Khám xét, thu giữ cần sa sấy khô trong căn nhà chòi

| Pháp luật

Ngày 20.12, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Anh (SN 1989, trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê) để điều tra về số lượng nghi là cần sa được trồng và sơ chế nhằm mục đích mang đi tiêu thụ.

Khám xét, thu giữ cần sa sấy khô trong căn nhà chòi - Ảnh 1.

Phải giám định nguồn gốc nghi là cần sa thu giữ tại nhà chòi để làm rõ vụ việc. Ảnh: Công an Chư Sê

Thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 7.2022, đối tượng Anh sử dụng mạng xã hội Facebook đặt hạt giống cần sa với số tiền 300.000 đồng, sau đó đem về trồng và chăm sóc trên diện tích khoảng 600m2 tại nhà chòi ở làng Ser Dơ Mó, xã Kông Htok, huyện Chư Sê.

Tháng 12.2022, đối tượng bắt đầu thu hoạch, chia thành nhiều đợt. Hồ Văn Anh cho biết việc trồng, thu hoạch, sơ chế, đóng gói số lượng cần sa với mục đích để bán cho người khác.

Tại nhà chòi ở làng Ser Dơ Mó, xã Kông Htok, Công an thu giữ 12kg hoa, lá thảo mộc mà đối tượng khai nhận là cần sa được sấy khô. Khám xét quanh nhà, Công an cũng thu giữ thêm 1,6kg cần sa, cân tiểu ly, máy hàn nilon và vườn trồng cây cần sa. Số lượng cần sa cần phải được giám định chính xác về nguồn gốc, chủng loại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Chư Sê điều tra, làm rõ.

Nam sinh lớp 11 giải quyết mâu thuẫn khi đá banh bằng daoNam sinh lớp 11 giải quyết mâu thuẫn khi đá banh bằng dao

GiadinhNet - Mâu thuẫn trong lúc đá banh, H đã rủ nhóm bạn chặn đường rồi chém bạn cùng trường bị thương.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.