Lạng Sơn: Lật xuồng khi đưa bệnh nhân đi cấp cứu giữa dòng lũ, 7 người được cứu sống
GĐXH - Trong lúc đưa một bệnh nhân nghi nhiễm trùng uốn ván ra khỏi khu vực ngập lụt để chuyển tuyến, xuồng máy của xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn gặp nạn do dòng nước chảy xiết và vướng vật cản. Sau cuộc cứu hộ khẩn cấp, cả 7 người trên xuồng được đưa đến nơi an toàn.
Theo thông tin từ UBND xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn, ngày 24/8, trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập, chia cắt. Trước tình huống cấp thiết, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức vận chuyển một bệnh nhân đi cấp cứu bằng đường thủy.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Công (SN 1967, trú tại thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình) được đưa đến Trạm Y tế xã cấp cứu trong tình trạng nghi nhiễm trùng uốn ván.
Sau khi thăm khám, sơ cứu và thực hiện các biện pháp xử trí ban đầu, Trạm Y tế xã chỉ định chuyển ông Công lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.
Tuy nhiên, do nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, xã Yên Bình đã bố trí xuồng máy để đưa bệnh nhân ra khỏi khu vực ngập sâu, sau đó chuyển lên tuyến trên. Trên xuồng có bệnh nhân cùng những người hỗ trợ vận chuyển.
Lật xuồng khi đưa bệnh nhân đi cấp cứu giữa dòng lũ, 7 người ở xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn được cứu sống (ảnh xã Yên Bình).
Trong quá trình di chuyển, khi xuồng đi được khoảng 200m, do dòng nước chảy xiết và vướng phải vật cản dưới lòng sông, phương tiện không may gặp nạn.
Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Yên Bình khẩn trương huy động các lực lượng chức năng, Công an, Quân đội cùng đông đảo người dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.
Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, cả 7 người trên xuồng đã được cứu sống, đưa vào khu vực an toàn.
Trong số này, ông Nguyễn Văn Công cùng 2 người khác cần được sơ cứu ngay tại Trạm Y tế xã.
Sau khi tình hình được kiểm soát, UBND xã Yên Bình tiếp tục bố trí phương tiện, tổ chức đưa ông Nguyễn Văn Công đi Bắc Giang để tiếp tục điều trị.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, tính đến 17h ngày 23/8, toàn tỉnh có 4.031 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong đó, 3.623 nhà bị ngập nước; 362 nhà bị tốc mái, hư hỏng hoặc bị cây, đất đá đổ vào; 46 công trình phụ bị thiệt hại.
Người dân và lực lượng chức năng xã Na Sầm dọn dẹp sau nước rút (ảnh xã Na Sầm).
Các địa phương đã tổ chức sơ tán 2.625 hộ dân khỏi những khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở.
Thất Khê là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề, với 1.200 nhà bị ngập, tương ứng số hộ phải di dời. Tại Na Sầm, có 538 nhà bị ngập và 524 hộ được sơ tán; Tràng Định ghi nhận 450 nhà ngập, 150 hộ phải rời nơi ở để đảm bảo an toàn.
Nước lũ cũng tràn vào nhiều khu dân cư tại Văn Lãng và các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri.
Tại khu vực chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà, phường Kỳ Lừa, khoảng 1.300 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng. Nhiều hàng hóa, tài sản của các tiểu thương bị ngập nước. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.
Mưa lớn cũng khiến hơn 2.687ha cây nông, lâm nghiệp bị ngập, gãy đổ; hơn 100 gia súc và hơn 6.000 gia cầm bị chết. Thiệt hại về thủy sản đang tiếp tục được thống kê. Trên các tuyến giao thông toàn tỉnh xuất hiện 903 điểm sạt lở, ngập úng hoặc cây đổ chắn đường, gây ách tắc và chia cắt cục bộ. Một số trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi và trụ sở cơ quan cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ.