Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả làm gái dụ "con mồi" ra để cướp

Thứ ba, 16:34 09/07/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Dương sử dụng một tài khoản Zalo mang tên con gái rồi nói chuyện với anh T và dụ anh này gặp mặt hòng cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 9/7, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Khắc Dương (SN 1995, trú tại Hòa Bình) và Đỗ Tiến Anh (SN 2003, trú tại Yên Bái) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu cho thấy, Dương sử dụng một tài khoảng Zalo có tên là "Quyên Kẹo" và quen biết với anh T ở Nam Định. Qua mỗi lần "chát chít" trên mạng Zalo, Dương luôn nói mình là con gái. Sau khi có được niềm tin từ anh T, Dương đã hẹn anh này gặp mặt để đi chơi vào tối 15/6.

Tối 15/6, Dương cùng Tiến Anh đi xe máy ra khu vực tòa nhà Keangnam là địa điểm hẹn với anh T. Trên đường đi, Dương tiếp tục dùng tài khoản "Quyên Kẹo" để hỏi về đặc điểm nhận dạng anh T. Trước khi đi, Dương nói với Tiến Anh là đi "xiết nợ" một người.

Khi đến điểm hẹn, Dương nói với Tiến Anh ra hỏi thanh niên đang đỗ xe máy xem có phải đợi "Quyên Kẹo" hay không. Sau khi xác định là đúng, Tiến Anh đã rút chìa khóa xe máy anh này.

Lúc này Dương đi đến và hỏi anh T rằng có phải đang nhắn tin với "Quyên Kẹo" không. Anh T xác nhận là đúng thì Dương nói "Quyên kẹo" là nhân viên của anh ta và cô gái này đã thông báo đi chơi với khách nên bây giờ anh T phải thanh toán "tiền bàn" lxin,2 triệu đồng.

Khi anh T nói chỉ có 400 nghìn đồng thì Dương yêu cầu anh này đưa số tiền đó cho Tiến Anh. Chưa hết, Dương còn bắt anh T đưa điện thoại và xe máy cho mình.

Giả làm gái dụ con mồi ra để cướp - Ảnh 1.

Hai đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Anh T xin được đem xe máy về và hứa sẽ lo tiền để trả Dương. Dương đồng ý và yêu cầu anh T hôm sau phải mang tiền đến chuộc. Anh T xin giảm số tiền "bàn" từ 3,2 triệu xuống còn 2 triệu đồng và Dương đồng ý.

Ngày hôm sau, anh T đã đến Công an phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm) trình báo sự việc. Cơ quan công an đã yêu cầu Nguyễn Khắc Dương và Đỗ Tiến Anh về trụ sở cơ quan công an để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Dương và Đỗ Tiến Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Dương đã giao nộp cho cơ quan công an toàn bộ tài sản cưỡng đoạt được của anh T gồm 1 điện thoại iPhone 6 và số tiền 400.000 đồng. Giám định sơ bộ, chiếc điện thoại của anh T có giá 2 triệu đồng.

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 15 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top