Khi các chức sắc tôn giáo cùng vào cuộc
Giadinh.net - Năm 2009 là năm thứ 2 thực hiện công tác phối hợp giữa Tổng cục DS- KHHGĐ và Ban Tuyên huấn - Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong tăng cường công tác tuyên truyền DS-KHHGĐ giai đoạn 2008-2010.
Trong năm qua, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ - Bộ Y tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành trong cả nước tiến hành nhiều hoạt động tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về DS-KHHGĐ. Điển hình là việc tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ” tại Nghệ An.
![]() |
|
Các đại biểu tại Hội thảo “Phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ” tại Nghệ An. (Ảnh: Q.Huy) |
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc” tại 2 khu dân cư xã N’Thôl Hạ, huyện Đức Trọng và 1 khu dân cư xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương. Đây là những khu dân cư có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đa số là đồng bào có đạo, đang có mức sinh con thứ 3 cao.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ nhân rộng Câu lạc bộ “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại 15 xã của 3 tỉnh Thanh Hoá, Nam Định và Ninh Bình và mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết thực hiện gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc” tại 12 xã thuộc 5 tỉnh: Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Hưng Yên. Công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng mô hình điểm và việc lồng ghép công tác DS- KHHGĐ vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” luôn được tăng cường.
Năm 2009, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hướng dẫn Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Bình và Hưng Yên phối hợp với các vị chức sắc tôn giáo đạo Công giáo và Phật giáo xây dựng mô hình điểm “Gia đình Phật tử tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh” tại xã Chỉ Đạo và xã Đại Đồng (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và mô hình “Gia đình Công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh” tại xã Nam Hải (huyện Tiền Hải) và xã Đông Cường (huyện Đông Hưng) tỉnh Thái Bình. Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, sự nhiệt tình năng nổ của các cán bộ Mặt trận các xã và đặc biệt sự ủng hộ và cam kết tham gia tuyên truyền của các vị chức sắc tôn giáo, đến nay các mô hình đã đi vào hoạt động nề nếp, ổn định.
Công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai một cách có hiệu quả. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng và phát các phóng sự phản ánh hoạt động của chức sắc tôn giáo, tín đồ công giáo thực hiện chính sách DS-KHHGĐ thông qua công tác tuyên truyền, vận động ở các địa bàn khu dân cư. Báo Người Công giáo thường xuyên đăng các bài viết, hình ảnh về công tác DS-KHHGĐ trong đó có bài của các vị Linh mục, các vị Chánh trương, Trùm trưởng xứ họ Đạo tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về DS-KHHGĐ.
Thanh Hằng
