Hy vọng mong manh

| Gia đình

Tôi muốn mình can đảm để bước ra khỏi cuộc đời anh, để anh được sống với người phụ nữ khác, được làm cha, nhưng...

 
Hy vọng mong manh 1
Tôi và anh sống với nhau đã bốn năm nhưng vẫn chưa có con. Mẹ chồng tôi cũng thông cảm, an ủi tôi vì gia đình đã có nhiều cháu rồi, nhưng mỗi khi ra đường hay đi đâu với mẹ, mẹ đều nói với mọi người “Tụi nó cưới nhau bốn năm rồi mà chưa có con”. Tôi biết mẹ chỉ vô tình, nhưng vẫn rất tủi thân.
 
Chồng tôi cũng nói, miễn sao vợ chồng hạnh phúc là được rồi nhưng tôi biết, anh rất mong chờ một đứa con. Đã có ai đó nói, sống với nhau mà không có con thì càng ngày vợ chồng càng giống như hai người bạn, bởi khi tình yêu không còn nồng cháy là lúc họ sống vì con.

Tôi buồn vì mình sao vô dụng quá. Tôi muốn mình can đảm để bước ra khỏi cuộc đời anh, để anh được sống với người phụ nữ khác, được làm cha, nhưng thật sự tôi không thể. Tôi quá ích kỷ! Mỗi lần nghĩ đến cảm giác mất anh tôi lại đau nhói.

Tôi vẫn không từ bỏ hy vọng, dù biết rất nhỏ nhoi. Tôi vẫn tự an ủi, ông trời không cho ai tất cả, mà cũng không lấy đi tất cả của ai bao giờ. Tôi chỉ cầu mong phép màu sẽ đến với tôi.

Đọc bài viết “Ngôi nhà màu xanh”, tôi thấy chị thật can đảm, bao dung, còn tôi sao yếu đuối, rối bời quá…
 
Theo PNO
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.