Làm trắng da bằng tế bào gốc: Chuyên gia y tế nói gì?
Với 100-200 triệu đồng, bạn có thể từ “ngăm ngăm da nâu” trở nên trắng nõn. Các chuyên gia y tế nói sao về chuyện này.
Trong khi nhiều chị, nhiều cô đang phát sốt với kỹ thuật tiêm trắng da bằng tế bào gốc thì Bộ Y tế vừa có văn bản cho biết kỹ thuật này (cùng với các kỹ thuật dùng công nghệ tế bào gốc trẻ hóa da, nâng ngực) đều chưa được phép thực hiện tại VN.
Từ nâu thành trắng bóc?

Giới nghệ sĩ biểu diễn luôn đi trước một bước, cách đây không lâu, các bà các chị cứ thắc mắc với làn da trắng của người mẫu nội y N.T., giờ đây bí mật được bật mí: cô người mẫu này vốn có biệt danh da nâu, sau một thời gian ở ẩn bỗng một ngày xuất hiện với làn da trắng bóc mà nguồn gốc theo như cô thổ lộ trên báo là kết quả của liệu trình tiêm tế bào gốc toàn thân ở một thẩm mỹ viện cô làm đại diện.
Hỏi đến thẩm mỹ viện giúp người mẫu trở nên trắng bóc, cô nhân viên tư vấn rất nhiệt tình cho biết nếu chỉ muốn làm trắng gương mặt, với liệu trình một lần tiêm tế bào gốc sống và ba lần chăm sóc, toàn bộ thời gian kéo dài trong hai tháng (2 tuần/lần chăm sóc), giá thành để có gương mặt trắng như các nữ diễn viên là 105 triệu đồng. Còn các chị chịu chi hơn, muốn làm trắng bóc toàn thân như sứ thì số lần tiêm sẽ tăng lên ba đợt, số lần chăm sóc sẽ tùy theo mức độ vốn có của da, giá thành cũng tùy theo mức độ da nâu quá hay nâu vừa, nhưng thấp nhất là 210 triệu đồng/liệu trình. Cô nhân viên tư vấn cũng cho biết loại tế bào gốc sống sử dụng ở cơ sở này là sản phẩm của Thụy Sĩ, rất nhiều chị em đã dùng rồi.
Ở một thẩm mỹ viện trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội), người ta còn giới thiệu công nghệ “tiêm tế bào gốc tự thân” bằng cách lấy tiểu cầu cô đặc được từ việc ly tâm 50 cc máu của chính mình. Theo hướng dẫn từ nhân viên tư vấn của cơ sở, lượng tiểu cầu này sẽ có chức năng “tiểu cầu tự ghép”, trở thành “nhân tố tái tạo tự nhiên của chính bệnh nhân”, rất hiệu quả với các bệnh hói đầu, sạm da, xóa nhăn, mờ nám, trẻ hóa da... “Chúng tôi dùng công nghệ và thầy thuốc Pháp, giá thành 20 triệu đồng/lần điều trị, tùy theo mức độ nám và nhăn da, số lần điều trị sẽ do bác sĩ Pháp tính toán, có người ba lần, người năm lần. Thị trường có nhiều sản phẩm tương tự, nhưng bác sĩ chỗ chúng tôi cẩn thận lắm, phải gặp trực tiếp người cần điều trị mới tư vấn và phải đúng sản phẩm có tiếng mới sử dụng”- cô nhân viên cho biết.
Không nên làm đẹp bằng mọi giá
Rầm rộ như thế trên thị trường, nhưng ông Lương Ngọc Khuê - cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết sử dụng tế bào gốc làm trắng da, trẻ hóa da, nâng ngực... chưa được phép áp dụng tại VN. Theo ông Khuê, các sở y tế, bệnh viện phải rà soát ngay việc sử dụng kỹ thuật tế bào gốc trên địa bàn, thanh tra kiểm tra việc sử dụng để phòng tránh các tai biến ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người bệnh, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng kỹ thuật chưa được phép hoặc quảng cáo quá phạm vi hành nghề để trục lợi.
Ông Mai Trọng Khoa - phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở được Bộ Y tế cho phép ứng dụng công nghệ tế bào gốc điều trị thoái hóa khớp gối) - cho rằng phải cẩn trọng khi sử dụng công nghệ gen, trong đó có công nghệ tế bào gốc áp dụng chẩn đoán, điều trị trên người. Theo ông Khoa, kỹ thuật tế bào gốc nhằm tái tạo tổ chức và mô, coi như quá trình xây mới một địa chỉ cũ, nhưng trong quá trình ấy rất khó kiểm soát sau khi xây mới có đảm bảo đúng cái mình yêu cầu. “Thậm chí trong quá trình phát triển, các tế bào gốc không được kiểm soát có thể phát triển thành các bệnh lý ác tính”- ông Khoa nói.
Cũng theo ông Khoa, trong quá trình áp dụng công nghệ tế bào gốc, hai quy trình tách và sử dụng phải là cơ sở được tổ chức, cơ quan có uy tín, như Bộ Y tế chứng nhận có hiệu quả, không nên tùy tiện áp dụng các quy trình đang trong giai đoạn nghiên cứu hoặc do các tổ chức thương mại, hay do một bệnh viện đơn lẻ chứng nhận.
Làn da trắng sáng là mơ ước của nhiều người nên không lạ khi thấy thị trường đang ồn ào các sản phẩm tiêm trắng da, tế bào gốc sống trắng da, nhau thai cừu trẻ hóa da... Tuy nhiên, ông Khuê cho hay việc sử dụng sản phẩm tế bào gốc tại VN đang ở giai đoạn nghiên cứu, hầu hết chưa trở thành thường quy, mới có một số bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Huyết học và truyền máu T.Ư, Huyết học và truyền máu TP.HCM được phép áp dụng điều trị bệnh lý huyết học, tim mạch, thoái hóa khớp...
Trong quá trình tách chiết tế bào gốc, kể cả khi đã có quy trình áp dụng, yêu cầu vô trùng cũng cần phải đảm bảo tuyệt đối. Việc tách chiết tế bào gốc tại các thẩm mỹ viện cũng như tiêm sản phẩm được coi là “tế bào gốc sống” vào cơ thể liệu có đảm bảo tế bào gốc sẽ “đi đúng nơi, về đúng chốn” là trẻ hóa da, trắng da, hay lại bị biệt hóa thành một loại tế bào lạ nào đó gây hại cho người đang muốn làm đẹp? Điều đó rất cần cảnh báo đến các chị em đang khao khát được làm đẹp.
Theo VietQ
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 17 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.