Kẻ đánh người phụ nữ ở TP.HCM ra trình diện

| Pháp luật

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng, nam thanh niên đánh phụ nữ và dọa chém nhân viên quán trà sữa ở TP.HCM đã đến cơ quan công an trình diện.

Ngày 14/12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang lấy lời khai Ngô Lê Hoàng Lâm (24 tuổi, ngụ phường Linh Tây) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Lâm là nghi can đánh người phụ nữ rồi dọa chém người can ngăn trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, hôm 12/12.

Kẻ đánh người phụ nữ ở TP.HCM ra trình diện - Ảnh 1.

Lâm dọa chém người can ngăn. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Theo cảnh sát, Lâm và người phụ nữ bị đánh sống chung như vợ chồng. Họ có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Tối 12/12, cặp đôi này đi đám cưới người quen. Trên đường về, Lâm rủ nạn nhân đi chơi nhưng người phụ nữ không đồng ý.

Mâu thuẫn xảy ra, người phụ nữ xuống xe đi bộ. Lúc này, Lâm chạy theo kéo nạn nhân lên xe.

Khi người phụ nữ vùng vằng, Lâm đã tát liên tiếp vào mặt. Sau đó, người đàn ông này kéo nạn nhân đứng dây, tiếp tục hành hung.

Chứng kiến sự việc, nhân viên quán trà sữa ở đối diện chạy tới can ngăn. Hình ảnh camera cho thấy khoảng 5 phút sau, Lâm quay lại hiện trường.

Thấy anh ta cầm mã tấu dọa chém, nhân viên quán trà sữa đã đóng cửa cuốn. Trước khi bỏ đi, Lâm lái xe tông vào cửa làm hư hỏng tài sản.

Sau khi video về vụ việc lan truyền lên mạng, Lâm đến Công an phường Linh Chiểu trình diện. “Công an đang củng cố hồ sơ để lý Lâm theo quy định pháp luật. Hành vi của người này sai tới đâu thì xử lý tới đó”, đại diện Công an quận Thủ Đức cho biết.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.