Hướng dẫn tải và sử dụng ứng dụng NCOVI khai báo sức khỏe toàn dân
GiadinhNet – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế vừa hoàn tất bản giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng NCOVI hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Hiện ứng dụng đã có trên cả hai nền tảng AppStore và Google Play.
Trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới, để giúp người dân nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế ra mắt ứng dụng NCOVI dành cho người dân Việt Nam.

Giao diện ứng dụng NCOVI để người dân tiến hành khai báo y tế
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ứng dụng này sẽ giúp ngành Y tế phản ứng nhanh hơn với các thông tin do người dân cung cấp. Đây là sự hỗ trợ quan trọng cho ngành y tế trong phòng chống dịch bệnh.
Với ứng dụng này, người dân có thể tự khai báo y tế bằng điện thoại và máy tính bảng thông minh. Hiện ứng dụng đã có trên cả hai nền tảng AppStore và Google Play.
Dưới đây là hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông qua Google Play:
Bước 1: Mở CH Play trên điện thoại di động. Trong mục tìm kiếm, gõ NCOVI, ứng dụng sẽ hiện ra. Kích vào phần cài đặt để cài đặt ứng dụng trên điện thoại.

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, mở ứng dụng lên và nhập các thông tin cá nhân theo yêu cầu.

Bước 3: Ứng dụng sẽ gửi về số điện thoại đã khai báo một mã OTP, người dùng nhập mã đã nhận vào ô trống để xác thực.

Bước 4: Người dùng sẽ trả lời các thông tin để nhận biết liệu có nguy cơ nhiễm COVID-19 hay không. Các thông tin này bao gồm việc có tiếp xúc với người mang mầm bệnh, có đi từ vùng dịch hay tiếp xúc với người đi từ vùng dịch hay không?

Bước 5: Tiến hành khai báo. Người dùng kích vào chữ KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN (màu xanh), tiếp tục nhập các thông tin cá nhân.

Bước 6: Trả lời các câu hỏi về khảo sát bệnh (trong vòng 14 ngày có đến quốc gia, vùng lãnh thổ nào; các triệu chứng bệnh, các bệnh nền nếu có...)

Bước 7: Cuối cùng, người dùng tick vào ô "Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật". Sau đó nhấn vào mục "Gửi thông tin khai báo" và hoàn tất quy trình khai báo.

Bên cạnh việc khai báo y tế, ứng dụng NCOVI còn cho phép người dân tự theo dõi sức khỏe của mình cũng như cung cấp thông tin giúp nhà quản lý nhanh chóng khoanh vùng, xác định trường hợp cần cách ly y tế hoặc cần hỗ trợ.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, với ứng dụng này, thông tin người dân cung cấp được Nhà nước quản lý chặt chẽ và chỉ được sử dụng để chống dịch, tuyệt đối không sử dụng vào các mục đích thương mại, không xâm phạm đời tư của người dân.
Mai Thùy

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 5 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.