Hai bông hoa tỏa hương y đức của ngành Y tế Quảng Ninh
GiadinhNet - Những năm qua, đội ngũ nữ nhân viên tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã luôn tận tâm với nghề, nêu cao y đức trong chăm sóc bệnh nhân, qua đó có rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nữ thầy thuốc tiêu biểu được tuyên dương.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thoa, Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thăm, khám cho người bệnh.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu", bác sĩ Nguyễn Thị Thoa, Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã không ngừng học tập, rèn luyện, là tấm gương sáng về chuyên môn, y đức, được đồng nghiệp và người bệnh quý trọng, tin tưởng. Suốt 26 năm công tác, bác sĩ Thoa không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà còn tích cực nghiên cứu, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến vào điều trị cho người bệnh.
Hằng năm, bác sĩ Thoa đều có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở; đồng thời phối hợp thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, cấp tỉnh, được đánh giá hiệu quả cao trong chẩn đoán, điều trị tim mạch. Trong số đó phải kể đến đề tài nghiên cứu "Ứng dụng điều trị triệt đốt các rối loạn nhịp tim qua đường ống thông bằng sóng có năng lượng tần số radio (RF)" của bác sĩ Thoa và các đồng nghiệp đã giành giải nhất Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh lần thứ VI và giải ba Hội thi Sáng tạo KHKT toàn quốc lần thứ 14, đồng thời được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018.
Bên cạnh đó, bác sĩ Thoa luôn tích cực tham mưu với lãnh đạo bệnh viện trong công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo là nữ; bảo đảm các chính sách nâng lương, thai sản, ốm đau, các chế độ bảo hiểm... Bác sĩ Thoa chia sẻ, Khoa Tim mạch hiện có từ 90 đến 100 lượt bệnh nhân điều trị mỗi ngày. Áp lực công việc khá lớn nên chúng tôi thường xuyên hỗ trợ nhau, đồng thời động viên các chị em chia sẻ công việc của mình với gia đình, để người thân hiểu được ý nghĩa của việc cứu người, từ đó đồng cảm và ủng hộ.
Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
Vừa là lãnh đạo về mặt chuyên môn, vừa đảm đương trách nhiệm đoàn thể, nhưng nhiệm vụ nào bác sĩ Đinh Thị Lan Oanh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, cũng đặt ra mục tiêu phải hoàn thành tốt. Trong những năm qua, chị đã góp sức xây dựng tập thể Công đoàn bệnh viện đoàn kết, thống nhất bằng sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn.
Để hoàn thành công tác chuyên môn, chị đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, nhờ đó chị đã cùng với đồng nghiệp cứu sống những bệnh nhi trong tình trạng nguy hiểm. Chị cũng tích cực nghiên cứu và xây dựng các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao. Tiêu biểu như "Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật phá vách liên nhĩ trong điều trị tim bẩm sinh tại Bệnh viện" do chị làm chủ nhiệm đề tài, được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018.
Trên cương vị là Chủ tịch công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, chị Oanh luôn quan tâm chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn và người lao động; phát động hiệu quả các phong trào thi đua. Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Đinh Thị Lan Oanh cho biết: Để xây dựng được quan hệ hài hòa, ổn định và đoàn kết trong bệnh viện, hằng ngày tôi phải sắp xếp thời gian thường xuyên lắng nghe, giải quyết kịp thời những thắc mắc, bức xúc của đoàn viên và người lao động về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc, trả lời kiến nghị của họ. Nhờ đó, cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc và CBVCLĐ trong bệnh viện ngày càng tin tưởng vào vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn.
Người bệnh chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế TX Đông Triều.
Mới đây, trong lễ gặp mặt cán bộ ngành Y tế tiêu biểu năm 2019 do Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức, các bác sĩ Nguyễn Thị Thoa và Đinh Thị Lan Oanh đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Ngoài ra còn có 14 nữ y, bác sĩ cũng được khen thưởng tại lễ gặp mặt. Đó là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với đội ngũ thầy thuốc trong tỉnh nói chung, lực lượng thầy thuốc, nhân viên y tế là nữ nói riêng. Họ đã âm thầm cống hiến sức trẻ, tuổi xuân và đôi khi là hạnh phúc riêng tư của mình để hết lòng, hết sức chăm lo cho công tác y tế, tận tình chăm sóc bệnh nhân, cùng chia sẻ những khó khăn với gia đình bệnh nhân.
K.N (th)
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.