|
|
|
Cá dọn bể bị chết hàng loạt tại sông Nhuệ làm giới chuyên môn và người dân nghi ngờ có nguyên nhân từ môi trường ô nhiễm. |
Hiện nay, Công ty Môi trường Đô thị và các xã, phường xung quanh khu vực vẫn đang tiếp tục vớt, lượng cá chết còn khoảng vài tấn nữa. Theo ông Lưỡng điều đáng chú ý 90% cá chết là cá dọn bể, cá nhỏ nhất có chiều dài 6 cm, con dài nhất 30 cm. Đây là loài cá có sức sống, sức chống chịu ô nhiễm rất cao. Ngoài nguyên nhân hàm lượng ôxy trong nước thấp, có khả năng nguồn nước bị ô nhiễm bởi một số chất độc hại khác.
Hiện tượng cá chết hàng loạt được bà con hai bên bờ sông phát hiện từ chiều 9/3. Theo điều tra khảo sát ban đầu của Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội, nguyên nhân cá chết hàng loạt là do ô nhiễm nguồn nước. Tại khu vực khảo sát, hàm lượng ôxy hoà tan nhỏ hơn quy chuẩn cho phép từ 14 đến 26 lần. Hàm lượng Amoni vượt quy chuẩn cho phép từ 35 đến 37 lần. Hàm lượng Nitrit vượt quá 2 lần so với quy chuẩn cho phép.
|
|
|
Công nhân của Công ty Thủy lợi sông Nhuệ vớt cá dọn bể chết. (Ảnh: TTXVN) |
Khu vực Cầu Đôi, xã Đại Mỗ là điểm tiếp nhận nguồn nước thải từ khu vực Cầu Diễn, có các khu công nghiệp Cầu Diễn, cụm công nghiệp Từ Liêm, Phú Minh. Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Kiểm soát Ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết thêm, đoạn sông này vốn không phải là đoạn sông nằm trong diện báo động về tình trạng ô nhiễm. Việc cá chết hàng loạt ở đây là một bất ngờ. Có thể đã có những biến đổi đột ngột về môi trường, do sự xuất hiện đột ngột của một lượng lớn chất độc hại. Hiện cơ quan vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội kiến nghị biện pháp cấp bách là hàng tuần nên sử dụng nước sông Hồng cung cấp cho sông Nhuệ thông qua cống Liên Mạc nhằm giảm thiểu ô nhiễm trên sông Nhuệ như hiện nay.
Đắc Kiên