Hà Nội: Bắt đầu phân luồng phục vụ thi công hầm chui nút giao Vành đai 2,5 - Giải Phóng

| Thời sự

GĐXH - Từ ngày 20/7, lực lượng chức năng bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Giải Phóng, Kim Đồng phục vụ thi công Dự án Xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 - Giải Phóng giai đoạn 5.

Mới đây, thông tin từ Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị vừa có thông báo về tổ chức giao thông tuyến đường Giải Phóng, Kim Đồng phục vụ thi công Dự án Xây dựng hầm chui tại nút giao Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (Quốc lộ 1A cũ), giai đoạn 5.

Theo phương án phân luồng, cơ quan chức năng tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông tại khu vực cổng ra Bến xe Giáp Bát với đường Giải Phóng. Các phương tiện xe buýt và xe khách tuyến cố định trên 29 chỗ ngồi từ khu vực cổng ra Bến xe Giáp Bát có lộ trình đi về phía Nam thành phố rẽ trái ra đường Giải Phóng (qua hệ thống đèn tín hiệu giao thông) về phía Ngọc Hồi.

Hà Nội: Bắt đầu phân luồng phục vụ thi công hầm chui nút giao Vành đai 2,5 - Giải Phóng- Ảnh 1.

Vị trí xây dựng hầm chui qua nút giao Kim Đồng-Giải Phóng.

Cấm các phương tiện quay đầu trên đường Giải Phóng tại nút giao cổng ra Bến xe Giáp Bát theo cả hai hướng.

Cấm các phương tiện (hướng đi Ngọc Hồi) quay đầu trên đường Giải Phóng tại điểm mở dải phân cách qua nút giao Kim Đồng (gần cổng ra Bến xe Giáp Bát).

Cấm các phương tiện (hướng đi trung tâm thành phố) quay đầu trên đường Giải Phóng tại điểm mở dải phân cách qua nút giao Trương Định - Giải Phóng (gần cổng vào Bến xe Giáp Bát).

Cấm ô tô (trừ xe buýt) từ Giải Phóng (hướng trung tâm thành phố đi Ngọc Hồi) rẽ trái vào Kim Đồng trong giờ cao điểm (từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30). Ô tô đi theo hướng này quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Giải Phóng (trước nút giao Trương Định - Giải Phóng khoảng 100m).

Hà Nội: Bắt đầu phân luồng phục vụ thi công hầm chui nút giao Vành đai 2,5 - Giải Phóng- Ảnh 2.

Phối cảnh hầm chui nút giao giữa Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng.

Cấm xe tải lưu thông cả hai chiều trên tuyến đường Kim Đồng (từ 6h đến 21h hằng ngày). Xe tải phục vụ thi công dự án phải xin phép theo đúng quy định.

Cấm ô tô khách tuyến cố định trên 29 chỗ ngồi quay đầu trên đường Kim Đồng tại điểm cuối phạm vi rào chắn của dự án.

Cấm các phương tiện dừng, đỗ cả hai chiều trên tuyến đường Kim Đồng (xung quanh khu vực rào chắn thi công dự án) và trên tuyến đường Giải Phóng (đoạn từ nút giao Kim Đồng - Giải Phóng đến cổng vào Bến xe Giáp Bát).

Hà Nội: Bãi xe tự phát tồn tại ngang nhiên trên khu đất dự án rộng hàng ngàn m2 ở quận Cầu GiấyHà Nội: Bãi xe tự phát tồn tại ngang nhiên trên khu đất dự án rộng hàng ngàn m2 ở quận Cầu Giấy

GĐXH - Trên địa bàn TP Hà Nội, không khó để bắt gặp cảnh nhiều khu đất dự án chậm tiến độ bị "biến" thành các bãi trông giữ xe không phép. Mặc dù báo chí đã nhiều lần phản ánh, vậy nhưng các bãi xe này vẫn ngang nhiên tồn tại, không chỉ thu tiền trái quy định, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC, gây bức xúc dư luận.

Xem thêm video được quan tâm:

Phân luồng giao thông, phục vụ thi công đoạn ngầm tuyến đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội.

Trung Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người mất tích, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Quân khu 1 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cùng Lữ đoàn 575 và Cụm 79 - Bộ Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô 100 năm định hướng cực Tây Nam Hà Nội thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế, nghỉ dưỡng

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô 100 năm định hướng cực Tây Nam Hà Nội thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế, nghỉ dưỡng

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đáng chú ý, khu vực cực phía Tây Nam được xác định trở thành trung tâm đô thị chuyên ngành về giáo dục, đào tạo, y tế kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.