Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn

| Đời sống

GĐXH - Tọa lạc tại một trong những vị trí sầm uất bậc nhất Thủ đô, thế nhưng chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) nơi từng một thời buôn bán tấp nập, nay đang trong tình trạng hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng. Các tiểu thương chán nản, "nằm dài" đợi khách.

Chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1987, có diện tích trên 8.000m2, kể từ khi đi vào hoạt động, đây là một trong những khu chợ đông đúc, nhộn nhịp bậc nhất tại Hà Nội.

Năm 2010, khoảng 800 ki ốt chợ tạm được xây dựng ven sông Tô Lịch (dọc đường Láng), để làm nơi kinh doanh tạm của các tiểu thương khi TP Hà Nội có chủ trương đầu tư xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở.

Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 1.

Chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1987, có diện tích trên 8.000 m2.

Tuy nhiên, đã hơn 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa thể thực hiện, khu chợ từng là đầu mối buôn bán sầm uất ở phía Tây Thủ đô ngày càng trở nên xuống cấp, hoang tàn. 

Ngày 17/5, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, các hạng mục trong và ngoài chợ Ngã Tư Sở hiện đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Nhiều mảng tường không còn giữ được lớp sơn ban đầu, phần lớn đã bong tróc, ám đen.

Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 2.
Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 3.
Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 4.

Sau nhiều năm, khu chợ hiện đã xuống cấp, hư hỏng nặng.

Sau hàng chục năm, nền chợ lồi lõm, nhiều phần mái che hư hỏng, dột nát, khi trời mưa nước tràn xuống qua các khe hở, đọng lại thành từng vũng dưới đường đi. Phần lớn các ki ốt bán hàng tại đây đều bỏ trống, phủ một lớp bụi dày. Bàn ghế, kệ đồ, thùng xốp, rác thải... được tập kết ngổn ngang.

Một số hạng mục khác như hệ thống điện, chữa cháy... đều đã cũ, không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến cháy nổ. Cảnh buôn bán ảm đạm, cơ sở vật chất xuống cấp khiến nhiều người ví khu chợ không khác gì "khu ổ chuột".

Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 5.
Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 6.
Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 7.

Khung cảnh tan hoang của khu chợ khiến nhiều người ví nơi đây giống như "khu ổ chuột".

Bà Trần Thị Nga (Đống Đa, Hà Nội) một tiểu thương với hơn 20 năm kình doanh quần áo tại đây cho biết: "Cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp, mấy hôm trời mưa lớn, nước tràn xuống ngập hết đường đi, nhiều người nhìn cảnh tối tăm, hoang vắng như khu ổ chuột cho nên cũng ngại vào chợ. Tôi còn may mắn hơn nhiều người vì bán hàng đã lâu, còn có khách quen tới mua hàng, chứ đa phần đều đã chuyển đi hết vì không trụ nổi".

Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 8.

Các gian hàng còn bám trụ lại chủ yếu bán các mặt hàng như quần áo, vải vóc.

Nếu như trước đây, chợ Ngã Tư Sở có khoảng 750 hộ kinh doanh thì hiện chỉ còn chưa đến 200 hộ. Các gian hàng còn bám trụ lại chủ yếu bán các mặt hàng như quần áo, vải, len, đồ điện tử... Tuy nhiên, dù vào giờ cao điểm đi chợ buổi sáng cũng không có "bóng khách" tới mua hàng.

Theo các tiểu thương chia sẻ, nguyên nhân khiến khu chợ "chết dần" ngoài việc cơ sở vật chất xuống cấp, các mặt hàng còn hạn chế... thì sự phát triển của các kênh thương mại điện tử cũng có tác động rất lớn.

Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 9.
Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 10.
Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 11.

Tiểu thương căng bạt, che chắn những lỗ thủng lớn trên mái để tránh mưa, nắng.

Ông Nguyễn Văn Nghi (Thanh Xuân, Hà Nội) chủ một cửa hàng bán vải, len tâm sự: "Nhiều người hiện tại lựa chọn mua hàng qua mạng vì giá rẻ hơn, mẫu mã đa dạng hơn, vì thế ngày càng ít người tới chợ. Đặc biệt sau đợt dịch COVID, việc buôn bán càng ảm đảm. Nhiều người đã phải kết hợp vừa bán tại chợ, vừa bán online mới có người mua".

Trước thực trạng trên, theo thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, chợ Ngã Tư Sở là chợ hạng 1 nằm trong danh mục đầu tư xây mới giai đoạn 2021-2025 được UBND Thành phố phê duyệt tại kế hoạch số 228 ngày 12/10/2021 về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 12.
Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 13.
Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 14.

Dù vào giờ cao điểm sáng nhưng khu chợ vẫn vắng bóng khách hàng.

Khu chợ cũng nằm trong danh mục đầu tư xây mới năm 2023 được UBND Thành phố phê duyệt tại Kế hoạch số 39 ngày 2/2/2023 về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2023.

Đặc biệt, chợ Ngã Tư Sở được UBND quận Đống Đa đăng ký trong Chương trình số 03 của Thành uỷ về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP.Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn- Ảnh 15.

Đa số các tiểu thương đều đã chuyển đi nơi khác, các quầy hàng phủ đầy bụi bẩn, mạng nhện.

Dù vậy, do những vướng mắc, bất cập về cơ sở pháp lý và thực tiễn liên quan đến nguồn vốn đầu tư, khu chợ hơn 30 năm tuổi đến nay vẫn đang phải hoạt động cầm chừng, cảnh "đi không được, ở cũng chẳng xong" khiến không chỉ việc buôn bán mà cả cuộc sống của các tiểu thương bị ảnh hưởng nặng nề.

Được biết, để giải quyết tình trạng này, trước mắt UBND TP Hà Nội đã giao UBND quận Đống Đa sử dụng vốn chi thường xuyên, cải tạo, chống xuống cấp để cải tạo, nâng cấp lại chợ. Đảm bảo ổn định kinh doanh, phòng cháy chữa cháy nhằm chống xuống cấp đối với chợ Ngã Tư Sở, trong khi chờ Chính phủ sửa đổi Nghị định quản lý phát triển chợ.

Những tiểu thương cuối cùng còn bám trụ tại chợ Mai Động trước ngày "khai tử"Những tiểu thương cuối cùng còn bám trụ tại chợ Mai Động trước ngày 'khai tử'

GĐXH - Từng là một trong những chợ dân sinh sầm uất bậc nhất Thủ đô, thế nhưng chợ Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) giờ đây chỉ còn bầu không khí vắng lặng bao trùm khi tiểu thương đã rời đi gần hết, chỉ còn số ít người cố bám trụ, chờ ngày khu chợ bị đập bỏ hoàn toàn.

Video khu chợ một thời sầm uất tại Hà Nội tan hoang, tiểu thương 'nằm dài' đợi khách:

Khu chợ một thời sầm uất tại Hà Nội tan hoang, tiểu thương 'nằm dài' đợi khách.

Trung Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Ngang nhiên 'xẻ thịt' đất công thành tổ hợp sân thể thao và gara ô tô quy mô khủng ở phường Từ Liêm

Hà Nội: Ngang nhiên 'xẻ thịt' đất công thành tổ hợp sân thể thao và gara ô tô quy mô khủng ở phường Từ Liêm

Đời sống -

GĐXH - Tổ hợp sân thể thao và dịch vụ quy mô lớn tại số 181 Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) ngang nhiên "mọc" trái phép trên đất công, bất chấp các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Hà Nội: Hai xe tải tông nhau trực diện trên cầu Thăng Long, hai tài xế nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Hai xe tải tông nhau trực diện trên cầu Thăng Long, hai tài xế nhập viện cấp cứu

Đời sống -

GĐXH - Sáng sớm ngày 30/7, tại khu vực cầu Thăng Long (TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải, khiến cả hai tài xế bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin biến dạng. Lực lượng cứu nạn phải huy động nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng để cắt phá, giải cứu nạn nhân, đồng thời gây ùn ứ giao thông cục bộ từ sáng sớm.

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Đời sống -

GĐXH - Tài liệu do UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) cung cấp cho thấy, ngoài phần diện tích thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi, DN Quang Tuấn còn sử dụng gần 4.000m² đất nông nghiệp do một cá nhân thuê của địa phương để tập kết vật liệu xây dựng. Trong khi đó, nhiều hạng mục vi phạm về đê điều, công trình xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm nhưng bến thủy nội địa lại sắp đến thời điểm xem xét gia hạn hoạt động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.