Khi lòng dân đã thuận
GiadinhNet - Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách DS- KHHGĐ là 1 trong 6 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" do Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động, triển khai thực hiện từ năm 1995 đến nay.
![]() |
|
Hội thảo "Đào tạo kỹ năng truyền thông về DS- KHHGĐ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các vị già làng, trưởng bản" của 5 tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức tại tỉnh Hòa Bình. Ảnh: T.G |
Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đang tiến hành xây dựng mô hình điểm: "Gia đình đồng bào Phật tử tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh" tại tỉnh Hưng Yên, và "Gia đình đồng bào Công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh" tại Thái Bình. Tại 2 địa phương này, nhận thức của bà con tín đồ Phật tử, Công giáo về hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh đã thay đổi. Bà con rất đồng tình, hưởng ứng tích cực việc làm này. Các chức sắc tôn giáo đã phối hợp chặt chẽ với TƯ MTTQ Việt Nam, các Ban vận động để biên soạn tài liệu đưa vào nội dung các buổi sinh hoạt chung của đồng bào tín đồ (ngày rằm và mồng một hàng tháng đối với đồng bào Phật tử; các buổi lễ trong tuần của đồng bào Công giáo). Chính các vị chức sắc này trực tiếp trao đổi, nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa quy định của pháp luật về chính sách DS- KHHGĐ hiện nay với nội dung của Giáo lý, quy định của Giáo luật tôn giáo để phân tích, hướng dẫn đồng bào tín đồ hiểu, khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, bất bình đẳng giới trong gia đình.
Khi già làng trở thành CTV dân số
Nhằm nâng cao nhận thức trong đồng bào dân tộc thiểu số, tháng 4/2010 tại Hòa Bình, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Đào tạo kỹ năng truyền thông về DS- KHHGĐ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các vị già làng, trưởng bản" của 5 tỉnh miền núi phía Bắc-Hội thảo đã cung cấp cho các vị già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư các kỹ năng truyền thông, vận động KHHGĐ,giúp bà con nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về dân số.
Trong qui ước tại thôn, bản, Mặt trận có đưa ra một tiêu chuẩn là khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản) có người sinh con thứ 3 trở lên đều không được công nhận "Khu dân cư tiên tiến, văn hóa".
Ngày 8/7, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức giám sát thực hiện chính sách DS- KHHGĐ cho lãnh dạo Mặt trận các tỉnh khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên- Huế trở ra); Tiếp theo từ ngày 21/7 tới sẽ tổ chức Hội nghị này cho lãnh đạo Mặt trận các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).
Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam còn triển khai tuyên truyền một số nội dung trọng điểm về Ngày Dân số thế giới 11/7 trên các phương tiện truyền thông của Mặt trận, như: Thông tin Công tác Mặt trận, Báo Người Công giáo, trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam...
|
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 2010 (11/7) với chủ đề "Mọi người đều được quan tâm", trong hệ thống Mặt trận các cấp đều tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu của Ngày Dân số thế giới, tình hình gia tăng dân số Việt Nam và của mỗi địa phương để người dân ý thức hơn nữa về việc thực hiện KHHGĐ.
Ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam |
