Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm đẹp của Teen girl: Miễn là đẹp

Thứ ba, 17:01 18/08/2009 | Gia đình

Không ít teenboy phải ngoảnh mặt quay đi với những teengirl vốn xinh, nhưng lại không biết cách làm nổi bật cái xinh của mình mà cứ theo trào lưu, tạo ra những khuôn mặt "dở khóc dở cười" đầy son phấn...

Luôn trang điểm khi ra ngoài là một thói quen của rất nhiều teengirl hiện đại. Các teengirl luôn muốn mình trở nên xinh đẹp hơn trong mắt của đối phương. Mong muốn ấy là một mong muốn vô cùng chính đáng, nhưng trang điểm như thế nào là để “đẹp đúng cách” lại là một điều quan trọng. Ngày nay, rất nhiều teengirl lạm dụng trang điểm một cách thái quá. Chẳng hiểu tự bao giờ nó lại trở thành một trào lưu làm cho nhiều người phải giật mình suy ngẫm...

Make up – một phần không thể thiếu của teengirl

Không ai có thể phủ nhận vai trò của make up đối với phái đẹp. Thế nhưng, các teengirl hiện đại lại lạm dụng make up như một công cụ để thay đổi bản thân. Không ít teengirl “phán” rằng mình không thể ra ngoài khi không make up và không ít teengirl sử dụng make up như một công cụ để “biến hình”.
 
Nếu khi ra đường, đơn giản chỉ là làm đẹp bằng cách xuyết lại hàng chân mày, thêm chút má hồng hay một chút son thì đã không có gì đáng nói. Như Loan, học sinh trường AIS, dù mới 15 tuổi, nhưng luôn trở nên nổi bật trong lớp không chỉ bởi gia đình giàu có, dùng nhiều đồ hiệu mà còn được biết đến bởi thói quen make up rất đậm khi đến lớp. Lúc nào cô nàng cũng đánh gò má thật cao, thật “đậm”, lông mi giả “dầy cui” và không ngày nào cô nàng quên dán mí giả dù mắt Loan thuộc diện hai mí rõ ràng.
 
Make up quá đậm sẽ khiến cho Teen mình trở thành "over teen". (Ảnh minh họa).

Các teengirl ngày càng “trẻ hóa” cái lứa tuổi để có thể make up. Không chỉ với các teengirl chạc 16-17 tuổi mới ra đường với khuôn mặt đầy son phấn, thời gian gần đây, chẳng lạ gì khi thấy những teen chỉ chừng 13-14 tuổi ra đường với bộ mặt tô trát mắt xanh, môi đỏ, lông mi giả cong vút kèm theo vài hạt pha lê lấp lánh nhằm làm cho khuôn mặt mình “đặc biệt” hơn. Teengirl hiện đại bắt đầu tập make up khi còn rất trẻ bởi các trào lưu, hay thấy người lớn trang điểm rồi cũng bắt chước theo. Quy cho cùng, lí do đơn giản chỉ vì con gái luôn muốn mình đẹp và “nổi bật” hơn so với chúng bạn.

Các teengirl hiện đại có thể bỏ hàng giờ đồng hồ, thậm chí cả buổi chiều để make up nếu tối phải ra đường. Không đơn giản là make up để tăng thêm nét đẹp cho bản thân, một số teengirl còn cố “tạo” ra nét đẹp mà nhiều teenboy nhận định rằng “đẹp lạ”. Hương Thảo, 15 tuổi, lúc nào cũng trông như một em búp bê Nhật bởi cái đầu luôn được đánh “xù” công phu với em gấu Teddy be bé xinh xinh. Khuôn mặt của Thảo luôn được đánh trắng bệch cùng đôi môi đỏ chúm chím. Những tưởng là đẹp và gây được sự chú ý của phái mạnh, nhưng Thảo đâu biết rằng, sau khi Thảo đi qua, không ít người tủm tỉm cười nhoẻn và nhận định: “Nhìn không khác gì các diễn viên kinh dị trong phim ma Nhật”.

Bên cạnh đó, nhiều teengirl học thêm phong cách của các model nước ngoài, nhưng chỉ học “nửa chừng”, thấy các model make up đậm, tạo đường nét riêng, cá tính, cũng cố tìm ra những đường nét “cá tính lạ” cho mình, kết quả chỉ tạo ra những đường nét “tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta”. Nhìn không khác diễn viên tuồng cải lương vậy.

Make up làm thay đổi diện mạo của rất nhiều người, một teengirl biết cách trang điểm và một teengirl trang điểm thái quá có một sự khác nhau khá lớn. Hạnh Mai và Ngọc Chi là đôi bạn thân, thấy Mai trang điểm nên Chi cũng tập tành học trang điểm theo cùng với những sáng tạo “lạ”. Chi luôn trang điểm đậm và cho rằng kiểu make up của Mai là quê mùa và tầm thường, phải trang điểm thật đậm mới đẹp và nổi bật. Thế mà, bạn bè và người lớn lại dành nhiều cho Mai nhiều cảm tình hơn và cho rằng Mai còn nhỏ nhưng đã biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình. Ngược lại, không ít người phải bĩu môi, lắc đầu khi thấy cách trang điểm thái quá của Chi…

Teengirl trang điểm để tạo ấn tượng tốt cho người đối diện, nhất là trong những lần gặp đầu tiên thì rất là đáng yêu đấy chứ. Nhưng một số teengirl thế hệ trẻ lại trang điểm thái quá, gây “shock” ngay trong lần gặp đầu tiên. Quen nhau hơn một năm trên net, chờ đợi rất lâu để được gặp, thế mà trong lần gặp đầu , Hoàng thật sự hoảng sợ khi thấy Khuê, bởi Khuê “đẹp lạ” khác hẳn trong hình. Khi nhìn Khuê, Hoàng luôn cảm giác rằng Khuê đang đeo một chiếc mặt nạ chứ không phải là trang điểm. Thế là sau lần gặp đó, Hoàng né tránh và không còn mong mỏi gặp Khuê nữa.

Các teen thường “đánh giá” qua những cái nhìn đâu tiên. Không ít teenboy phải ngoảnh mặt quay đi với những teengirl vốn xinh, nhưng lại không biết cách làm nổi bật cái xinh của mình mà cứ theo trào lưu, tạo ra những khuôn mặt "dở khóc dở cười" đầy son phấn. Theo cách nói vui của một số boy là “Phấn dầy đến mức đạn bắn không thủng”.

Không thể phủ nhận teenboy sẽ rất tự hào nếu đi bên cạnh mình là một teengirl dễ thương, biết cách trang điểm tạo nét đẹp cho mình. Nhưng ngược lại, teenboy ngán ngẩm khi nhìn cô nàng bạn gái mình mặt dầy lên một lớp phấn, trang điểm ăn mặc kệch cỡm, trông thật “cải lương”…

Trang điểm thái quá khi đến nơi công cộng
 
Những trường hợp trên là chỉ tính đến một số teengirl vô tình hay hữu ý, muốn thay đổi và nổi bật hơn trong mắt mọi người, nhưng không phải hầu hết, một số teengirl lại có gu thẩm mĩ “lạ”. Họ cho rằng trang điểm phải thật “sắc nét” và ăn mặc phải thật “sexy” mới tạo ra được cá tính cho riêng mình. Chẳng lạ gì khi thấy hình ảnh một số teengirl năng động của chúng ta đi dạo quanh nơi công cộng hay những nơi trang nghiêm với bộ váy ngắn, chiếc áo hai dây, khuôn mặt đầy phấn với lớp son đỏ chói.,mũi cao, mắt sâu, môi chúm chím.
 
Minh Hương, 17t luôn khiến mọi người xung quanh trầm trồ ngạc nhiên khi mặc áo hai dây, chiếc quần đùi ngắn cũn bước vào trung tâm luyện thi hay đi chùa cùng mẹ. Hương không bao giờ quên bỏ vài tiếng đồng đồ để trang điểm cho con mắt vốn đẹp của mình bằng những màu sắc xanh đỏ khác nhau tùy tâm trạng vui buồn, hoặc tùy thời tiết tốt xấu. Hương luôn cho rằng: “Mình đẹp, nên nổi bật một chút cũng chẳng sao. Người ta đẹp, người ta có quyền...”

Nhỏ hơn Nhung một tuổi, Hằng, em của Nhung lại thích xì-tai “harajuku”. Một lần Hằng sử dụng đến cả chục cây kẹp mái đủ hình, đủ kiểu. Hằng có vô số màu mắt, có khi một lần trang điểm Hằng sử dụng đến cả chục màu để tổ điểm cho đôi mắt “hơi nhỏ” của mình. Ngoài ra, Hằng còn mua lông mi giả, đeo circle lens hình ngôi sao để cho tròng mắt to hơn. Quần áo của Hằng cũng sặc sỡ muôn hình muôn vẻ. Hằng cho vậy là vô cùng “xì tai” và như thế mới “tông-xuyệt-tông” .

Teengirl không hề quan tâm đến tác hại, miễn “đẹp”

Đa phần các teengirl đều không được qua bất kì các trường lớp hay sách vở trang điểm nào mà tự tìm đến và tự tạo “ ờ-tai” riêng. Teengirl mua rất nhiều loại mĩ phẩm về “bôi trát” mà chẳng rõ nguồn gốc và sự độc hại chúng mang đến với làn da còn non của mình. Miễn đẹp, độc là Hạnh sẵn sàng “rước” ngay về nhà để cho đủ bộ sưu tập đồ trang điểm của mình và lâu lâu “thử dùng đồ lạ” biết đâu sẽ đẹp.

Số lượng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan ngày càng nhiều trên thị trường, chỉ cần vài chục ngàn là có thể mua ngay một hộp phấn mắt, phấn má hồng hay những thứ hàng hiệu “nhái” mà trong tiệm có khi phải vài trăm ngàn mới mua được một hộp be bé. Vậy chất lượng ra sao? Một số teengirl của chúng ta nào có quan tâm đến chuyện đó, hàng nhái miễn “có hiệu” là teen lao vào mua, vừa được mang tiếng là “hàng hiệu”, vừa rẻ, phù hợp với số lương còm cỏi cần chi phí cho nhiều thứ. Theo nhận định của một số teengirl là: “Mua được nhiều loại mà chán thì bỏ đi mua cái mới cũng không tiếc” .

Nhưng đúng là tiền nào của nấy, các sản phẩm giả và không rõ nguồn gốc có tác hại rất lớn đến da mặt. Make up, đánh phấn giúp da mặt trở nên mịn màng hơn nhưng với các sản phẩm “siêu rẻ” được mua từ các chợ thì Hạnh lại được một phen nhớ đời vì da mặt nổi mụn đỏ và khô ráp, lỗ chân lông thì to ra. Đi bác sĩ khám, Hạnh mới biết đó chính là hậu quả của việc sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ lai lịch, nguồn gốc.

Kết

Trang điểm không phải là xấu, nhưng các teen cần tìm cho mình một phong cách trang điểm phù hợp ,đừng theo trào lưu hay đừng cố thay thế các nét đẹp của bản thân bằng các loại mỹ phẩm. Bên cạnh đó, hãy sử dụng các loại mỹ phẫm có nguồn gốc rõ ràng, và đừng quên sử dụng đúng lúc và đúng nơi, teen nhé…
 
Theo Kênh 14
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc hôn nhân hạnh phúc nào cũng có 6 đặc điểm điển hình này

Cuộc hôn nhân hạnh phúc nào cũng có 6 đặc điểm điển hình này

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.

Dạy con kiểu "Hiệu ứng đuổi rắn" không chỉ làm hại con mà còn làm tổn thương chính mình

Dạy con kiểu "Hiệu ứng đuổi rắn" không chỉ làm hại con mà còn làm tổn thương chính mình

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia tâm lý học Lý Mai Cẩn của Đại học Cảnh sát Trung Quốc cho rằng có những cha mẹ cả cuộc đời chỉ "lang thang bên ngoài cánh cửa trái tim trẻ".

Tôi nhận cái kết đắng vì đánh ghen chồng và cô bồ giữa phố

Tôi nhận cái kết đắng vì đánh ghen chồng và cô bồ giữa phố

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.

4 con giáp kiếm tiền giỏi nhất năm 2024 trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình

4 con giáp kiếm tiền giỏi nhất năm 2024 trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Những gia đình có thành viên thuộc con giáp may mắn này thường được cho là sẽ có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.

Những chòm sao nữ lắm chiêu trò khi yêu đương

Những chòm sao nữ lắm chiêu trò khi yêu đương

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Khi có người yêu, Thiên Bình thường áp dụng chiêu 'lạt mềm buột chặt'; còn Bọ Cạp thường dùng chiêu thức 'Thả con săn sắt bắt con cá rô'.

Tôi bỏ anh giám đốc giàu có để yêu chàng nhân viên nghèo

Tôi bỏ anh giám đốc giàu có để yêu chàng nhân viên nghèo

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Ngay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...

Tôi quá sốc khi biết mặt nhân tình của chồng

Tôi quá sốc khi biết mặt nhân tình của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tạm thời tôi chưa biết phải làm sao cho tròn vẹn, để tất cả chúng tôi cùng được thoải mái, bình yên. Tôi thấy mệt mỏi khi suy nghĩ hiện tại trong lòng chỉ toàn là tiêu cực.

Cha mẹ sốc khi xem ảnh chụp não đứa trẻ 3 tuổi hay bị la mắng, tiến sĩ Harvard chỉ ra hệ lụy tiêu cực khi kỷ luật trẻ bằng lời nói

Cha mẹ sốc khi xem ảnh chụp não đứa trẻ 3 tuổi hay bị la mắng, tiến sĩ Harvard chỉ ra hệ lụy tiêu cực khi kỷ luật trẻ bằng lời nói

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ luôn nghĩ rằng, việc la mắng con cái là cách để giáo dục một đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn hơn. Thế nhưng, họ không ngờ rằng, hành động này có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài tới một đứa trẻ.

Lời cảnh cáo của bố vợ khiến con rể xúc động

Lời cảnh cáo của bố vợ khiến con rể xúc động

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Ông cho con rể biết, mình đã rất cực nhọc mới có được cô con gái tuyệt vời trao để cho anh, bởi thế 'con đừng có lộn xộn'.

Chồng bí mật lắp camera để chứng minh tôi là người vợ 'ăn hại'

Chồng bí mật lắp camera để chứng minh tôi là người vợ 'ăn hại'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".

Top