Khi đàn ông giả vờ "lên đỉnh"

| Gia đình

Hành động giả cực khoái có xảy ra ở đàn ông hay không? Vấn đề này sẽ được xem xét trong phần hỏi đáp sau đây trên website The New Age.

Câu hỏi:

Tôi nghe nói đàn ông đôi khi cũng giả lên đỉnh để mau chóng “kết thúc cuộc chơi”. Điều này nghe có vẻ lạ và tôi không biết mình có từng là “nạn nhân” hay chưa. Xin chuyên gia cho biết điều đó có đúng sự thật hay không và có ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống lứa đôi?

Khi đàn ông giả vờ "lên đỉnh" 1
Ảnh minh họa: Internet

Trả lời:

Phải nói ngay với bạn rằng phái yếu không phải là đối tượng duy nhất giả lên đỉnh, phái mạnh cũng làm thế. Các nhà khoa học nói rằng dù việc giả đạt cực khoái là hiện tượng chủ yếu xảy ra ở phụ nữ, một số đàn ông cũng làm thế để bảo toàn cảm nhận của đối tác.

Một cuộc nghiên cứu gần đây ở Mỹ cho thấy có đến 68% phụ nữ và 28% đàn ông giả vờ đạt cực khoái với “người đồng sàng”. Cả hai giới đều đưa ra cùng những lý do cho hành động giả vờ của mình, đó là việc họ bị áp lực phải đến đỉnh nhằm đạt được những kỳ vọng. Những lý do thường được viện dẫn khác bao gồm việc họ muốn “kết thúc cuộc chơi” mà không gây tổn thương cho đối tác, hoặc cảm thấy chán nản sau khi một sự cực khoái có vẻ như là một “điệp vụ bất khả thi”.

Theo tôi nghĩ, dù bạn không thể đến đỉnh trong mọi lần quan hệ, về lâu dài việc giả vờ đạt trạng thái cực khoái để tránh gây cảm giác hụt hẫng hay thất vọng cho đối tác không phải là điều nên làm trên giường. Việc cần làm là trao đổi một cách thẳng thắn và cởi mở với “người ấy” về vấn đề nói trên. Sự hiểu biết lẫn nhau sẽ giúp giải tỏa áp lực cho cả hai và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cảm giác thăng hoa từ việc ân ái đến với họ một cách thực chất và tuyệt vời hơn.
 
Theo PNO
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.