Với việc thất bại nặng nề tại bang North Carolina và suýt bị đánh bại ở bang Indiana, cơ hội dành quyền trở thành đại diện cho Đảng Dân chủ đối bà Clinton hiện nay là rất thấp. Bất chấp những lời kêu gọi rút khỏi cuộc đua, bà Clinton vẫn quyết tâm theo đuổi tới cùng.
Terry McAuliffe, Trưởng ban tranh cử của cựu Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ, cho biết: “Thượng nghị sỹ Clinton có thể sẽ dành chiến thắng tại những bang cần phải chiến thắng trong tổng tuyển cử tháng 11, vậy thì vì sao Hillary Clinton lại phải rút lui?”.
Thứ 3 tới sẽ diễn ra bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại bang West Virginia, nơi được dự đoán chiến thắng sẽ về tay bà Clinton. Tiếp đến sẽ là bang Kentucky và Oregon vào ngày 20/5, Puerto Rico vào ngày 1/6, và Montana và South Dakota ngày 3/6. Nếu ông Obama không thể kiếm đủ số điểm để tự quyết, chắc chắn các Đại cử tri của Đảng Dân chủ sẽ nhanh chóng tiến hành bỏ phiếu chọn ra người đại diện cho Đảng mình.
McAuliffe nói: “Mọi chuyện sẽ kết thúc vào tháng 6, dù kết quả thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau. Nếu Hillary không dành thắng lợi, chúng tôi sẽ ở bên cạnh Obama, và nếu Obama thất bại, tôi tin ông ấy cũng sẽ ủng hộ Hillary”.
Trong khi đó, Barack Obama tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí, ông còn đánh tiếng rằng, ông sẵn sàng hợp tác với bà Clinton nếu bà chấp nhận vị trí Phó tổng thống. “Không có gì phải nghi ngờ việc Thượng nghị sỹ Clinton đủ phẩm chất để trở thành một phó tổng thống; và chắc chắn bà ấy cũng có đủ phẩm chất để trở thành tổng thống Mỹ”, ông Obama nói.
Ngợi ca đối thủ hiện nay, ông Obama khẳng định, nếu trở thành đại diện Đảng Dân chủ, ông sẽ coi bà Clinton là ưu tiên số một cho lời mời làm bạn đồng hành. Ông phát biểu: “Thượng nghị sỹ Clinton không bao giờ tỏ ra mệt mỏi, thông minh và có năng lực. Tôi chắc chắn, bất kì tổng thống tương lai nào cũng sẽ chọn bà ấy là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Phó tổng thống”.
Theo điều tra của tờ New York Times và CBS News, phần lớn những người ủng hộ cho Obama và Clinton đều hi vọng vào một “tấm vé trong mơ” sẽ dành cho cả hai người. Như vậy, có thể thấy, những người trong cuộc đang dần nhìn ra cục diện cuối cùng của cuộc chiến tốn nhiều công sức, tiền bạc giữa hai ứng cử viên này. Giờ đây, họ phải nghĩ đến cái lợi chung của Đảng mình và những người ủng hộ, vì thời gian không còn nhiều cho bất kì ai, khi mà tháng 11 đang đến gần và đối thủ chính McCain của Đảng Cộng hòa vẫn ung dung “đục nước béo cò”.
Đảng Dân Chủ hiểu rõ điều đó, và nếu cứ tiếp tục đấu đá trong Đảng thì chẳng khác nào đây là một chiến lược “tự sát” và tự nguyện dâng chiếc ghế tổng thống cho Đảng Cộng hòa.
Hải Minh (Theo Reuters)