Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 2 triệu bức tranh phòng chống bạo lực

Thứ hai, 12:17 19/03/2012 | Gia đình

Giadinhnet - Hội đồng Đội Trung ương (Trung ương Đoàn) và Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải của cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Chấm dứt bạo lực giới trong học đường”.

Trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phụ nữ và trẻ em gái thuộc các nhóm thu nhập, văn hóa và giai tầng khác nhau đang tiếp tục là đối tượng của những hình thức bạo lực thể chất, tâm lý, tình dục và kinh tế nêu trên cùng các hình thức khác. Theo số liệu thống kê hiện có từ các nước, từ 15% - 76% phụ nữ trên toàn thế giới là đối tượng của bạo lực thể chất và bạo lực tình dục, trong số đó, tỷ lệ phổ biến tại phần lớn các nước là 30-60%.
Cuộc thi vẽ tranh này là một phần trong Chiến dịch UNiTE "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ" đã được phát động vào tháng 11/2011 và nhận được hơn 2 triệu bài dự thi của các em thiếu nhi từ 5 - 15 tuổi trong cả nước.
 
Chiến dịch UNiTE được Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon phát động năm 2008. Mục tiêu của chiến dịch là nhằm thúc đẩy những nỗ lực bằng cách huy động sự tham gia của các chính phủ, xã hội dân sự, thanh niên, khối tư nhân và các cơ quan Liên hợp quốc cùng hợp tác để chấm dứt vấn nạn toàn cầu về bạo lực đối với phụ nữ.
 
Sau 3 tháng triển khai cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 2 triệu bức tranh tham dự của trẻ em từ các trường tiểu học và trường phổ thông cơ sở.
 
Từ 500 bức tranh được chọn vào vòng hai, 23 bức tranh đã giành được các giải thưởng của cuộc thi. 23 cá nhân và tập thể đoạt giải sẽ tham dự lễ trao giải tại Hà Nội.
 
Hơn 100 bức tranh được chọn từ cuộc thi sẽ triển lãm cho công chúng tham quan tại Bảo tàng Phụ nữ sau lễ trao giải.
 
Tại lễ tổng kết và  trao giải ngày 16/3, Trưởng đại diện Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc UN Women tại Việt Nam, bà Suzette Mitchell phát biểu: "Cuộc thi này là một hoạt động hết sức có ý nghĩa vì nó giúp nâng cao nhận thức của trẻ em về một vấn đề nghiên trọng trong xã hội hiện nay là bạo lực trên cơ sở giới.
 
Những bức tranh dự thi đã phản ảnh những gì mà trẻ em đã chứng kiến trong cuộc sống thực tế, những trải nghiệm của chính các em về bạo lực và những mong muốn của các em về một thế giới tốt đẹp hơn. Những bức tranh đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ rằng bạo lực trên cơ sở giới phải chấm dứt’.
 
Ban tổ chức cuộc thi nhận thấy rằng mặc dù đây là một chủ để khó và nhạy cảm với các em, các em đã rất sáng tạo trong nghệ thuật để thể hiện chủ đề. Những thông điệp từ các bức tranh của các em cho thấy rằng các em nhận thức được về đề bạo lực trên cơ sở giới trong gia đinh và trường học. Điều này càng nhấn mạnh sự cần thiết hành động nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái bằng cách huy động sự tham gia của thế hệ trẻ vào các hoạt động này.
 
Số liệu từ Nghiên cứu Quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam được Tổng cục Thống kê và Liên hợp quốc tại Việt Nam công bố năm 2010 cho thấy Việt Nam không phải là một ngoại lệ.
Theo nghiên cứu này, cứ 3 phụ nữ đã từng kết hôn thì có một người, tức là chiếm 32% cho biết đã từng bị bạo lực về thể chất hoặc tình dục do người chồng gây ra và 58% từng bị bạo hành về thể xác, tâm thần và tình dục trong đời. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một cơ sở bằng chứng thực tế về bạo lực gia đình.
 
Hà Anh
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 46 phút trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top