Giúp con sớm thoát khỏi “hội chứng chán học” sau Tết
GiadinhNet - Đang thời điểm kiểm tra giữa học kỳ 2, nhưng nhiều học sinh lớn, bé làm thầy cô, bố mẹ lo lắng do ham chơi, ngủ muộn, chểnh mảng học bởi “hội chứng lười sau Tết”, khó bắt nhịp học tập trở lại.

Đọc những cuốn sách trẻ thích để tạo hứng thú cho trẻ sau một kỳ dài sau Tết. Ảnh minh họa
“Hội chứng chán học sau Tết”
Đã đi học lại sau Tết 2 tuần mà các con chị Đỗ Hà (ở Lê Trọng Tấn, Hà Nội) vẫn chểnh mảng việc học. Đứa bé 5 tuổi học mầm non thì sáng nào gọi dậy cũng mè nheo khóc lóc. Đứa lớn học lớp 5 thì ăn xong không nhắc là lờ đi chẳng muốn vào bàn học. Có học thì làm bài sai be sai bét, quên hết thói quen học tập. Chị phải thúc giục con học vì nghỉ Tết xong là đã vào kỳ kiểm tra giữa kỳ.
Nhiều thầy cô giáo cũng phàn nàn, sau 2 tuần đi học trở lại nhiều trẻ mầm non đang ăn vẫn ngủ gật, hay khóc, nhõng nhẽo... Trẻ lớn hơn không tập trung học, nói chuyện nhiều, làm việc riêng, chơi và hay mang đồ chơi, đồ ăn đến lớp... Đặc biệt, một số học sinh theo cha mẹ đi du lịch, về quê… do đi lại nhiều nên sức khỏe trẻ chưa kịp hồi phục, chểnh mảng học, học không tập trung, quên cách làm toán, rơi rụng chữ nghĩa…
Nguyên nhân do nghỉ dài ngày, trẻ được vui chơi ăn, nghỉ tự do, không phải học, không bị nhắc học, còn được ôm điện thoại, chơi game, xem tivi… quá nhiều. Nếu năm nào sau Tết trời rét đậm, trẻ phải dậy sớm đi học lại, chắc chắn sẽ uể oải, chán học hơn nữa và phải mất một thời gian trẻ mới lấy lại phong độ học tập hiệu quả như trước.
“Hâm nóng” tinh thần học tập sau Tết
Với học sinh mẫu giáo, tiểu học, cô Nguyễn Thị Xanh (nguyên giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Hà) cho rằng, để chống “hội chứng chán học sau Tết”, cần có sự đồng hành của bố mẹ. Không nên ép trẻ đột ngột trở lại việc học chuyên chú ngay sau kỳ nghỉ dài, vì sẽ gây tác dụng ngược, khiến trẻ chán học hơn. Tốt nhất, nên cho trẻ vừa học vừa chơi, dần ổn định lại giờ giấc ăn ngủ của trẻ. Nhắc nhở, gợi cảm hứng học tập để tạo đà cho trẻ học. Bố mẹ luôn khuyến khích trẻ ôn bài, giám sát giờ giấc sinh hoạt của trẻ. Nếu có thể hãy cùng con chuẩn bị bài vở hôm sau. Mỗi khi trẻ ngồi vào học, hãy để trẻ học môn yêu thích trước, làm những bài tập dễ trước… Giúp con soát thời khóa biểu, kiểm tra xem con đã chuẩn bị tốt tất cả các môn học hôm sau chưa…
Nếu trẻ không hào hứng học, hãy cho con đọc truyện tranh, mở những bản nhạc mà trẻ thích, hay gợi lại những niềm vui của trẻ trong dịp Tết vừa qua để lấy lại hứng thú cho trẻ.
Các thầy cô cần dẫn dắt trẻ từ từ ôn lại kiến thức trong bầu không khí học vui vẻ, trò chơi nhẹ nhàng, vui nhộn, hay những buổi sinh hoạt tập thể, du xuân… tạo động lực học tập cho năm mới. Không nên thúc ép, la mắng, cho trẻ điểm kém khi trẻ chưa lấy lại được tinh thần học tập, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của trẻ.
Với học sinh THCS - THPT, nghỉ Tết xong là thời điểm kiểm tra học kỳ 2, nên cần bắt nhịp học ngay, không nên coi “tháng Giêng là tháng ăn chơi” - nhất là học sinh cuối cấp. Tuy trẻ đã có thể độc lập học bài, làm bài, nhưng cha mẹ vẫn cần giám sát sinh hoạt, kiểm tra bài cùng trẻ. Hãy luôn dành thời gian vui vẻ, chất lượng bên cạnh để trẻ luôn thấy thoải mái trở lại nhịp sinh hoạt cũ.
Với học sinh lớp 12, sau Tết quan trọng nhất là định hướng tương lai (sẽ thi vào trường đại học nào đúng với thực lực, đam mê). Việc chọn trường ảnh hưởng rất lớn tới sau này, đòi hỏi phải suy nghĩ nghiêm túc, và ra Tết không còn nhiều thời gian để nghĩ nữa. Do đó ra Tết học sinh lớp 12 cần điểm lại những ưu điểm, những thành công đã làm được để tự khích lệ bản thân và trở lại nhịp học tập sớm.
Thầy cô không quá ép học sinh nhồi nhét kiến thức với cường độ cao sau Tết, vì tâm lý học sinh vẫn muốn nghỉ ngơi, học cường độ cao ngay càng thêm mệt mỏi. Hãy hướng dẫn học sinh chia nhỏ từng phần học để giải quyết dần mà không kiệt sức, nặng nề. Cha mẹ quan tâm chăm sóc, nhưng không để học sinh học quá khuya. Thấy học lo sinh lắng hãy ổn định tinh thần để trẻ không cảm thấy áp lực thi cử quá nặng nề.
Vừa uốn nắn và điều chỉnh cho trẻ trở lại guồng học tập, vừa kịp thời động viên trẻ tự giác lấy lại thăng bằng sau nghỉ Tết. Các thầy cô cũng tạo những điểm tốt đầu tiên để khởi đầu cho một năm mới, giúp trẻ có tâm lý thoải mái.
Ăn uống lấy lại tinh thần
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sau Tết cần bồi dưỡng ăn uống đúng cách để giúp trẻ khắc phục mệt mỏi sau, ì ạch hiệu quả:
Buổi sáng trước khi con đi học nên cho trẻ uống cốc nước ấm pha với chanh và vài giọt mật ong giúp thanh lọc cơ thể, giải độc do dịp Tết ăn quá nhiều thực phẩm bổ dưỡng, đồ chiên rán.
Dặn con trong ngày luôn uống đủ nước (khoảng 1,5 lít nước/ngày) để đảm bảo sự tỉnh táo cho cơ thể. Nếu lười uống nước cơ thể sẽ tích tụ chất độc, nhất là dịp Tết vừa ăn quá nhiều loại thực phẩm.
Bố mẹ cho trẻ ăn nhiều bưởi, vì có khả năng giải độc cao, giúp gan đốt cháy chất béo, sức đề kháng tăng mạnh khiến cơ thể thoải mái. Các loại rau xanh cần bổ sung nhiều (các loại rau lá xanh, củ cải, cà rốt…), nhất là rau cải xoăn, súp lơ, cải bắp… vì giúp phục hồi chức năng gan, thải độc cho gan. Rau súp lơ, cải bắp giúp thận cải thiện tốt hơn, giảm nhẹ lọc máu, không bị mệt mỏi khi làm việc và giúp thanh lọc cơ thể, sớm hổi phục lại sau đợt Tết.
Nên bồi dưỡng thêm hải sản, cua cá… vì hải sản giàu canxi, rất tốt cho hệ xương, chống ngán sau Tết. Ngoài ra cần điều chỉnh chế độ ăn uống cho trẻ ăn thêm chất xơ, hạn chế đồ ngọt, đồ ăn sẵn, đồ đóng hộp, nước uống tăng lực, có ga… để trẻ có sức khỏe tốt, khỏe mạnh.
- Sau Tết bố mẹ nên khuyên trẻ học tập kỷ luật một cách nhẹ nhàng, không đánh, quát mắng thì trẻ sẽ không bị sốc tâm lý.
- Không nên cho trẻ học căng ngay - vì càng làm cho trẻ sợ hãi học tập.
- Bố mẹ hãy đan xen việc nghỉ ngơi, vui chơi với việc học để giúp trẻ dần trở lại nhịp độ học như cũ. Hãy tạo môi trường vui vẻ với những câu chuyện học tập vui, những nhắc nhở nho nhỏ (như không chơi, ngủ quá nhiều kẻo bị chây ì…).
Tháng Giêng cần mất ít ngày để học sinh quen lại với nhịp độ học tập bình thường. Nhưng nhu cầu giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn bản thân sau kỳ nghỉ Tết vẫn cần phải có để học tập hiệu quả, lấy lại tinh thần và phong độ chống lại cảm giác ì ạch sau Tết. Ngoài duy trì thời gian học bài hàng ngày với các con khoảng 2 giờ/ngày, các thầy cô, bố mẹ nên khuyến khích trẻ lấy lại động lực học tập bằng những câu chuyện vui như: Đầu năm không nên lười quá, nếu không sẽ xúi quẩy cả năm, không nên chơi hoặc ngủ quá nhiều nếu không sẽ bị béo, xấu, mắc bệnh chây ì… để giúp trẻ có niềm tin trở về nền nếp học tập.
Chuyên gia tư vấn Minh Anh
(Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567- Bộ LĐTBXH)
Uyển Hương
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ
Nuôi dạy con - 38 phút trướcGĐXH - Nhiều cha mẹ cảm thấy phát điên, mất bình tĩnh khi đối diện với đứa trẻ tức giận, bức xúc hoặc nổi loạn. Hãy nằm lòng 5 câu "thần chú" và quy tắc "S.T.O.P" này để nuôi con trưởng thành.
Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Với những cung hoàng đạo này, thử thách không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhiều bất ngờ hơn.
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng
Nuôi dạy con - 8 giờ trướcGĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.
Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ
Gia đình - 9 giờ trướcSống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình
Chuyện vợ chồng - 21 giờ trướcNgười ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.
3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể
Gia đình - 21 giờ trướcGĐXH - Không ồn ào, không khoe khoang, những người này chọn cách đi chậm nhưng chắc. Thời gian trôi qua mới thấy: họ không hề tầm thường như vẻ ngoài.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...
Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.
Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là yêu ghét phân minh, nói không với mọi kiểu nhập nhằng tình cảm.
1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới
Gia đình - 1 ngày trướcBiết sớm để tuyệt đối đừng phạm vào.
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an
Gia đìnhGĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.