Sáng 10/7, tại Hội trường UBND xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín (Hà Nội), Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Thường Tín tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7.
Đến dự có đồng chí Tạ Quang Huy - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP Hà Nội, Đ/c Uông Đức Ngọc – Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, đ/c Lê Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo Công tác DS-KHHGĐ huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.
|
|
|
Ông Uông Đức Ngọc – Chủ tịch UBND huyện Thường Tín.
Ảnh: Việt Hà |
Theo đồng chí Uông Đức Ngọc – Chủ tịch UBND huyện: Quy mô gia đình ít con ở huyện Thường Tín được chấp nhận ngày càng rộng rãi, thông qua hương ước, quy ước các làng văn hoá, việc người dân thực hiện KHHGĐ ngày càng tự giác hơn. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai đạt 73%. Mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 hàng năm giảm. Năm 2011 tỷ suất sinh thô toàn huyện là 17,7‰ giảm 0,6‰ so với năm 2010, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 11,6 %, giảm 0,2% so với 2010.
 Diễu hành hưởng ứng Ngày Dân số thế giới. Ảnh: Việt Hà |
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tư tưởng chủ quan, buông lỏng công tác DS - KHHGĐ. Cần xác định công tác DS - KHHGĐ là một nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi cấp và trở thành một nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua của mỗi cơ quan đơn vị. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật chính sách dân số. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện thành công các Mục tiêu chiến lược Dân số, Chiến lược chăm sóc SKSS giai đoạn 2011-2020 và Chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2015 và những năm tiếp theo, vì sức khoẻ nhân dân, sức khoẻ phụ nữ, sức khoẻ cộng đồng.
* Cũng trong sáng 10/7, Trung tâm DS-KHHGĐ quận Ba Đình tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
Đến dự có đồng chí Nguyễn Phong Cầm – Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ TP Hà Nội và hơn 150 cộng tác viên và nhân dân trên địa bàn.
|
Ông Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình.
Ảnh: Việt Hà |
Trong những năm qua, công tác DS-KHHGĐ ở quận Ba Đình luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp từ quận đến cơ sở, sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị, các cơ quan ban ngành đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ của quận vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, tỷ lệ sinh giảm nhưng không bền vững (từ 18,36%o năm 1995 giảm dần xuống còn 13,56%o năm 2002, năm 2003 tỷ lệ sinh tăng đột biến trở lại 16,32%o và tăng dần từ 2003 đến 2009 là 18,28%o, từ năm 2010 đến năm 2011 giảm từ 18,20%o xuống còn 18,15%o).
Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm dần từ 2,25% năm 1995 xuống còn 1,36% năm 2009, nhưng tỷ lệ này cũng không bền vững (năm 2002 chỉ là 1,25%, đến năm 2004 tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 1,48% và giảm dần đến 2011 còn 1,21%).
|
Các đại biểu quận Ba Đình. Ảnh: Việt Hà |
Theo đồng chí Nguyễn Phong Cầm, tính đến ngày 30/6/2012, toàn quận có 268.133 người, số sinh đến thời điểm này là 2.272 trẻ (tăng so với cùng kỳ 233 trẻ). Tuy nhiên, so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 được giao thì toàn thể các cán bộ, CTV làm công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn cần cố gắng hơn nữa, nỗ lực tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cặp vợ chồng không lựa chọn giới tính thai nhi, sinh đẻ theo quy luật tự nhiên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
* Tối 10/7 và sáng 11/7, quận Cầu Giấy và quận Hoàn Kiếm tiến hành mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới.