Tại huyện Đam Rông
Đam Rông là một huyện vùng sâu, vùng xa, có nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tuy nhiên, Liên hoan tuyên truyền viên dân số đã được sự quan tâm của huyện ủy, HĐND, UBND cả về mặt chủ trương cũng như hỗ trợ kinh tế.
Vừa qua, Trung tâm DS-KHHGĐ đã tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên dân số huyện Đam Rông năm 2012. Tham gia liên hoan có 60 diễn viên không chuyên của 8 đội trên địa bàn huyện. Các thí sinh tham gia dự thi là cán bộ chuyên trách, CTV dân số trên địa bàn, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 2/3 tổng số thí sinh.
|
|
|
Ông Trần Đức Tâm - Phó Chủ tịch huyện Đam Rông, Trưởng ban Dân số huyện trao giấy khen và hoa cho đội tham gia Liên hoan tuyên truyền viên dân số. Ảnh: Công Nam |
Tham gia Liên hoan, mỗi đội phải trải qua hai phần thi là “Chúng tôi là tuyên truyền viên dân số” và “Tài năng tuyên truyền viên dân số”.
Đến với Liên hoan, các đội đem đến nhiều tiết mục hay và hấp dẫn ở cả phần thi chào hỏi và tiểu phẩm như: “Ai nỡ ép duyên”, “Chuyện nhà tôi”, “Tôi đẻ tôi nuôi”....
Những câu chuyện diễn ra hàng ngày tại một số địa phương đã được xây dựng thành kịch mang tính sân khấu hóa. Qua đó, nhằm chuyển tải những nội dung cơ bản về công tác DS- KHHGĐ đến với người dân, từng bước nâng cao nhận thức của mỗi người trong việc thực hiện có hiệu quả chính sách dân số, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Kết thúc Liên hoan, giải Nhất được trao cho xã Phi Liêng, giải Nhì xã Rô Men và giải 3 thuộc về xã Liêng Srôn.
Nhằm động viên tinh thần của các đội, Ban tổ chức còn trao các giải khuyến khích, giải có màn chào hỏi hay nhất, tuyên truyền viên hay nhất.
|
|
|
Tiểu phẩm ấn tượng của đội xã Rô Men. Ảnh: Công Nam |
Tại huyện Di Linh
Sáng 21/8, tại hội trường Huyện ủy Di Linh, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện Di Linh tổ chức Liên hoan TTV dân số huyện Di Linh năm 2012.
Về dự với Liên hoan tuyên truyền viên dân số có các đồng chí lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ, lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện, Trưởng ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ và các ban ngành đoàn thể các xã, thị trấn.
Tham gia Liên hoan có 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được chia làm 6 đội. Mỗi đội TTV tham dự liên hoan gồm có 5 thành viên, trong đó có một cán bộ chuyên trách DS- KHHGĐ và 4 cộng tác viên dân số.
|
|
|
Màn chào hỏi "Dù gái hay trai chỉ 2 là đủ" của Thị trấn Di Linh.
Ảnh: Công Nam |
Liên hoan tuyên truyền viên dân số là một sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác tuyên truyền vận động về dân số. Từ đó, đưa ra giải pháp tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 một cách có hiệu quả.
Đặc biệt, những vấn đề nóng bỏng đối với công tác DS- KHHGĐ hiện nay cần tập trung giải quyết như: Chất lượng dân số; Mất cân bằng giới tính khi sinh; Tảo hôn và hôn nhân cận huyết; Quy mô dân số; Cơ cấu dân số cũng như những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ giai đoạn hiện nay.
Thông qua các tiểu phẩm, các đội đã nêu bật được vai trò quan trọng của đội ngũ chuyên trách, cộng tác viên trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách dân số. Họ có thể xem như những tình nguyện viên luôn thầm lặng với công việc, mong sao làm chuyển đổi hành vi, giúp người dân tự giác thực hiện kế hoạch hóa gia đình, quan tâm đến chăm sức khỏe sinh sản cho bản thân, phòng chống bạo lực gia đình ...
Kết thúc Liên hoan, ban tổ chức trao giải Nhất cho đội 1; giải Nhì cho đội 3 và giải Ba cho đội 6.
Đặc biệt, ban tổ chức còn trao các giải như: Giải cho diễn viên lớn tuổi nhất (70 tuổi), Giải cho diễn viên nhỏ tuổi nhất (12 tuổi), Giải có màn chào hỏi ấn tượng nhất và tiểu phẩm hay nhất.
Nhân nhịp này, ban chỉ đạo công tác dân số huyện cũng đã trao kỷ niệm chương cho 4 cá nhân đã có thành tích trong công tác DS-KHHGĐ.
Công Nam tổng hợp