Hà Tĩnh: Phòng xét nghiệm tư nhân tự ý hoạt động vượt giấy phép

| Bảo vệ người tiêu dùng

Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo hoạt động không đúng với giấy phép do Sở Y tế Hà Tĩnh cấp. Đáng lo ngại, có bệnh nhân còn đến đây để làm các xét nghiệm chẩn đoán tình trạng bệnh.

Hàng loạt dấu hiệu sai phạm

Báo Sức khỏe & Đời sống nhận được phản ánh của người dân về việc Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo (gọi tắt là Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo) có địa chỉ tại số 59 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình hoạt động có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo được Sở Y tế Hà Tĩnh cấp giấy phép hoạt động (cũ) số 200/SYT-GPHN ngày 25/8/2015 và giấy phép cấp lại (theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP) số 089/HT ngày 03/08/2018.

Theo tìm hiểu, trong giấy phép quy định rất rõ thời gian hoạt động là ngoài giờ hành chính. Tuy nhiên, hàng ngày, phòng xét nghiệm này vẫn mở cửa nhưng không cắt cử nhân viên trực. Khi khách hàng có nhu cầu làm xét nghiệm thì gọi điện theo số điện thoại in trên biển hiệu là có nhân viên tới lấy mẫu.

Hà Tĩnh: Phòng xét nghiệm y khoa tự ý hoạt động vượt giấy phép - Ảnh 1.

Nhân viên tên Đặng Thị H lấy máu xét nghiệm cho khách hàng lúc 10h32' sáng ngày 15/6/2023

Sáng 15/6, tại Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo, lúc này đang mở cửa nhưng không có người. Sau khi  khách liên hệ một số điện thoại được in trên biển hiệu số 0967..., một người phụ nữ trả lời điện thoại "chờ tí để gọi nhân viên".

Ngay sau đó một nữ nhân viên mặc đồ y tế tên Đặng Thị H. (tên người thu tiền ghi trong hóa đơn thanh toán của Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo) xuất hiện để "làm việc" với khách hàng. Sau khi tích vào những nội dung cần làm xét nghiệm, nữ nhân viên này tiến hành lấy máu cho khách hàng. Kết quả được người tên H. hẹn sau 11h30 phút sẽ gọi điện đến để lấy. Chi phí để làm xét nghiệm hết 275.000 đồng.

 - Ảnh 1.

Một điều đáng lưu ý là trên phiếu kết quả xét nghiệm gửi cho khách hàng (gửi qua Zalo), phòng xét nghiệm này ghi thời gian lấy mẫu lúc 11h18 phút  ngày 15/6/2023. Trong khi đó nhân viên lấy mẫu xét nghiệm cho khách lúc 10h 32 phút.

Đặc biệt, Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo chỉ được Sở Y tế Hà Tĩnh cấp phép hoạt động thực hiện xét nghiệm sinh hoá, huyết học miễn dịch, tuy nhiên thực hiện "chui" cả xét nghiệm vi sinh như: xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C, HIV, giang mai…

Theo quy định, để được cấp phép thực hiện các xét nghiệm vi sinh phải đảm bảo nhiều yếu tố về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo hộ cá nhân, khử nhiễm, xử lý chất thải… Nếu phòng xét nghiệm không đảm bảo an toàn sinh học, khi làm việc với vi sinh vật, các mẫu bệnh phẩm có khả năng chứa vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người, làm lây lan dịch bệnh.

Hà Tĩnh: Phòng xét nghiệm y khoa tự ý hoạt động vượt giấy phép - Ảnh 3.

Dụng cụ chứa mẫu, bơm kim tiêm sau khi sử dụng được cho vào bao, tấp đống

Dù Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo hoạt động trái với quy định của pháp luật, vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép nhưng nhiều bệnh nhân vẫn được giới thiệu đến đây để làm các xét nghiệm lấy kết quả chẩn đoán bệnh lý.

Một số test được phòng xét nghiệm này mua về để làm cho khách

Nếu làm "chui" sẽ xử lý nặng

Để làm rõ những vấn đề này của Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã có cuộc làm việc với BS Nguyễn Đình Dũng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.

Bác sĩ Dũng cho biết, hiện nay trên địa bàn có 5 phòng xét nghiệm tư nhân (chỉ làm mỗi xét nghiệm), trong số đó chỉ có 01 phòng xét nghiệm đăng ký hoạt động toàn giờ, đảm bảo yếu tố an toàn sinh học được Sở Y tế Hà Tĩnh cấp phép thực hiện xét nghiệm sinh hoá, huyết học miễn dịch và vi sinh; 4 phòng còn lại đăng ký làm việc ngoài giờ hành chính và chỉ được cấp phép làm xét nghiệm sinh hóa và huyết học miễn dịch, không được phép làm xét nghiệm vi sinh vì không đảm bảo yếu tố an toàn sinh học (trong đó có Phòng xét nghiệm Y khoa Hoàn Hảo).

"Phòng xét nghiệm được cấp phép hoạt động ngoài giờ hành chính mà trong giờ hành chính vẫn hoạt động là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt. Nếu cơ sở không đủ điều kiện an toàn sinh học vẫn "lén lút" để làm xét nghiệm vi sinh như HIV, viêm gan B thì sẽ bị xử phạt nặng. Đối với xét nghiệm giang mai, cơ sở xét nghiệm phải đạt mức độ an toàn sinh học cấp 2, nếu không được cấp phép mà vẫn làm "chui" thì lỗi rất nặng, ngoài xử phạt tiền còn bị thu hồi giấy phép", bác sĩ Nguyễn Đình Dũng nhấn mạnh.

Hà Tĩnh- Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo hoạt động bất chấp quy định của Sở Y tế

Ý kiến của bạn
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.