Hà Nội đảm bảo tốt công tác y tế trong đám tang Đại tướng
Báo cáo nhanh của Sở y tế Hà Nội cho biết, trong 2 ngày diễn ra đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 12-13/10, có 26 trường hợp xử lý cấp cứu tại chỗ, không có trường hợp nào phải chuyển vào viện.
Từ 6 giờ sáng, 8 tổ y tế đã trực cấp cứu trên trục đường di chuyển linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ nhà tang lễ Trần Thánh Tông ra sân bay Nội Bài. Để đảm bảo cho các vị nguyên thủ quốc gia, người nhà Đại tướng và người dân có sức khỏe tốt nhất trước khi lên chuyến bay vào Quảng Bình, 2 tổ y tế cũng được bố trí trực tại sân bay từ sớm.
Thạc sĩ Thẩm Ngọc Trung, Phòng nghiệp vụ, Sở y tế Hà Nội cho biết, trong sáng 13/10, chỉ có 3 trường hợp phải xử lý cấp cứu tại chỗ do ngất và hạ đường huyết. Sau thời gian được y bác sĩ chăm sóc, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và tiếp tục hòa vào dòng người theo dõi lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bác sĩ Nông Thanh Tuyến (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) trực cấp cứu từ 7h30 tối 12 đến hết sáng 13/10, sau 15 tiếng đồng hồ liên tục không rời vị trí nhưng anh vẫn nhiệt tình với nhiệm vụ được giao: "Anh em chúng tôi không tránh khỏi mệt mỏi nhưng ai cũng đều cảm thấy tự hào vì được góp một phần công sức của mình trong đám tang Đại tướng. Nhiệm vụ đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến nay. Tuy mệt nhưng tôi lại cảm thấy vui vì không có ca cấp cứu nào, bà con khỏe mạnh là chúng tôi mừng nhất".
Ngày 12/10, 7 kíp trực quanh nhà tang lễ Trần Thánh Tông đã xử lý khám bệnh tại chỗ 23 trường hợp, trong số đó phần đông là các bạn sinh viên tình nguyện. Có mặt từ 6 giờ sáng cho đến chiều tối, làm việc liên tục dưới cái nắng gay gắt, nhiều sinh viên ngất xỉu, hạ đường huyết, sốt nhẹ, chảy máu cam...
Do lượng người đổ về nhà tang lễ ngày một đông, nhất là khoảng thời gian sau 9 giờ tối, Sở y tế Hà Nội đã phải tăng cường thêm nhiều kíp trực. Dọc đường Lò Đúc, cách 3m đến 5m lại có xe cứu thương túc trực sẵn sàng cứu giúp bệnh nhân, ca trực đêm kéo dài từ 22h đêm tới 7h30 sáng ngày 13/10 và tiếp tục cho đến khi kết thúc đám tang Đại tướng tại Hà Nội.

Theo ông Trung, trong 2 ngày quốc tang 12-13/10, các cán bộ y tế thành phố Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tích cực giúp đỡ các bệnh nhận, chủ động triển khai những kế hoạch đã được Bộ y tế đề ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân về viếng đám tang Đại tướng.
Theo VnExpress

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 20 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.