Khởi tố kẻ cầm đầu đường dây nuôi người để bán thận ở Hà Nội
GiadinhNet – Sau khi bán đi 1 bên thận để có tiền trang trải cuộc sống, Nguyễn Đức Thắng đã nảy sinh kế hoạch tìm những người có nhu cầu bán thận để kết nối với những người có nhu cầu ghép thận nhằm lấy tiền chênh lệch.
Chiều 14/12, thông tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố đối tượng Nguyễn Đức Thắng (SN 1989, ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.
Theo đó, vào tháng 11, Công an quận Long Biên phát hiện Nguyễn Đức Thắng thuê nhà ở địa chỉ 63/66 đường Ngọc Lâm (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) để cho 8 người từ nơi khác đến ở. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, Công an quận Long Biên đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Nguyễn Đức Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp
Qua xác minh, cơ quan công an xác định được Thắng cầm đầu đường dây môi giới, mua bán thận người và có sử dụng vũ khí nóng. Số người được Thắng nuôi tại địa chỉ này là người đang chờ để bán thận.
Nhận thấy tính chất đối tượng rất phức tạp và nguy hiểm liên quan đến tính mạng con người, công an quận Long Biên xác lập chuyên án đấu tranh.
Vào 11h ngày 4/12, phát hiện Thắng về tại địa chỉ nhà trọ nói trên, ban chuyên án lập tức chỉ đạo kiểm tra và phát hiện thu giữ tại nhà trọ 1 khẩu súng đạn bi cùng nhiều viên đạn, 3 thanh đao của Thắng.

Hung khí thu giữ được trong phòng trọ của Thắng.
Đồng thời, công an bắt giữ được Thắng và 8 người có liên quan là Lê Thị H. (SN 1994, ở Tuyên Quang), Bùi Đình H. (SN 1987, ở Nam Đàn, Nghệ An), Nguyễn Văn H. (SN 1993, ở Thanh Hóa), Trương Ngọc H. (SN 1991, ở Thanh Hóa), Trần Thị Thanh H. (SN 1993, ở Lào Cai), Lý Thị Kim C. (SN 1988, ở Cần Thơ), Trần Minh T. (SN 1990, ở Quảng Trị) và Vũ Quang T. (SN 1996, ở Thanh Hóa).
Ngay sau đó, Công an quận Long Biên lập biên bản đưa Thắng cùng những người liên quan về trụ sở, lập hồ sơ xử lý.

Cảnh sinh hoạt bên trong nơi tập trung người bán thận.
Kết quả ban đầu xác định, bản thân Thắng từng hiến 1 quả thận của mình cho người cần ghép tại Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Việt Đức và được người ghép thận trả 250 triệu đồng.
Sau đó, có nhiều bệnh nhân có nhu cầu ghép thận và người cần bán thận có liên lạc đặt vấn đề với Thắng. Thắng đã đứng ra làm môi giới trung gian giữa người muốn bán thận và người cần mua thận để hưởng lợi tiền chênh lệch.
Khi gặp người có nhu cầu bán, Thắng sẽ hướng dẫn làm giấy tờ thủ tục và đưa vào Bệnh viện Quân y 103 để khám tổng thể. Nếu đủ điều kiện sẽ thống nhất giá bán thận giao động từ 230-270 triệu đồng.

Vết mổ bán thận của người trong đường dây của Thắng.
Sau đó, Thắng sẽ giao dịch với người mua bán với giá dao động từ 260-290 triệu đồng và hưởng tiền chênh lệch. Đến nay, Thắng đã môi giới dược 2 trường hợp mua bán thận.
Cả 2 vợ chồng đều từng bán thận
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Thắng khai nhận: Cuối năm 2016, do làm ăn vỡ nợ nhiều nên cả Thắng và vợ đều quyết định đi bán thận. Hai quả thận bán được 500 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ.
Sau đó, Thắng đi khám lại sức khỏe tại viện thì gặp một người đang có nhu cầu bán thận để lấy tiền. Sau khi nói chuyện, Thắng đồng ý kiếm người mua hộ thận cho người đó. Thời điểm đó là vào đầu năm 2018.
“Tôi kết nối với những người có nhu cầu bán thận, sau đó tập trung tất cả vào căn nhà thuê 3 tầng ở Ngọc Lâm (Long Biên), trong thời gian chờ xét nghiệm xem có đủ điều kiện sức khỏe để bán thận hay không. Cuộc sống của những người ở đây được tôi chu cấp đầy đủ hết, từ tiền ăn uống hàng ngày đến điều hòa, nóng lạnh, máy tính giải trí...
Quá trình chờ đợi còn tùy thuộc, có những người tìm được người mua thận rất nhanh, có những người rất lâu, có những người không đủ điều kiện để hiến. Những người không đủ điều kiện hiến, tôi mất trắng số tiền đã bỏ ra.
Việc xét nghiệm sẽ diễn ra ở Bệnh viện 103, quá trình ghép thận diễn ra tại Bệnh viện Bỏng quốc gia. Các bác sĩ không hề biết có quá trình môi giới, mua bán thận diễn ra trước đó”, Thắng nói.
Nhật Tân
Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.
Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.
Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia Lai
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.
Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chả
Pháp luật - 21 giờ trướcCông an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.
Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'
Pháp luật - 22 giờ trướcTrong năm 2025, toàn TPHCM có 77 vụ "bắt cóc online" nhưng chỉ riêng nửa đầu tháng 1/2026 đã ghi nhận thêm 16 vụ mới, cho thấy loại tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh, biến tướng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong nhóm học sinh, sinh viên.
Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Xuân Phước cầm đầu đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái Nguyên
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai
Pháp luậtGĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.