Khả năng tự bào chữa đến khó tin của ông Nguyễn Đức Chung - nói 40 phút không muốn dừng
Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ mua chế phẩm Redoxy- 3C vào sáng 10/12, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kêu oan.
'Tôi không tham gia điều hành hay góp tiền ở Arktic'
Sáng 10/12, trong phần xét hỏi, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có hơn 40 phút đồng hồ để trình bày trước HĐXX 14 điểm cho rằng, kết luận điều tra, cáo trạng nêu ra "không đúng sự thật và trái pháp luật" để "kêu oan".
Trong quá trình trình bày, chủ tọa phiên tòa đã không ít lần yêu cầu ông Chung trình bày ngắn gọn, không cần chi tiết các vấn đề, nội dung liên quan song ông Chung sau đó, đều đề nghị được trình bày rõ ràng.
Ông Chung khai không ưu ái cho Công ty Arktic mua chế phẩm Redoxy-3C về bán cho Hà Nội. Theo ông Chung, thời gian đầu Arktic do con trai và ông Tấn lập ra.
Tuy nhiên, ông không muốn con trai làm và đã yêu cầu quay lại Úc học tập. Tháng 7/2016, con trai ông về làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
Bên cạnh đó, ông Chung cho rằng, theo ông hiểu, đến giờ phút này, cơ quan điều tra, VKS, HĐXX không đề cập đến quá trình hình thành, lập hồ sơ, bổ sung hồ sơ về Công ty Arktic của những người liên quan.
"Tôi khẳng định không tham gia điều hành hay góp tiền ở Arktic. Tôi cũng không bàn bạc hay chỉ đạo gì Giang về các công việc của công ty.
Nếu như ngay từ đầu đã biết Công ty Arktic là của con trai tôi thì chắc chắn không bao giờ có chuyện Giang bước được chân vào cửa nhà tôi. Hơn nữa, cuộc đời tôi chưa bao giờ bàn bạc với ai và tính toán làm gì để lấy một đồng của nhà nước", ông Chung nói.

Các bị cáo tại tòa.
Ông Chung đề nghị HĐXX căn cứ quy định pháp luật để xem xét về việc góp cổ phần trong Công ty Arktic để làm rõ hành vi.
"Trong Luật quy định quá bao nhiêu ngày không tham gia góp vốn thì đương nhiên không có gì. Nguyễn Trường Giang tự đóng, tự làm, tự kinh doanh được hưởng.
Nếu HĐXX bảo gia đình tôi có tiền hôm nay, tôi đề nghị hỏi kỹ Nguyễn Trường Giang là anh đến lúc nào.
Đây không phải 1 năm mà là 4 năm thì hàng năm có cho tôi biết lời lãi không hay giờ xem KLĐT, cáo trạng mới biết lãi liên quan như thế, xe cộ, tiền nhiều thì liệu có trả cho tôi, Hoa vợ tôi tiền cổ phần không.
Tôi đề nghị HĐXX hỏi rõ Nguyễn Trường Giang. Hoàn toàn chúng tôi không được hưởng bất cứ 1 đồng nào", ông Chung nêu.
Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Hà Nội nêu rõ "từ quá trình điều tra đến bây giờ, tôi đã nhận thấy trách nhiệm của mình với vợ con".
Liên quan đến nội dung trong cáo trạng nêu, ông Chung tạo mọi điều kiện cho Nguyễn Trường Giang để hoạt động nhằm giành quyền đại lý của Watch Water, cựu Chủ tịch Hà Nội cho hay, từng là Chủ tịch TP và quá trình điều hành những năm qua đã kết nối cho rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, lớn trên địa bàn để tiêu thụ hàng hóa.
Theo ông Chung, toàn bộ quá trình Nguyễn Trường Giang đi, không nắm được nội dung liên hệ với Watch Water như thế nào.
"Việc lựa chọn quyền bán, hệ thống đại lý phân phối của mình thuộc Công ty Watch Water, không nằm trong khả năng của tôi. Tôi hoàn toàn không biết tiếng Anh, tiếng Đức để giao dịch với Tổng giám đốc để can thiệp được.
Việc này hoàn toàn dựa vào khả năng, năng khiếu của ông Giang", ông Chung nêu.
Đối với việc ông Nguyễn Trường Giang đi cùng với Tổng Giám đốc Watch Water khi sang Hà Nội, ông Chung nói là đi cùng với tư cách do ông TGĐ trả tiền chứ không phải do ông bảo ông Giang đón hay tiếp cận.
"Chủ tịch hãng Watch Water của Đức đến Hà Nội theo lời mời của tôi, tôi chỉ đạo cấp dưới liên hệ để chi tiền vé, đưa đón nhưng ông Deepark Chopra (TGĐ Công ty Watch Water) không đồng ý.
Đơn vị kinh doanh du lịch đã kết nối TGĐ Công ty Watch Water, với Giang chứ không phải do tôi", ông Nguyễn Đức Chung khai.
Về việc Nguyễn Trường Giang xuất hiện tại Hội thảo của Công ty Thoát nước tổ chức vào tháng 8/2016, ông Chung nói, hôm đó, ông có việc khác nên đến muộn. Khi đến đã thấy Giang ở đó cùng với góc của TGĐ Watch Water để phiên dịch cho ông này.
Tiếp đó, khi ông TGĐ lên thuyết trình về chế phẩm Redoxy-3C thì Giang có ngồi lại sau ông Chung để dịch.
"Hoàn toàn không có chuyện điều khiển, xin anh Hùng bởi chủ trì phiên thảo luận là Công ty Thoát nước, không phải tôi. Tôi chỉ đến với tư cách khách mời", ông Chung nói.
Cựu Chủ tịch Hà Nội mong được đối chất
Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, nhiều lời khai của bị cáo Võ Tiến Hùng (nguyên TGĐ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang không chính xác.
Ông Chung trình bày, VKS kết luận, ông chỉ đạo ông Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy-3C qua Công ty Arktic, tuy, nhiên, trong kỳ họp HĐND khi đó, nhiều đại biểu chất vấn về vấn đề môi trường nên ông Hùng được mời lên trả lời.
Khi đó, ông Hùng có nói, việc thử nghiệm Redoxy-3C tại hồ Hoàn Kiếm và đề nghị được mua chế phẩm để xử lý.
"Ông Hùng nói cần mua để thử nghiệm làm luôn, tôi đã yêu cầu báo cáo lại. Sau đó, anh Hùng đề nghị cứ để công ty mua và thử nghiệm trên diện rộng. Anh ấy nói có nguồn vốn, nhờ tôi điện cho Giang liên hệ hộ nên tôi cũng điện. Sau đó, việc các bên đàm phán mua bán như nào thì tôi không biết", ông Chung nói.
Vẫn theo trình bày của ông Nguyễn Đức Chung, việc cáo trạng quy kết bị cáo tạo điều kiện thuận lợi cho bị cáo Nguyễn Trường Giang tham gia đoàn công tác và đàm phán để có Redoxy-3C là không chính xác.
"Tôi khẳng định chuyến đi đó không có liên quan gì đến việc tìm hiểu mua bán chế phẩm. Ông Võ Tiến Hùng đi với ông Nguyễn Thế Hùng mục đích để tìm hiểu công nghệ xử lý bùn, nước sạch, môi trường...
Có một vấn đề tôi và anh Thế Hùng thống nhất cao là cố gắng đi tìm thiết bị lọc nước, khoan nước để phục vụ đề án nâng cao tỷ lệ nước sạch cho 100% người dân Hà Nội theo tiêu chuẩn đô thị.
Đoàn của anh Hùng đi gặp hãng Watch Water của Đức, thấy thiết bị tương ứng nên điện về cho tôi thông báo. Chuyến đi này hoàn toàn không liên quan gì đến chế phẩm. Đề nghị HĐXX xem lại bản ghi âm buổi làm việc với Chủ tịch hãng Watch Water", bị cáo Chung nêu.
Vẫn theo lời khai của ông Chung, ở Công ty Thoát nước, quyền quyết định là Chủ tịch HĐTV, người đại diện pháp luật chứ Chủ tịch Hà Nội không có quyền can thiệp và chỉ đạo gì.
Cuối phần trình bày, cựu Chủ tịch Hà Nội cho hay Công ty Thoát nước Hà Nội có một mảng được quyền kinh doanh. Bởi thế toàn bộ hoạt động của công ty liên quan xử lý nước ô nhiễm là kinh doanh có lãi, nộp thuế cho nhà nước, không thể quy trách nhiệm cho UBND TP Hà Nội.
Hơn nữa, ông Chung khẳng định không có quyền và không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước.
"Cá nhân tôi rất đắm đuối và rất muốn công ty được mua chế phẩm từ doanh nghiệp của Đức. Do đó, VKS quy kết công ty hưởng lợi 36 tỷ đồng từ thiệt hại cho UBND Hà Nội là điều cần xem xét lại", ông Chung nêu.

Nam thanh niên Hải Phòng trộm hàng loạt xe máy
Pháp luật - 8 phút trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, Phong khai nhận ngoài việc lấy cắp phương tiện của chị T., đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn phường Gia Viên. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Ngọc Bảo Phong về tội trộm cắp tài sản.

Bắt giữ kẻ lao ô tô vào quán nhậu, tông chết người ở Gia Lai
Pháp luật - 15 phút trướcCông an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn, khiến mẹ chủ quán tử vong.

Lời khai của Ngân 98 về việc sản xuất, buôn bán hàng giả
Pháp luật - 20 phút trướcNgân 98 khai, do tin vào giấy kiểm nghiệm của nhà sản xuất, không biết thuốc giảm cân và viên rau củ Collagen là kém chất lượng nên đã dùng sức ảnh hưởng trên mạng để bán hàng.

Tiết lộ điều ít biết về Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) vừa bị bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Sự việc Ngân 98 bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người đặt câu hỏi: “Ngân 98 là ai?”.

Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu shop – về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe từ Hà Nội đến biên giới Campuchia
Pháp luật - 12 giờ trướcBị kẻ mạo danh công an đe dọa, nam sinh 18 tuổi hoảng loạn định bắt xe từ Hà Nội vào TP.HCM rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo “lệnh” qua điện thoại.

Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã khởi khởi tố 1 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại số nhà 947 Đê La Thành. Đây là người đã hai lần tự ý đốt rác trên sân thượng trong một ngày, gây cháy lớn, lan sang các hộ dân xung quanh.

Vừa lãnh lương đã tiêu sạch, sợ vợ la, gã trai đi cướp điện thoại
Pháp luật - 1 ngày trướcVừa lãnh lương xong tiêu hết sạch, gã thanh niên hỏi mượn điện thoại của chủ quán cà phê để “gọi cho bạn” rồi giật chiếc iPhone tẩu thoát.

Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng từ tài khoản "lạ", nhiều người liền báo công an
Pháp luật - 1 ngày trướcBất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng trong tài khoản từ người lạ, nhiều người dân ở TP Cần Thơ đã chủ động trình báo công an để xác minh và trao trả.

Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcLợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền đưa ra thông tin gian dối về khu ruộng lừa nạn nhân đưa tiền nhờ mua hộ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.