Kế hoạch bắt cóc trẻ em của "mẹ mìn" giữa ban ngày

| Pháp luật

GiadinhNet - Phát hiện cháu Hằng đang chơi, quan sát thấy không có người lớn trông coi, Liễu tiến vào bế luôn cháu bé để ngồi trước xe máy và phóng đi.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Nội ngày 15/12 cho biết, đã giải cứu thành công cháu Nguyễn Thanh Hằng (SN 2011, trú tại Đội 8 Tả Thanh Oanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội), bị bắt cóc vào trưa ngày 13/12. Đồng thời, cơ quan công an đã bắt giữ được nữ nghi phạm bắt cóc cháu Hằng.

Trước đó, vào khoảng 11g ngày 13/12, tại Nhà văn hoá thôn Hữu Trung, xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội, có một số cháu nhỏ đang chơi tại sân thì có một phụ nữ tiến vào và bắt cháu Nguyễn Thanh Hằng đưa đi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan công an. Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo PC45 Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan tập trung tìm kiếm cháu bé và truy bắt thủ phạm vụ bắt cóc.

Đến 20h30, PC45 Hà Nội đã giải cứu cháu Hằng khi bị giữ tại Khu Tập thể ô tô số 3, căn nhà số 45, ngõ 100, tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan công an đã tổ chức giải cứu thành công, an toàn cho cháu Nguyễn Thanh Hằng và bắt giữ một người phụ nữ bị tình nghi là người bắt cóc cháu Hằng.

Thông tin ban đầu cho hay, nghi can là Vũ Thị Thúy Liễu (Sn 1970, trú tại Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội). Liễu khai nhận, do túng tiến nên thị đã nghĩ ra việc bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Bé Hằng trong trong vòng tay các chiến sĩ cảnh sát sau khi được giải cứu. Ảnh: NTNN
Bé Hằng trong trong vòng tay các chiến sĩ cảnh sát sau khi được giải cứu. Ảnh: NTNN

Để thực hiện kế hoạch, khoảng 9h ngày 13/12 Liễu đến gặp Lê Thị H (Sn 1979, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) để mượn xe máy. Liễu nói mượn xe để đi chở quần áo nhằm mục đích che giấu hành động thật sự của mình. Khi đến nhà văn hóa thôn Hữu Trung (Hữu Hòa, Thanh Trì), Liễu phát hiện cháu Hằng đang chơi. Quan sát thấy không có người lớn trông coi, Liễu tiến vào bế luôn cháu bé để ngồi trước xe máy và phóng đi.

Liễu về thẳng nhà chị Đỗ Thị Thuyết (SN 1985, trú tại Hà Đông). Tại đây, Liễu nói Hằng là con người quen, do gia đình bận việc nên nhờ trông hộ để gửi lại nhà chị Thuyết. Trong quá trình đi trên đường, Liễu đã khai thác thông tin về gia đình cháu Hằng để nhằm mục đích tống tiền.

Sau khi trả xe máy cho chị H, Liễu quay lại hiện trường ngồi quán nước để nghe ngóng thông tin. Qua câu chuyện của người dân, Liễu biết được ngõ vào nhà cháu Hằng nên đã một mình đi bộ vào, tuy nhiên không xác định được địa chỉ cụ thể nên đi về.

Tối 13/12, tại nhà chị Thuyết, Liễu lấy giấy và viết nội dung :"Ông bà muốn biết tin về con ông bà thì hãy gọi vào số 012.... (số điện thoại này Liễu mới mua), không được báo cho ai biết nếu không sẽ bất lợi cho con ông bà".

Liễu dự định gửi tờ giấy với nội dung đe dọa trên cho nhà cháu Hằng để đòi 30 triệu đồng. Tuy nhiên chưa kịp gửi thì Liễu bị công an bắt giữ.

Ngay trong đêm 14/12, cơ quan công an đã thông báo với gia đình anh Tuấn, chị Duyên để gia đình yên tâm,đến sáng 15/12, cháu Hằng đã được trao trả an toàn về với gia đình.

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Pháp luật -

GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.