Gia Lai: Giảm số con trung bình xuống còn 2,78 con
GiadinhNet - Số chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm số con trung bình xuống còn 2,78 con/người, trong đó tỷ lệ các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên giảm xuống còn 30,5%.
Từ nhiều năm nay, tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt công tác DS - KHHGĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, số chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm số con trung bình xuống còn 2,78 con/người, trong đó tỷ lệ các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên giảm xuống còn 30,5%.
Là tỉnh miền núi với gần 50% số dân là người dân tộc thiểu số, tỉnh Gia Lai đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của nhân dân về việc thực hiện có kết quả công tác DS - KHHGĐ. Nhiều hình thức tuyên truyền sinh động như lồng ghép nói chuyện trong các buổi sinh hoạt làng, chiếu phim... được đẩy mạnh, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, có hàng trăm câu lạc bộ không sinh con thứ 3 đã được hình thành và hoạt động có nề nếp. Đây được coi là một trong những kênh tuyên truyền quan trọng đối với những chị em trong độ tuổi sinh đẻ. Theo đó là các gói dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dịch vụ ngừa thai cũng được triển khai thường xuyên và kịp thời đến tận người dân, tạo môi trường thuận lợi cho bà con tiếp cận với các dịch vụ y tế. Nhiều chị em phụ nữ dân tộc ở các buôn, làng không còn phải sinh đẻ tại nhà hoặc ra sông suối như trước nữa, nay đã đến các cơ sở y tế để được chăm sóc.