Gần 280 thầy thuốc Trung ương tiếp tục vào miền Nam chi viện trong ngày 18/8

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 18/8, thêm nhiều đoàn cán bộ y tế từ 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế tiếp tục lên đường chi viện miền Nam chống dịch.

Gần 280 thầy thuốc Trung ương tiếp tục vào miền Nam chi viện trong ngày 18/8 - Ảnh 1.

Chiều 18/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, để hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử 13.145 cán bộ y tế tham gia chống dịch.

Riêng ngày 18/8, thêm nhiều đoàn cán bộ y tế từ các bệnh viện tuyến trung ương tiếp tục lên đường chi viện miền Nam chống dịch. Dự kiến ngày mai, đoàn cán bộ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị sẽ lên đường.

Bệnh viện Bạch Mai hôm nay tiếp tục cử gần 200 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế clên đường chi viện cho Bệnh viện dã chiến 16, TP HCM. Đây là nơi Bệnh viện Bạch Mai đang vận hành, quản lý Trung tâm Hồi sức cấp cứu người bệnh COVID-19 có qui mô 500 giường.

Đây là lần xuất quân lần thứ 5 của Bệnh viện này lên đường vào chi viện cho TP HCM. Đến nay có tổng số gần 500 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai đang chung tay cùng miền Nam chiến đấu với dịch COVID-19.

Nhằm động viên tinh thần, mỗi cán bộ đi tăng cường vào miền Nam được hỗ trợ 1 triệu/người từ nguồn kinh phí Công đoàn Việt Nam. Ngoài ra, cán bộ trong đoàn còn được hỗ trợ 2 triệu đồng và thẻ bảo hiểm y tế theo chương trình của Công đoàn Y tế.

Gần 280 thầy thuốc Trung ương tiếp tục vào miền Nam chi viện trong ngày 18/8 - Ảnh 2.

Gần 500 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai đang chung tay cùng miền Nam chiến đấu với dịch COVID-19.

Bệnh viện Phổi Trung ương cử 5 thạc sĩ, bác sĩ (gồm 2 nữ, 3 nam) bệnh Phổi từ các khoa Hô hấp, khoa Lao hô hấp, khoa Bệnh phổi mạn tính, khoa Nội tổng hợp, khoa Nhi đến Đồng Nai điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Họ là những thầy thuốc có năng lực chuyên môn cao về cấp cứu, hồi sức tích cực, các bệnh suy hô hấp, viêm phổi nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng... Lực lượng này sẽ trực tiếp tham gia vận hành Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 quy mô 500 giường đặt tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Gần 280 thầy thuốc Trung ương tiếp tục vào miền Nam chi viện trong ngày 18/8 - Ảnh 3.

Sáng nay, 22 nhân viên Bệnh viện E đã lên đường vào Đồng Tháp chi viện.

Bệnh viện E và Đại học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức lễ ra quân đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp. Đoàn công tác gồm 22 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện E và 25 thầy cô giáo và sinh viên của Đại học Y dược – Đại học quốc gia Hà Nội. Sáng nay, 22 nhân viên Bệnh viện E đã lên đường.

Bệnh viện K sáng 18/8 tổ chức Lễ xuất quân lần 3 đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam. Theo đó, 25 bác sỹ, điều dưỡng Bệnh viện K sẽ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu phòng chống COVID-19 tại Đồng Nai.

Trước đó ngày 27/7 và ngày 1/8, 2 đoàn công tác gồm 39 cán bộ Bệnh viện K đã lên đường chi viện miền Nam. Nhóm thầy thuốc này làm nhiệm vụ tại Bệnh viện ung bướu TP HCM cơ sở II hiện đang điều trị hồi sức cho người bệnh COVID-19 và Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương, tại tỉnh Đồng Nai.

Võ Thu


Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.