Hoàn cảnh bi thương của hai mẹ con bị hàng xóm sát hại tại Quảng Ninh

| Pháp luật

Án mạng xảy ra khiến cho hai nạn nhân tử vong để lại hai cháu bé bị thiểu năng trí tuệ và mắc bệnh tim bẩm sinh chưa có ai nuôi dưỡng.

Trước đó, như đã đưa tin, vào hồi 18 giờ 45 phút ngày 12/3, tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ.

Hoàn cảnh bi thương của hai mẹ con bị hàng xóm sát hại tại Quảng Ninh - Ảnh 1.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh:CTV)

Nạn nhân là bà Bùi Thị S, sinh năm 1965 và chị Vũ Thị H, sinh năm 1993 (con gái bà S). Cả hai cùng có hộ khẩu thường trú tại Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Nghi phạm được xác định là ông Đồng Minh Phương, sinh năm 1963, có hộ khẩu thường trú tại phường Bồ Hoành, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra sự việc là do mâu thuẫn và xảy ra cãi vã giữa bà S và ông Phương. Đỉnh điểm, ông Phương đã dùng dao đâm bà S cùng con gái là chị H khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa và tiến hành khám nghiệm tử thi đồng thời tiến hành truy bắt nghi phạm.

Hoàn cảnh bi thương của hai mẹ con bị hàng xóm sát hại tại Quảng Ninh - Ảnh 2.
Nghi phạm Đồng Minh Phương tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CTV)

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày (12/3), lực lượng chức năng bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn đã tìm và truy bắt được Đồng Minh Phương để đưa về trụ sở làm việc.

Rạng sáng ngày 13/3, trao đổi với phóng viên Tòa soạn Pháp luật Plus, một lãnh đạo phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều cho biết: Hoàn cảnh gia đình của hai nạn nhân khá khó khăn. Bà S và chị H hiện tại đang sinh sống trong cùng một căn nhà. Bà S có chồng là ông Vũ Văn B đã mất trước đó, hai vợ chồng bà sinh được 3 người con, trong đó, chị H là con gái út.

Cũng theo vị lãnh đạo này, gia đình chị Vũ Thị H thuộc hộ cận nghèo. Bản thân chị H cũng đã kết hôn và sinh được hai người con trai và một cô con gái út. Tuy nhiên, người con trai cả là cháu Lương Đức T (sinh năm 2012) từ khi sinh ra đã bị thiểu năng trí tuệ, không được phát triển như người bình thường. Còn con gái út của chị H là cháu Lương thị N (sinh năm 2019) cũng bị mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu ớt. May mắn là người con thứ hai của nạn nhân có sức khỏe và phát triển bình thường.

Mặt khác, do một số nguyên nhân, chồng chị H là anh Lương Duy T đã bỏ nhà đi nơi khác nhiều năm không có tin tức nên cuộc sống của chị H thường ngày rất vất vả - vị lãnh đạo này chia sẻ thêm.

Theo Gia Hải/Phapluatplus

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.