Giãn cách vì Covid-19, khỉ xâm chiếm thành phố, người dân sợ hãi trốn trong nhà, có việc cần lắm mới ra đường

| Bốn phương

Tại Thái Lan, trong khi tình hình dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp thì người dân lại có thêm 1 nỗi lo mới, đó là sự hung hăng của những đàn khỉ lớn giờ đã coi đường phố là lãnh địa riêng của chúng.

Tại Thái Lan, làn sóng mới của Covid-19 đã xuất hiện, khiến cho quốc gia này cũng đang phải lao đao đối phó. Kể từ hôm 12/7, Thái Lan đã phải áp dụng mức giãn cách cao nhất, mức số 4. Người ta chỉ ra đường khi có những việc quan trọng.

Thế nhưng, giữa tình hình này, người dân đất nước Chùa Vàng lại phải "đối phó" với 1 vấn nạn khác nữa: Đó là sự xuất hiện ngày một đông đúc và hung hăng của những bầy khỉ lớn tại nước này.

 Giãn cách vì Covid-19, khỉ xâm chiếm thành phố, người dân sợ hãi trốn trong nhà, có việc cần lắm mới ra đường - Ảnh 2.

Cảnh tượng khiến nhiều người sợ hãi tại Lopburi, Thái Lan.

Cảnh tượng hàng trăm con khỉ gây gổ ngoài đường phố như thể đây là lãnh địa riêng của chúng đã không còn là cảnh tượng hiếm có tại Thái Lan.

Tại thành phố du lịch Lopburi của Thái Lan, mọi chuyện đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Lũ khỉ tập hợp rất đông, thậm chí đánh nhau để tranh giành thức ăn hoặc bạn tình trước cái nhìn đầy bối rối và sợ hãi của những vị khách qua đường. Giao thông do đó cũng đã bị đình trệ nghiêm trọng.

"Tôi có thể nghe thấy chúng kêu thét lên. Chúng chạy trên đường rồi bắt đầu đánh nhau", 1 người dân địa phương tên là Khun Itiphat cho biết.

 Giãn cách vì Covid-19, khỉ xâm chiếm thành phố, người dân sợ hãi trốn trong nhà, có việc cần lắm mới ra đường - Ảnh 3.

Hình ảnh do 1 Facebooker Thái Lan chia sẻ.

Một đàn khỉ sống ở 1 rạp chiếu phim bị bỏ hoang, 1 đàn khỉ khác thì trú ngụ trong 1 ngôi đền xuống cấp ở gần đó tại thành phố Lopburi.

 Giãn cách vì Covid-19, khỉ xâm chiếm thành phố, người dân sợ hãi trốn trong nhà, có việc cần lắm mới ra đường - Ảnh 4.

Xem ra chỉ có đi ô tô thì người dân mới được an toàn.

"Chúng đã quen với việc được khách du lịch cho ăn. Giờ đây không có khách du lịch nào nữa do dịch Covid-19 nên chúng trở nên hung hăng hơn. Chúng xâm chiếm các tòa nhà, khiến người dân không dám ra khỏi nhà nữa", 1 người dân tên là Supakarn Kaewchot phát biểu với báo chí.

Giãn cách vì Covid-19, khỉ xâm chiếm thành phố, người dân Thái Lan sợ hãi trốn trong nhà, có việc cần lắm mới ra đường.

Theo quan niệm của người dân Thái Lan, khỉ là loài vật mang lại may mắn, và hàng năm họ sẽ tổ chức 1 lễ hội riêng dành cho loài động vật này, trong đó họ sẽ cho chúng ăn uống thoải mái.

Thế nhưng, trước tình hình những đàn khỉ tăng trưởng với tốc độ chóng mặt và gây ra những vấn đề phức tạp, chính quyền Thái Lan đã phải áp dụng các chương trình triệt sản trên quy mô lớn từ năm ngoái, khi dịch Covid-19 bắt đầu trở nên nghiêm trọng và các khách du lịch tới Thái Lan ít dần đi.

Một người dùng Facebook tên là Wisrut Suwanphak đã chia sẻ những đoạn video và bức ảnh đáng sợ về hàng trăm con khỉ đánh nhau trên đường ở Lopburi, khiến dân địa phương cũng "hú vía".

Thanh Hương

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.