Giây phút nghẹn lòng của bác sĩ trước hình hài bé gái hiến giác mạc sau khi qua đời
GiadinhNet – H.A – em bé 7 tuổi được gia đình đồng ý hiến tặng giác mạc khi qua đời – đã từng là một cô bé nhanh nhẹn, xinh tươi tràn đầy sức sống, với đôi mắt trong veo, sáng ngời.
“Tôi gặp em khi em đã phải nằm liệt giường, dây dợ loằng ngoằng, máy móc xung quanh” – BS Phạm Hương (Bệnh viện K) – người bác sĩ trực tiếp điều trị cho bé H.A chia sẻ.
Bé H.A được chẩn đoán u thần kinh đệm cầu não lan tỏa (Diffsive Diffuse Intrinsic Pontine Glioma) - một căn bệnh hiếm ở trẻ em và điều trị vô cùng khó khăn.
Đến giờ, sau sự ra đi của em bé thiên thần hiến giác mạc, BS Phạm Hương vẫn rất xúc động: “Một tháng được chăm sóc bé là may mắn của bác sĩ”. BS Phạm Hương gửi lời tri ân người mẹ vĩ đại của em – cũng là nhân viên y tế.
Anh Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện quy trình lấy giác mạc từ bé H.A. Ảnh: Trung tâm ĐPGTQG
Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Nguyễn Hữu Hoàng – Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương), người trực tiếp lấy giác mạc của bé H.A vào chiều 22/2, cho biết, khi anh và các cán bộ của Trung tâm Điều phối hiến ghép tạng quốc gia tới nhà riêng của em (tại Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), mẹ bé đang ôm em. Em nằm đó, như một thiên thần đang ngủ.
Mỗi năm, anh Hoàng và các cán bộ kỹ thuật viên của Ngân hàng Mắt thực hiện hàng trăm ca lấy giác mạc từ khắp các tỉnh thành.
Bác sĩ tâm sự: “Đó là công việc thông thường, công việc của chúng tôi là như thế. Đây cũng không phải là trường hợp em bé đầu tiên được gia đình đồng ý hiến giác mạc. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến lời độc thoại, lời thủ thỉ tâm tình của người mẹ nói với cô con gái bé bỏng vừa lìa rời xa cõi tạm. “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!” – nó khiến tôi dâng trào cảm xúc, bởi dù đã âm dương đôi ngả, nhưng vẫn còn rất nhiều tình cảm, rất nhiều kết nối. Cháu sẽ được ngắm nhìn cuộc đời tươi đẹp qua con mắt của nhiều người khác”.
Anh Hoàng cũng chia sẻ, dù rất nhiều đau thương, rất nhiều nước mắt vì sự ra đi của cô bé chỉ mới 7 tuổi, nhưng khi các cán bộ, kỹ thuật viên thực hiện lấy giác mạc (khoảng 25-30 phút), gia đình bé rất bình tĩnh.
Mẹ bé là một nhân viên y tế. Theo chia sẻ của gia đình bé H.A, gia đình em đã biết đến ý nghĩa của việc hiến tạng từ lâu và luôn mong muốn nhiều người tham gia hiến tạng sau khi qua đời.
Khi bé H.A lâm trọng bệnh, xác định khó qua khỏi, gia đình còn có ý định sẽ hiến tạng của bé, nhưng nhiều lý do, nên bé chỉ có thể hiến giác mạc.
“Mẹ bé cũng chia sẻ, mất đi rồi là hết, cát bụi lại trở về với cát bụi, nhưng những gì em bé để lại lại có thể đem ánh sáng cho nhiều người, cứu sống nhiều người” – anh Hoàng chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội về những tâm sự của gia đình bé H.A cùng anh khi anh tới gia đình.
Theo anh Hoàng, trường hợp hiến giác mạc nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam là 6 tuổi, ở Kim Sơn, Ninh Bình, cách đây rất lâu.
Võ Thu
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 11 giờ trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.