Hà Nội cấm sử dụng, kinh doanh mỹ phẩm Vĩnh Xuân Hồng, An nữ thảo khang

| Y tế

GiadinhNet - Hai mỹ phẩm Vĩnh Xuân Hồng, An nữ thảo khang vừa bị Sở Y tế Hà Nội thông báo đến các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm này.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn thông báo về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Vĩnh Xuân Hồng và An nữ thảo khang.

Ngày 18/9, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn số 4101/SYT-NVD và 4102/SYT-NVD thông báo về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Vĩnh Xuân HồngAn nữ thảo khang, căn cứ vào hai quyết định của Sở Y tế tỉnh Hà Nam về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.


Sở Y tế Hà Nội không kinh doanh, sử dụng sản phẩm mỹ phẩm An nữ thảo khang, Vĩnh Xuân Hồng.

Sở Y tế Hà Nội không kinh doanh, sử dụng sản phẩm mỹ phẩm An nữ thảo khang, Vĩnh Xuân Hồng.

Cả hai sản phẩm này đều do công ty cổ phần dược Kim Bảng sản xuất

Cụ thể, trước đó (ngày 11/9), Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định 487/QĐ-SYT thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm An nữ thảo khang, số công bố: 91/17/CBMP-Hna đã được Sở Y tế Hà Nam cấp ngày 22/11/2017.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trang Nhung (địa chỉ: ngách 83/51, đường Tân Triều, Xóm Án, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nam có quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Vĩnh Xuân Hồng, số công bố: 103/17/CBMP-Hna được Sở Y tế Hà Nam cấp ngày 13/12/2017.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Slimming care Việt Nam (địa chỉ: số 02, đường Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi phiếu tiếp nhận công bố của hai mỹ phẩm nói trên là công ty sản xuất không sản xuất sản phẩm mỹ phẩm cho công ty đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Căn cứ vào hai quyết định của Sở Y tế tỉnh Hà Nam, Sở Y tế Hà Nội đã thông báo đến các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm An nữ thảo khang và Vĩnh Xuân Hồng.

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn biết và không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nói trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành (nếu có).

Sở Y tế Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đăng tin tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm biết và không buôn bán, sử dụng.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.