Khánh Hòa: Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt nam
GiadinhNet - Ngày 26/12, Sở Y tế, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 51 năm Ngày Dân số Việt Nam và tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2012.
Tới dự có lãnh đạo và đại diện các sở, ngành đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số của tỉnh và huyện/thành phố/thị xã cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành dân số từ tỉnh tới xã/phường. Ngoài ra còn có phóng viên các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh cũng tới dự và đưa tin.
Thay mặt Ban chỉ đạo công tác dân số tỉnh Khánh Hòa, bà Hồ Thị Thi - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng CCDS-KHHGĐ - đã đọc diễn văn khai mạc lễ mit tinh và báo cáo kết quả công tác DS-KHHGĐ trong năm 2012:
Tỷ suất sinh đạt 15,95%o, mức giảm đạt tỷ suất sinh 0,34%o(kế hoạch là 0,25%o); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 10,45%, giảm so với năm 2011 là 0,45%; tỷ lệ giới tính khi sinh 108,6 trẻ em gái /100 trẻ em trai; tỷ lệ bà mẹ mang thai sàng lọc là 6,9%; tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc là 5,7%, tăng 9,5 lần so năm 2011; tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai là76,4%; số cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai mới trong năm là 92.946 cặp, đạt 100,4% của kế hoạch năm.
Một số hoạt động nâng cao chất lượng dân số tiếp tục được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh như: Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Đề án can thiệp, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án tư vấn và chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng; Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ; Đề án kiểm soát Dân số các vùng biển, đảo và ven biển; Mô hình khám sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân.
Bên cạnh những thành công, công tác Dân số-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa năm qua vẫn còn những tồn tại như: tỷ suất sinh ở hai huyện miền núi còn trên mức 20%o; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên 25%. Vì vậy, vấn đề tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 và tỷ lệ giới tính khi sinh luôn tiềm ẩn nguy cơ tăng trong năm 2013.
Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa
Thông báo