Ho dai dẳng suốt một năm, tưởng do Covid-19, đi khám mới phát hiện 'thủ phạm' bất ngờ
Dị vật phế quản, phổi nếu không phát hiện và gắp ra sớm có thể gây tử vong. BV Chợ Rẫy từng ghi nhận bệnh nhân tử vong vì dị vật sau khi dùng răng xé túi dầu gội đầu.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh – Phụ trách phòng nội soi phế quản, khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp mắc dị vật trong phế quản. Điều đáng báo động là người bệnh không hề biết. Chỉ tới khi bác sĩ gắp dị vật ra thì người bệnh mới nhớ mình từng bị hóc dị vật.
Bác sĩ Thanh cho biết cách đây hơn 2 tuần bác sĩ có tiếp nhận một trường hợp khá đặc biệt. Đó là một bệnh nhân đến khám vì tình trạng ho dai dẳng cả năm nay, bệnh nhân đã từng test Covid-19 rất nhiều lần vì bị ho nhiều. Chụp X-quang phổi cho kết quả bình thường.
Khi dịch đỡ hơn, bệnh nhân đi khám và được nội soi phế quản. Bác sĩ phát hiện trong phổi có dị vật. Khi bác sĩ gắp dị vật ra ngoài, bệnh nhân mới nhớ ra đây là xương cổ vịt mình đã bị sặc cách đây 1 năm. Sau đó, bênh nhân có hội chứng xâm nhập (hội chứng xảy ra khi dị vật rơi vào đường thở) nhưng không nghĩ là do xương chui vào phổi.
Một bệnh nhân nữ khác, 28 tuổi đang làm công nhân ở Bình Dương. Bệnh nhân nữ này có tiền sử ho ra máu 2 năm nay. Gần đây, tình trạng ho ra máu ngày càng tăng, bệnh nhân mới đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám. Khi CT lồng ngực, bác sĩ thấy bệnh nhân có giãn phế quản phổi trái. Bệnh nhân được chỉ định nội soi phế quản.

Vỏ kẹo trong phế quản của người bệnh.
BS Vân Thanh kể lại khi soi phế quản, bác sĩ phát hiện có dị vật nhiều lớp nằm ở phế quản thuỳ dưới bên trái. Khi gắp dị vật bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn vì dị vật trơn trượt. Phải qua hai lần bác sĩ mới kéo được dị vật ra.
Lúc gắp dị vật ra, bác sĩ kiểm tra xem dị vật là gì. Dị vật là vỏ kẹo có xếp lớp nằm trong phế quản trái gây bít tắc phổi dưới thuỳ trái, gây viêm nhiễm kéo dài, giãn phế quản và ho ra máu.
Theo bác sĩ Vân Thanh, do vỏ kẹo bít tắc nên gây ra tình trạng hậu tắc nghẽn. Tình trạng này dẫn tới viêm tái đi tái lại nhiều lần làm giãn phế quản của bệnh nhân. Trong trường hợp này nếu không gắp được dị vật ra thì có thể gây tình trạng áp xe phổi, hộc mủ và có thể hoại tử vùng phổi và nguy cơ tử vong cao.
BS Vân Thanh cho biết dị vật hay gặp nhất là hạt sapoche hay còn gọi là hồng xiêm. Có trường hợp bệnh nhân cắn xé vỏ túi dầu gội đầu dẫn tới dị vật vào phế quản, gây tình trạng hội chứng đại thực bào và sau đó bệnh nhân tử vong do đại thực bào vì dị vật ở trong phế quản quá lâu.
Mắc hạt hồng xiêm gây tình trạng tắc nghẽn dữ dội và thường có biểu hiện sớm hơn các trường hợp mắc dị vật là vỏ kẹo, vỏ túi dầu gội đầu.
Để tránh dị vật vào phế quản, bác sĩ Vân Thanh cho rằng mọi người cần có các biện pháp phòng tránh. Khi ăn uống cố gắng không cười đùa, khi ăn trái cây có hạt nguy hiểm như hạt hồng xiêm thì cẩn trọng lấy hạt ra trước vì hạt hồng xiêm dễ trơn trượt và khi mắc vào phổi rất khó gắp ra.
Khi sặc thức ăn và có hội chứng xâm nhập như ho nhiều, sau đó có tình trạng khó thở, khò khè thì người bệnh cần vào viện ngay để tránh dị vật gây biến chứng tại đường thở. Trường hợp nặng, người bệnh có thể bị áp xe phổi, ho ra máu, thậm chí tử vong.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.