Hé lộ nơi ở của hai con gái ông Putin

| Bốn phương

Tổng thống Nga Vladimir Putin vốn kín tiếng về cuộc sống riêng tư mới đây đã tiết lộ thông tin hiếm hoi về nơi sinh sống của hai cô con gái.

"Tôi có một lịch làm việc dày đặc. Thậm chí tôi chỉ gặp hai con gái của mình một đến hai lần trong tháng",Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn với Itar - Tass. Khi được hỏi về nơi hai cô con gái đang sống, ông Putin lập tức trả lời: "Tại Nga, còn có thể ở đâu được nữa?".

"Tất nhiên, chúng sống ở Moscow. Chúng tôi gặp nhau ở nhà", tổng thống Nga cho biết thêm.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Putin hé lộ khả năng tiếp tục tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào năm 2018, đồng nghĩa với việc ông sẽ tại vị đến năm 2024 nếu giành chiến thắng.

Đời tư của Maria, 29 tuổi và Yekaterina, 28 tuổi, hai con gái của ông Putin là điều bí ẩn đối với dân chúng Nga. Người Nga thậm chí còn không biết gương mặt của hai cô trông như thế nào, bởi ông Putin chưa bao giờ có tấm ảnh chính thức nào với con. Nhiều lời đồn đoán cho rằng họ hiện sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông Putin hôm qua đập tan lời đồn bằng câu trả lời trên.

Yekaterina cũng từng bị đồn kết hôn với con trai của một tướng Hàn Quốc vào năm 2010 nhưng phát ngôn viên của Tổng thống Putin đã phủ nhận thông tin này.

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.