoặc có chuyện buồn, phản ứng đầu tiên của anh gần như luôn là cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện.

Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do

Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do

Tâm sự -

GĐXH - Ngày bố mẹ còn sống, căn nhà cũ luôn là nơi ba anh em tôi trở về mỗi dịp lễ Tết. Nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, những cuộc gặp gỡ chỉ còn xoay quanh chuyện chia tài sản, để rồi tôi tự hỏi: Chúng tôi còn là anh em hay chỉ là những người có chung quyền lợi?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.