Hà Nội: Sau thời gian dài ế ẩm, hoa tươi bất ngờ hút khách Rằm tháng Giêng
GiadinhNet - Rằm tháng Giêng, đông đảo người dân Thủ đô kéo đến các chợ mua hoa tươi về thắp hương, cắm chơi.
Hôm nay 26/2 (tức 15/1 Âm lịch), đông đảo người dân Thủ đô có mặt tại các chợ hoa, chợ truyền thống và chợ cóc để mua sắm phục vụ mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng.
Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội), nhiều người dân có mặt từ sáng sớm để lựa những bó hoa đẹp nhất.
Theo khảo sát, các loại hoa được người dân lựa chọn nhiều dịp Rằm tháng Giêng gồm: Hoa ly, cúc, dơn...
Giá hoa có tăng nhẹ hơn so với những ngày trước nhưng với nhiều người hoa vẫn rẻ đến mức chạm đáy.
Đơn cử như: hoa ly giá 100.000 - 110.000 đồng chục, cúc giá chỉ 2.000 đồng/bông...
Nhiều chị em phụ nữ tranh thủ trước lúc đến cơ quan để lựa những bó hoa cắm bàn làm việc hoặc trong căn nhà của mình.
Các loại hoa hồng cũng có giá chỉ từ 20.000 đồng/bó trở lên.
Theo nhiều người, Rằm tháng Giêng là dịp quan trọng để cúng cầu mong mọi điều tốt lành trong năm mới.
Giá rẻ nên gần như người mua không cần mặc cả.
Một người dân sau khi mua gà luộc, xôi gấc, trái cây đã ghé chợ mua hoa tươi trước khi trở về nhà.
Nhiều người tranh thủ mua nhiều loại hoa để cắm và thắp hương.
Một số loại hoa khác cũng được người dân lựa mua về cắm chơi.
Nhiều người chỉ cần bỏ ra 10.000 đồng là đủ để có hoa thắp hương dịp Rằm tháng Giêng.
Lễ cúng rằm tháng Giêng thường được mọi người cúng vào giờ Ngọ (tức là từ 11h đến 13h) ngày chính rằm (tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch).
Rằm tháng Giêng còn là Tết Thượng Nguyên, là tháng bắt đầu của những người nông dân chuẩn bị xuống đồng. Trước khi xuống đồng, họ làm lễ để tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Lê Bảo