Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Trên 500 trẻ được tiêm vaccine thay thế

Thứ hai, 07:00 16/03/2015 | Y tế

GiadinhNet - Thời gian gần đây, do các gia đình đổ xô tới các điểm tiêm vaccine dịch vụ trên địa bàn Hà Nội để tiêm cho trẻ dẫn đến tình trạng quá tải. Đặc biệt, hai vaccine "5 trong 1 và 6 trong 1" trở nên khan hiếm, để khắc phục tình trạng thiếu vaccine dịch vụ, 5 ngày qua, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã triển khai việc tiêm chủng cho trẻ bằng vaccine thay thế Quinvaxem 5 trong 1 với chất lượng và tác dụng tương ứng.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành Y tế Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại các điểm tiêm chủng dịch vụ để đáp ứng việc tiêm chủng đầy đủ, kịp thời.  	Ảnh: Chí Cường
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành Y tế Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại các điểm tiêm chủng dịch vụ để đáp ứng việc tiêm chủng đầy đủ, kịp thời. Ảnh: Chí Cường

 

Đây là vaccine tiêm chủng mở rộng miễn phí mà các trẻ đủ 2 tháng tuổi đều được tiêm chủng mũi 1 ngay tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, nhiều gia đình đã không đưa con em đến trạm y tế mà lại đưa đến các điểm tiêm dịch vụ để chờ đợi tiêm 2 loại vaccine dịch vụ đã hết và thời gian nhập về còn chưa cụ thể.

Để khắc phục tình trạng này, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, vaccine 5 trong 1 và 6 trong 1 trong tiêm chủng dịch vụ bị gián đoạn, một số phụ huynh chờ đợi dẫn đến trẻ bị tiêm muộn, có trường hợp do tiêm muộn mà trẻ mắc bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội, ngành Y tế Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các điểm tiêm chủng dịch vụ để đáp ứng việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch của trẻ. Vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng là Quinvaxem gồm 5 thành phần thay thế được 5 thành phần trong vaccine tiêm chủng dịch vụ đảm bảo an toàn, hiệu quả. Vaccine này đã được triển khai năm thứ 5 với gần 2 triệu liều trên địa bàn Hà Nội rất đảm bảo an toàn, hiệu quả và khả năng phòng bệnh không có khác biệt gì so với vaccine trong chương trình tiêm chủng dịch vụ.

Sau nhiều lần chờ đợi vaccine dịch vụ, được các bác sĩ tư vấn, người dân đã bắt đầu cho con em tiêm vaccine thay thế Quinvaxem 5 trong 1. Trong 4 ngày đã có trên 500 trẻ được tiêm loại vaccine thay thế này.

Chị Nguyễn Trà My, (ở đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chị đã đưa con đến đây 2,3 lần để chờ đợi tiêm vaccine dịch vụ nhưng chưa có. Đến lần thứ ba, chị được các bác sĩ tư vấn nên tiêm               vaccine Quinvaxem 5 trong 1 này. “Được biết, loại vaccine này cũng tốt và không ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của cháu nên tôi đã đồng ý cho cháu tiêm, theo dõi phản ứng cũng không có gì đáng ngại nên tôi cũng yên tâm”.

Còn bà Hà Thị Lựu (ở ngõ 167, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi lên đây 4 lần vẫn chưa tiêm được cho cháu. Nay có loại vaccine của Chương trình tiêm chủng mở rộng,chúng tôi cho cháu đi tiêm nên cũng yên tâm. Các gia đình nên đưa trẻ đi tiêm vaccine này ở trạm y tế phường để đỡ phải chờ đợi”.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội, độ bao phủ các điểm tiêm chủng rất rộng. Tại xã, phường có 584 điểm, nhiều quận, huyện cũng đã có các điểm tiêm chủng dịch vụ.

Theo chỉ đạo chung, các điểm này cũng bắt đầu tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng mà vaccine dịch vụ tương ứng không có. Còn đối với điểm tiêm chủng tư nhân, thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiến hành rà soát và nắm bắt điều kiện tiêm chủng của các cơ sở này và tổ chức cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. Trên cơ sở đó, nếu các điểm tiêm chủng đó thu hút được nhiều trẻ đến tiêm, trung tâm sẽ tham mưu cho Sở Y tế để triển khai ở khối tư nhân.

 

Hiện tại, Trung tâm Y tế dự phòng TP Hà Nội đã hướng dẫn cho trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai tiêm vaccine tiêm chủng mở rộng tại cơ sở tiêm chủng dịch vụ công lập để phòng bệnh cho trẻ kịp thời, tránh chờ đợi 2 loại vaccine dịch vụ 5 trong 1 hay 6 trong 1. 

 

Mai Tuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top