Hiệu quả mô hình phòng chống bạo lực
GiadinhNet - Sau 2 năm thực hiện mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở Tuyên Quang, nhận thức của người dân đã được nâng cao.
Tháng 10/2008, tỉnh Tuyên Quang đã chọn xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương) bao gồm các thôn Đồng Ván, Thượng Ấm, Đồng Bèn 1, thôn Cậy và Cây Phay để thực hiện thí điểm mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Sau 2 năm thực hiện mô hình, nhận thức của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc đã có nhiều tiến bộ, bạo lực gia đình không còn là nỗi lo ngại của những người phụ nữ vùng cao.
Ngoài các hình thức tuyên truyền như nói chuyện chuyên đề, cung cấp các tài liệu liên quan đến Luật phòng chống bạo lực gia đình, các thành viên còn trao đổi kinh nghiệm để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Huyện Sơn Dương đã cung cấp 156 cuốn sách Giáo dục đời sống gia đình, Hỏi đáp về giới và pháp luật về bình đẳng giới, Hỏi đáp về Luật phòng chống bạo lực gia đình cho xã Thượng Ấm.
Lâm Đồng: Tập huấn công tác dân số
Quảng Trị: Triển khai Chiến dịch đợt 1
Chiến dịch đợt 1 được triển khai tại 80 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Đã có hơn 90% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở các địa bàn triển khai Chiến dịch được cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Có 10.439 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đăng ký sử dụng các biện pháp tránh thai được khám và điều trị phụ khoa, trong đó, điều trị các bệnh phụ khoa thông thường cho 5.431 lượt người, đạt 80,4% kế hoạch. Một số địa phương đạt được kết quả cao trong Chiến dịch như: TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị, huyện Cam Lộ, Đakrông và Hải Lăng.
Hồng Lĩnh