Hai địa phương đầu tiên công bố điểm chuẩn vào lớp 10

| Giáo dục

Phú Yên và Ninh Bình là hai địa phương đầu tiên trong cả nước công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025.

Sở GD&ĐT Phú Yên công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025. Theo đó, trường THPT Nguyễn Huệ điểm chuẩn cao nhất là 32,75 điểm, thấp nhất là trường THPT Lê Hồng Phong lấy 14,75 điểm.

Đơn vị này cũng công bố điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh và trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Phú Yên có 10 trường THPT công lập trong tỉnh tổ chức thi ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh với hơn 6.000 thí sinh.

Hai địa phương đầu tiên công bố điểm chuẩn vào lớp 10 - Ảnh 1.

Hai địa phương đầu tiên công bố điểm chuẩn vào lớp 10 - Ảnh 2.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập ở Phú Yên.

Sở GD&ĐT Ninh Bình công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025, trong đó, trường THPT Đinh Tiên Hoàng có điểm chuẩn cao nhất 18,45 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Ninh Bình diễn ra từ ngày 1-3/6, các thí sinh dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Riêng thí sinh thi vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy thi thêm bài thi môn chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có 12.552 thí sinh đăng ký dự thi và tuyển thẳng. Trong đó, có 12.448 thí sinh đăng ký dự thi và 104 thí sinh được xét tuyển thẳng theo quy định (thuộc diện học sinh khuyết tật, vận động viên đoạt giải quốc gia, người dân tộc thiểu số rất ít người).

Hai địa phương đầu tiên công bố điểm chuẩn vào lớp 10 - Ảnh 3.

Hai địa phương đầu tiên công bố điểm chuẩn vào lớp 10 - Ảnh 4.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập ở Ninh Bình

Hiện việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 do các địa phương tự quyết định, dựa theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Năm nay, hầu hết tỉnh, thành tổ chức thi vào lớp 10 với ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Một số tỉnh xét tuyển vào hệ đại trà, chỉ tổ chức thi vào hệ chuyên như Đồng Tháp, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Nam. Đây là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm sau, học sinh sẽ thi theo chương trình mới (2018).

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Giáo dục -

GĐXH - Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quy mô lớn và đa ngành. Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, số trường cao đẳng, trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.