Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hỗ trợ gần 4 tỷ đồng cho 45 tỉnh, thành phố triển khai phong trào “Tết Nhân ái”

Thứ tư, 15:59 28/12/2022 | Thời sự

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 10 tỉnh, thành phố tổ chức Chương trình "Tết Nhân ái" gồm chuỗi các hoạt động tặng quà - hội chợ - vui Tết cho 15.000 người.

Cụ thể, Trung ương Hội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 10 tỉnh, thành phố (gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Tuyên Quang, Kiên Giang, Bình Phước, Lâm Đồng, Đà Nẵng) tổ chức chương trình " Tết Nhân ái " gồm chuỗi các hoạt động tặng quà - hội chợ - vui Tết, phục vụ 15.000 người.

Trung ương Hội hỗ trợ hơn 3 tỷ 971 triệu đồng cho 45 tỉnh, thành phố triển khai phong trào "Tết Nhân ái".

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, tại Chương trình "Sức mạnh Nhân đạo" 2022 vừa được tổ chức, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Quý Mão 2023 thay cho tên gọi phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" do Hội triển khai 23 năm qua. Tính đến thời điểm này, phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Quý Mão 2023 bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Để tiếp tục có thêm nguồn lực trợ giúp nhân đạo dịp "Tết Nhân ái" Xuân Quý Mão 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, ủng hộ để cùng Hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... được vui Xuân, đón Tết đủ đầy, ấm áp.

Hỗ trợ hơn 3 tỷ 971 triệu đồng cho 45 tỉnh, thành phố triển khai phong trào “Tết Nhân ái” - Ảnh 1.

Hỗ trợ hơn 3 tỷ 971 triệu đồng cho 45 tỉnh, thành phố triển khai phong trào "Tết Nhân ái".

Theo bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mặc dù năm 2022 nền kinh tế nước ta mới được phục hồi sau hai năm dịch bệnh COVID-19 , nhưng công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ đạt nhiều kết quả quan trọng, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Năm 2022, tổng trị giá công tác xã hội nhân đạo của toàn Hội đạt hơn 3.729 tỷ đồng, trợ giúp 9.086.512 lượt đối tượng. Trong đó, phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Nhâm dần 2022, đã vận động và trao hơn 2.555 triệu suất quà tặng người nghèo và nạn nhân chất độc da cam và các hoạt động hỗ trợ khác (tặng sổ tiết kiệm, tặng nhà Chữ thập đỏ, tặng bò, hỗ trợ học bổng…) với tổng trị giá đạt hơn 1.156 tỷ đồng.

Hoạt động của toàn Hội tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa trong năm 2022 đạt hơn 131 tỷ đồng, trợ giúp hơn 313.800 lượt người với các hoạt động, như: Chương trình An toàn cho ngư dân nghèo; theo dõi tình hình thiên tai, cập nhật báo cáo thiệt hại thiên tai và ứng phó kịp thời và hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh, thành phố thiệt hại; công tác phục hồi liên lạc gia đình…

Trị giá hoạt động của toàn Hội tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân trong năm 2022 đạt hơn 498 tỷ đồng, trợ giúp 9.090.964 lượt người với các hoạt động như công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; công tác sơ cấp cứu và phòng tránh tai nạn thương tích, khám chữa bệnh nhân đạo và nước sạch, vệ sinh; chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật"; công tác vận động Hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Năm 2023, toàn hệ thống Hội phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng giá trị đạt 600 tỷ đồng; phấn đấu vận động trên 500 tỷ đồng để tổ chức, triển khai Tháng Nhân đạo năm 2023.

Hỗ trợ hơn 3 tỷ 971 triệu đồng cho 45 tỉnh, thành phố triển khai phong trào “Tết Nhân ái” - Ảnh 2.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân trong năm 2022 đạt hơn 498 tỷ đồng.

Được biết, chỉ riêng chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" giai đoạn 2022-2027 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động vào Tháng Nhân đạo 2022 đã được triển khai tại 291 xã khó khăn tại 23 tỉnh, thành giáp biển (theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong năm 2022, Chương trình đã trao tặng 17.167 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân tại 19 tỉnh, thành; trao tặng 1.960 lá cờ Tổ quốc và 2.960 túi sơ cấp cứu cho các tàu thuyền tại 14 tỉnh, thành; hỗ trợ xây dựng nhà an toàn cho 348 hộ ngư dân tại 13 tỉnh; tổ chức 78 khóa truyền thông về sơ cấp cứu và pháp luật (50 người/khóa); hỗ trợ sinh kế cho ngư dân nghèo, khó khăn tại 11 tỉnh, thành…

Tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" thời gian qua là 45,2 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, năm 2023, dự kiến sẽ có 28.100 ngư dân, tàu đánh cá được trao tặng cờ Tổ quốc, trang bị bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu; 250 hộ ngư dân nghèo hỗ trợ sửa chữa, xây nhà, chỗ ở an toàn; 10.000 hộ ngư dân nghèo được hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững; 38.000 ngư dân nghèo được tiếp cận và truyền thông kiến thức về pháp luật và sơ cấp cứu. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình là 207 tỷ đồng.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 6 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 13 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top