Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm cha mẹ không phải chỉ theo bản năng mà cũng cần phải học

Thứ sáu, 14:00 29/07/2022 | Giáo dục

Hội thảo cộng đồng về làm cha mẹ "Sinh Con, Sinh Cha" chia sẻ cùng các bậc phụ huynh nhiều kiến thức hữu ích giúp nuôi dạy con một cách khoa học, tích cực hơn, không chỉ dựa vào bản năng, góp phần hạn chế các hành vi xâm hại thể chất, tinh thần trẻ và giúp trẻ có sự phát triển toàn diện hơn.

Trong 6 năm đầu đời, não bộ của bé sẽ phát triển rất nhanh. Toàn bộ những trải nghiệm từ 0 đến 6 tuổi sẽ tác động rất lớn đến cảm xúc và hạnh phúc của bé về lâu dài. Một bộ phận không nhỏ bố mẹ chưa nhận thức được toàn diện vấn đề này và chưa thực sự hiểu rõ các đặc điểm phát triển tâm sinh lý qua từng thời kỳ khác nhau của trẻ, dẫn đến việc đặt ra những kỳ vọng chưa phù hợp với lứa tuổi của con, từ đó dễ mất bình tĩnh và xử lý các tình huống này theo bản năng, vô tình gây ra những tổn thương sâu sắc về thể chất và tinh thần trẻ.

Từ thực tiễn đó, chương trình "Sinh Con, Sinh Cha" do Generali Việt Nam phối hợp triển khai với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã tiếp tục hành trình chia sẻ những kiến thức làm cha mẹ và đến với hơn 500 phụ huynh, trẻ em, cán bộ, giáo viên trường mầm non Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Buổi hội thảo tập trung thảo luận và chia sẻ các nội dung: những bữa ăn vui vẻ, giàu dinh dưỡng cho trẻ; kiểm soát cảm xúc cáu giận tránh làm tổn thương trẻ; lên kế hoạch dành thời gian chất lượng cho con, thuộc ba nhóm chủ đề chính về phát triển trí tuệ, hành vi và sức khỏe của trẻ từ 0 – 6 tuổi.

Làm cha mẹ không phải chỉ theo bản năng mà cũng cần phải học - Ảnh 1.

NSƯT Xuân Bắc thảo luận các chủ đề về làm cha mẹ: những bữa ăn vui vẻ, giàu dinh dưỡng cho trẻ; kiểm soát cảm xúc cáu giận tránh làm tổn thương trẻ; lên kế hoạch dành thời gian chất lượng cho con

Đến tham gia chương trình, chị Ngọc, mẹ của một bé 6 tuổi và một bé sắp 4 tuổi, chia sẻ: "Chương trình rất hữu ích cho các phụ huynh con nhỏ và đặc biệt những người lần đầu làm cha mẹ vốn còn thiếu kiến thức nên đa phần chỉ biết nuôi dạy con theo bản năng. Làm cha mẹ không phải chỉ theo bản năng mà cũng cần phải học. Thông qua chương trình thì phụ huynh có thể nâng cao kiến thức, kỹ năng để nuôi dạy con tốt hơn."

Làm cha mẹ không phải chỉ theo bản năng mà cũng cần phải học - Ảnh 2.

Nội dung về kiểm soát cảm xúc cáu giận tránh gây tổn thương con đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và gây xúc động cho nhiều phụ huynh tham gia hội thảo

"Sinh Con, Sinh Cha" khuyên các phụ huynh phải biết cách nhận diện những cảm xúc tiêu cực của mình khi vừa xuất hiện, biết gọi tên cảm xúc để từ đó kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Khi nhận diện cơn giận, cha mẹ cần lưu ý hướng sự tức giận vào hành động của con chứ không phải bản thân con, để tránh gây tổn thương con và để con hiểu cha mẹ đang giận việc con làm nhưng không ghét bỏ con.

Nội dung này đã đánh trúng cảm xúc của nhiều bố mẹ tham dự như chị Ngọc. Chị Ngọc cho biết:"Tôi rất tâm đắc với chủ đề kiểm soát cảm xúc cáu giận. Hầu hết cha mẹ đều thương con và không muốn con bị tổn thương nhưng những lúc quá nóng giận, chúng ta có thể không thể kiểm soát tốt cảm xúc. Chỉ một cái đánh vô tình nhưng với sức lực của người lớn cũng có thể gây mất an toàn và những tổn thương sâu sắc về thể chất và tinh thần cho con. Chúng ta không thể quay ngược thời gian nên cần phải bình tĩnh để ứng xử tốt ngay từ đầu. Người lớn có thể học làm cha mẹ chứ con trẻ còn nhỏ chưa thể học làm con được, nên chúng ta cần cố gắng để không ngừng làm tốt vai trò nuôi dạy con của mình."

Một phụ huynh khác, chị Vân cũng chia sẻ cùng quan điểm về tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc bản thân mà cụ thể là trong việc cho con ăn, một tình huống mà nhiều phụ huynh gặp không ít khó khăn: "Vì bản thân mình cũng là một người mẹ, mình khuyên tất cả các bậc phụ huynh nên bình tĩnh, kiên nhẫn và dạy trẻ từ từ vì tâm lí của trẻ phải thoải mái, phải vui vẻ thì trẻ mới có thể ăn uống, hoạt động bình thường được. Nếu bố mẹ gắt gao hay đánh đập, la mắng thì việc ăn uống của bé sẽ càng khó hơn."

Chị Vân cũng rất đồng tình với cách tiếp cận về giáo dục con tích cực, không sử dụng những hình phạt về thể chất hoặc tinh thần mà "Sinh Con, Sinh Cha" khuyến khích. Chị cũng chia sẻ cách rèn luyện tính độc lập cho con từ sớm, giúp bố mẹ giảm tải phần nào những căng thẳng trong việc nuôi dạy con hằng ngày: "Từ bé, mình đã tập cho bé tính tự lập để không cần ép mà bé vẫn có thể tự ăn, hoặc nhiều lúc bé có thể tự kiếm đồ ăn hoặc làm những món ăn đơn giản, tất nhiên là người lớn cũng phải luôn theo dõi và hướng dẫn. Mình khuyên các bậc phụ huynh nên bình tĩnh, thoải mái, vui vẻ với các con vì các con còn nhỏ chưa hiểu hết lắm nên cần từ từ dạy bảo, hướng dẫn để trẻ hiểu và biết cách điều chỉnh hành vi của mình."

"Sinh Con, Sinh Cha" là chương trình giáo dục cộng đồng về làm cha mẹ được biên soạn và xây dựng bởi Generali Việt Nam và Quỹ BTTEVN với tài liệu tham khảo từ Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Tìm hiểu thêm và tham gia các hoạt động của "Sinh Con, Sinh Cha" tại fanpage The Human Safety Net Việt Nam.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 41 phút trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Năm học 2024 - 2025, hàng loạt trường đại học thông báo mức học phí mới tăng ‘ngất ngưởng’ so với năm cũ

Năm học 2024 - 2025, hàng loạt trường đại học thông báo mức học phí mới tăng ‘ngất ngưởng’ so với năm cũ

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều trường đại học đã công bố mức học phí năm 2024 - 2025, dự kiến sẽ cao hơn so với năm trước.

Sinh viên được nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài đến 2 tuần, trường đại học nói gì?

Sinh viên được nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài đến 2 tuần, trường đại học nói gì?

Giáo dục - 1 ngày trước

Sinh viên nhiều trường đại học sẽ có dịp lễ 30/4 và 1/5 kéo dài do tiếp nối với lịch nghỉ kết thúc học phần.

Hôm nay (17/4), Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hôm nay (17/4), Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở sẽ công bố chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Những yếu tố cần có để làm được nghề dịch vụ hàng triệu người mơ ước

Những yếu tố cần có để làm được nghề dịch vụ hàng triệu người mơ ước

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hướng dẫn viên du lịch là một trong các ngành nghề hot nhất hiện nay. Một nghề nghiệp đòi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng như hướng dẫn viên du lịch chắc chắn sẽ cần nhiều yếu tố khi tuyển dụng nhân lực.

Xôn xao hình ảnh bãi gửi xe 'phân biệt đối xử với sinh viên nợ môn'

Xôn xao hình ảnh bãi gửi xe 'phân biệt đối xử với sinh viên nợ môn'

Giáo dục - 1 ngày trước

Hình ảnh bãi gửi xe của một trường đại học ở TPHCM có cắm tấm bảng "khu vực để xe nợ môn" kèm dòng trạng thái "tàn ác với người nợ môn" được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao.

Làm rõ vụ nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị bạn đánh đến tổn thương sọ, trầm cảm

Làm rõ vụ nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị bạn đánh đến tổn thương sọ, trầm cảm

Giáo dục - 1 ngày trước

Ngày 16/4, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 12 bị bạn đánh khi đi học thêm, dẫn đến tổn thương sọ và trầm cảm nặng.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 2 ngày trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Tiết học của học sinh lớp 6 ở Hà Nội và CEO Apple Tim Cook có gì đặc biệt?

Tiết học của học sinh lớp 6 ở Hà Nội và CEO Apple Tim Cook có gì đặc biệt?

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Top