Giáo dục tuần qua: Liên tiếp các vụ học sinh mang thai gây xôn xao dư luận
GĐXH - Nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang sinh con tại nhà; Địa phương đầu tiên của cả nước không tổ chức thi vào lớp 10... là những tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
Liên tiếp các vụ học sinh sinh con gây xôn xao dư luận
Ngày 17/2, một số phương tiện truyền thông đưa tin bé gái ở Phú Thọ sinh con vào cuối năm 2022 khi mới 11 tuổi khiến nhiều người bàng hoàng. Theo đó, cháu V.T.H.T đã sinh một bé trai nặng 3,2kg khi đang là học sinh lớp 5.
Sự việc đau lòng xảy ra tại xã Khả Cửu (huyện Thanh Sơn).
Trước đó, ngày 15/2, UBND huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) cũng đã có báo cáo về sự việc nữ sinh lớp 7 của Trường THCS An Bá tự sinh con tại nhà riêng. Theo đó, nữ sinh T.T.M.C. (sinh năm 2010, trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động) được xác định đã tự sinh con tại nhà vào rạng sáng ngày 11/2.
Em C. hạ sinh bé trai nặng 2,7kg tại nhà tắm của gia đình. Sau đó, C, và bé sơ sinh được người thân đưa đến Trung tâm y tế huyện Sơn Động để chăm sóc.
Theo bố của nữ sinh C., con gái ông có quan hệ tình cảm với một thanh niên cùng huyện.
Ngày 16/2, nam thanh niên khiến nữ sinh lớp 7 mang thai và sinh con đã bị Phòng hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ để làm rõ hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trường THCS An Bá (xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) - nơi nữ sinh lớp 7 sinh con theo học. (Ảnh: Vietnamnet)
Đồng Tháp là địa phương đầu tiên quyết định không tổ chức thi vào lớp 10
Tỉnh Đồng Tháp quyết định không tổ chức thi vào lớp 10. Các trường THPT sẽ xét kết quả rèn luyện, học tập 4 năm học bậc THCS. Thời gian xét tuyển từ ngày 1 đến 5/6, thông báo kết quả trúng tuyển trước ngày 10/7.
Tỉnh này dự kiến tuyển 70% số học sinh tốt nghiệp THCS trong tỉnh vào học lớp 10 các trường THPT công lập. Với những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10, sẽ tham gia học nghề hoặc học chương trình giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường THPT có tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
Riêng các lớp chuyên, Sở GD&ĐT Đồng Tháp sẽ tổ chức thi tuyển các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên. Thời gian thi từ ngày 8 đến đến 10/6.
Bộ GD&ĐT bổ sung thêm 5 địa điểm được cấp phép liên kết tổ chức thi IELTS
Bộ GD&ĐT đã có quyết định bổ sung địa điểm liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS của Hội đồng Anh (British Council) và các đối tác tại 5 tỉnh, thành phố. 5 địa điểm thuộc 5 tỉnh, thành phố trên cả nước bao gồm: TP. HCM, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Gia Lai, Lâm Đồng.
Trước đó, Bộ GD&ĐT đã quyết định cho phép Hội đồng Anh được tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS trở lại tại 10 địa điểm trên cả nước (tháng 11/2022).
Như vậy, tính đến nay có 15 địa điểm được cấp phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS của Hội đồng Anh IELTS của Hội đồng Anh.
Hà Nội lấy ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10
Ngày 16/12, UBND TP. Hà Nội đã lấy phiếu khảo sát xin ý kiến thầy cô giáo về nội dung thi 3 hay 4 môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.
"Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc THCS theo quy định của Luật Giáo dục, thầy cô giáo lựa chọn phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024", thông báo ghi.
Theo đó, phiếu khảo sát đưa ra 3 phương án khảo sát gồm: Thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ); thi 4 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4 bằng hình thức bốc thăm) và ý kiến khác.
Văn phòng UBND TP. Hà Nội đề nghị các thầy cô giáo cho ý kiến vào nội dung phiếu khảo sát đến 16h chiều cùng ngày.
Được biết kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội luôn căng thẳng bởi mỗi năm, Hà Nội chỉ dành khoảng 60% suất học trường công, số còn lại phải có các lựa chọn khác.
Phương thức tổ chức thi của Hà Nội cũng vấp sự phản ứng của dư luận khi tổ chức 4 môn thi, trong đó 3 môn thi được biết trước gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và gần kỳ thi mới công bố môn thi thứ 4..

Hà Nội thông báo lấy phiếu khảo sát ý kiến thầy cô giáo về vấn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 bằng 3 hay 4 môn. (Ảnh: Duy Hiệu/Zing)
Học sinh lớp 5 ở Bình Dương rơi lầu tử vong tại trường
Sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp (thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 14/2, các em học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp phát hiện một bé gái tử vong dưới sân trường, ngay lối lên cầu thang. Sự việc sau đó được thông báo cho cơ quan chức năng để khám nghiệm điều tra.
Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng ghi nhận tại lầu 2 ở khu vực em học sinh này rơi xuống có hai chiếc ghế chồng lên nhau, nằm sát lan can.

Khu vực nạn nhân tử vong trong trường. (Ảnh: VietNamNet)
Được biết, nạn nhân học lớp bán trú tại trường, sau giờ ăn trưa thì xảy ra sự việc thương tâm nói trên.
Nạn nhân mồ côi mẹ từ nhỏ, hiện đang sống với bà ngoại. Bé gái có để lại một cuốn nhật ký ghi lại một số nội dung trước khi được xác định tử vong.

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới
Giáo dục - 17 giờ trướcGĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026
Giáo dục - 21 giờ trướcGĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?

Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?
Giáo dục - 1 ngày trướcNhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành Logistics với các mức học phí khác nhau.

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80
Giáo dục - 1 ngày trướcXem clip con gái có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80, anh C cho hay rất thất vọng. “Tuy nhiên, con làm sai phải chịu hậu quả. Gia đình tôi không bênh con”, anh nói.

Chật tủ vì đồng phục, phụ huynh ngán ngẩm vì lãng phí, chẳng thể cho tặng ai
Giáo dục - 2 ngày trướcNăm học mới đến gần, câu chuyện đồng phục học đường tiếp tục trở thành chủ đề nóng, khi phụ huynh vừa lo gánh nặng chi phí, vừa băn khoăn tính thiết thực của việc mua sắm ồ ạt, liên tục thay mẫu.

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025 khi nào?
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Dự kiến chiều ngày 20/8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn sau khi kết thúc nhiều lần lọc ảo.

Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - TS Nguyễn Thị Như Huế (Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định. Nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.

Thầy giáo dùng phấn màu tái hiện khoảnh khắc lịch sử 2/9 chân thực từng chi tiết
Giáo dục - 5 ngày trướcKỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thầy Nguyễn Trí Hạnh tái hiện hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập bằng tranh phấn, khiến người xem không khỏi trầm trồ vì độ chân thực.

Sở GD-ĐT Lào Cai lý giải về 'bài thi bất thường' tăng 7,65 điểm sau phúc khảo
Giáo dục - 5 ngày trướcMột học sinh ở Lào Cai được nâng từ 1,1 lên 8,75 điểm sau phúc khảo môn Sinh thi tốt nghiệp THPT. Sở GD-ĐT Lào Cai cho hay khi phát hiện trường hợp bất thường, Sở đã ngay lập tức báo cáo Bộ GD-ĐT.

Thông tin giáo viên cần lưu ý để hưởng quyền lợi: Từ 2026, hai nhóm nhà giáo có thể được tăng mức hưởng phụ cấp 150% lương
Giáo dục - 6 ngày trướcGĐXH - Theo đề xuất tại Dự thảo chính sách tiền lương nhà giáo về chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo, từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026
Giáo dụcGĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?