Trong những năm qua trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã có hàng ngàn hộ gia đình gương mẫu thực hiện gia đình ít con, không phân biệt trai hay gái. Đặc biệt, tại hội thảo 10 xã thuộc đề án can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh có 51 cháu gái tiêu biểu có thành tích học giỏi, rèn luyện tốt năm cuối cấp trung học cơ sở. Gia đình cũng như các cháu đã vượt qua những mặc cảm, khó khăn trong cuộc sống vươn lên trong học tập rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Tại cuộc hội thảo này các cháu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm học tập cũng như những băn khoăn trăn trở của mình: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", các cháu sống trong từng gia đình có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng bằng ý chí, nghị lực và sự phấn đấu không ngừng của bản thân, các cháu đã đạt được những thành tích cao trong học tập đáng được khích lệ. Các cháu đã xác định được việc học tập để trang bị kiến thức cho bản thân và giúp cho việc lập thân, lập nghiệp sau này.
Muốn học giỏi phải có phương pháp học tập tốt, lên thời gian biểu, ở lớp tập trung nghe thầy cô giảng, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi ngay để được giải đáp, không giấu dốt. Những điều chưa biết về nhà học thuộc bài, làm bài tập, tìm kiếm sách nâng cao, hỏi những bạn giỏi hơn mình để cùng chia sẻ tìm các phương pháp học tập.
Không những học văn hóa mà các cháu còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, các cuộc vận động và đi đầu trong các phong trào. Các cháu đã tránh được những mặc cảm mình là con gái mà phấn đấu để không thua các bạn trai cùng lớp, ngoan hơn, giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn.
Tại buổi hội thảo đã đưa ra các kiến nghị ngành giáo dục, các ngành hỗ trợ cấp học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đề để có điều kiện học tập. Xây dựng các câu lạc bộ nữ thi đua học giỏi để được trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong học tập.
Cần có những hoạt động ngoại khóa như tâm sự cùng bạn gái, nâng cao kiến thức về sức khỏe tình dục cho thanh thiếu niên. Vấn đề này nếu các em có nhu cầu thì báo cáo với nhà trường nơi các em đang học để đăng ký, trung tâm DS- KHHGĐ huyện sẽ truyền đạt cho các em.
Tổ chức học tập luật bình đẳng giới và tổ chức thực hiện bình đẳng giới một cách có hiệu quả, tránh tư tưởng trọng nam khinh nữ trong cuộc sống, hôn nhân gia đình và xã hội. Đề nghị ngành giáo dục đăng tải nhiều hơn các kiến thức văn hóa, các đề thi học sinh giỏi trên mạng để các em tìm hiểu bổ trợ kiến thức.
Mỹ Lê
Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)