Hai công dân tỉnh Hải Dương nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không cách ly y tế

| Y tế

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 2 công dân tỉnh Hải Dương không khai báo y tế, không thực hiện cách ly y tế tập trung...

Hai công dân tỉnh Hải Dương nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không cách ly y tế - Ảnh 1.

Mới đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hải Dương) vừa phát hiện 2 công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương. Điều đáng nói, những công dân này không khai báo, không thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, danh tính 2 công nhân được xác định gồm: N.T.L (SN 1979), trú tại thôn Bến, xã Lê Lợi (TP. Chí Linh) và Đ.V.T (SN 1985), trú tại xóm Tây Sơn, thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc) cùng tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, ngày 23/12, công dân N.T.L. nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đến 21h10 tối 26/12, L. đi taxi về nhà tại thôn Bến, xã Lê Lợi.

Hai công dân tỉnh Hải Dương nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không cách ly y tế - Ảnh 2.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 34 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và toàn bộ số bệnh nhân này đều được điều trị khỏi. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với Đ.V.T., ngày 24/12, công dân này cùng hơn 10 người đi từ Ma Cao (Trung Quốc) bằng xe ô tô 7 chỗ về đến biên giới Việt Nam. Tiếp đó, nhóm người này đi đường rừng vượt biên vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Cao Bằng. Sau đó, công dân T. nhờ người dân địa phương gọi xe taxi tư nhân chở về nhà tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc.

Điều đáng nói, sau khi về địa phương, cả 2 công dân nói trên không khai báo y tế, không thực hiện cách ly y tế tập trung. Nhận được thông tin, Phòng QLXNC tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP. Chí Linh, Công an huyện Gia Lộc phối hợp cùng cơ quan y tế địa phương đưa 2 người này đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng hướng dẫn các trường hợp tiếp xúc gần với những công dân trên thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch COVID -19 theo quy định.

Được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 34 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và toàn bộ số bệnh nhân này đều được điều trị khỏi bệnh, không có trường hợp tử vong.

Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.