Lật tẩy chiêu trò lợi dụng danh tiếng cặp ngọc được ví như “đôi mắt xà tinh” để trục lợi

Thứ bảy, 09:00 16/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin gia đình bà Nang Béc đào được cặp ngọc nhanh chóng lan truyền trong địa phương và các vùng lân cận, lượng khách thăm viếng chùa Phật Trùm mỗi ngày một tăng.

Lật tẩy chiêu trò lợi dụng danh tiếng cặp ngọc được ví như “đôi mắt xà tinh” để trục lợi 1

Cặp ngọc bí ẩn (Ảnh gia đình cung cấp).

Người ta tò mò về “cặp mắt xà tinh khổng lồ” thì ít mà hi vọng vào huyền năng chữa bệnh của nó thì nhiều. Sợ phiền hà, gia đình bà Béc đành phải mang “bảo bối” của tổ tiên thả xuống giếng cổ. Nhưng không dừng lại ở đó, tin đồn nước giếng chứa ngọc cũng có thể chữa bệnh bỗng từ đâu xuất hiện, người ta lại ùn ùn tìm đến, đông hơn cả lúc trước.

Thả ngọc xuống giếng để tránh phiền hà

Bà Nang Béc cho biết: “Người dân quan tâm đến cặp ngọc cổ là do ông Phật Trùm là nhân vật có thật và đến nay vẫn còn lưu truyền nhiều giai thoại về việc ông chữa bệnh hành thiện. Hàng ngàn người kéo đến gia đình tôi. Họ đòi được chiêm ngưỡng tận mắt, được sờ, nắm cặp ngọc để trị bệnh. Tôi cũng chẳng hiểu từ đâu xuất hiện thông tin có nhiều người đã khỏi bệnh nhờ cặp ngọc này”.

Gặp chúng tôi, bà Thạch Tinh (43 tuổi, ngụ cạnh chùa Phật Trùm) tỏ vẻ huyễn hoặc: “Tôi may mắn là một trong những người đầu tiên nhìn thấy cặp ngọc này. Lúc ấy, tôi đang bị đau gan. Nhưng khi được sờ vào ngọc thì cơ thể tôi như có một luồng sinh khí mới. Từ đó mỗi ngày, tôi đều tới xin ông Phật Trùm cứu giúp và sau đó đã khỏi bệnh”. Ngoài bà Thạch Tinh, nhiều người dân nơi đây cũng tự lấy mình làm nhân chứng cho khả năng chữa bệnh của cặp ngọc kỳ lạ. Người thì nói khỏi được bệnh đau lưng, người thì khỏi viêm xoang, người thì khẳng định khỏi được chứng nhức đầu kinh niên… Nhất là với những người già, họ cho rằng sau khi nhìn thấy cặp ngọc, cơ thể chợt có cảm giác khỏe khoắn?

Từ người dân địa phương, thông tin về cặp ngọc cổ có khả năng chữa bách bệnh được đồn thổi với tốc độ chóng mặt ra các vùng khác. Vậy là hàng ngày, gia đình bà Béc phải đón tiếp hàng ngàn lượt khách từ khắp nơi tìm đến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm ăn, sinh hoạt. Thấy quá phiền phức, hậu duệ ông Phật Trùm bèn thả hai viên ngọc xuống giếng, nhằm chấm dứt sự tò mò của du khách. “Lúc tìm thấy ngọc là lúc chùa đang xây dựng. Ngày ngày, hàng ngàn người kéo tới chiêm bái cặp ngọc, làm ảnh hưởng rất nhiều tới công trình. Do đó, tôi và bà Nang Béc đã thống nhất là làm lễ chay đàn rồi thả ngọc xuống giếng, vừa tránh được kẻ gian tới đánh cắp, vừa hạn chế lượng người đến vì sự tò mò”, ông Thạch Dúc (người trông coi chùa Phật Trùm) cho biết. Sau khi gia đình bà Béc mang cặp ngọc cổ bí ẩn thả xuống giếng, dư luận lại truyền tai nhau rằng, muốn hết bệnh hay thành Phật thì chỉ cần thành tâm khấn vái và uống nước giếng có ngọc là được. Những lời đồn thổi vô căn cứ khiến nhiều người mê tín từ khắp nơi đổ về đây xin “nước Phật”, cầu mong đắc đạo như ông Phật Trùm năm xưa.
 
Lật tẩy chiêu trò lợi dụng danh tiếng cặp ngọc được ví như “đôi mắt xà tinh” để trục lợi 2

Bà Nang Béc bên tổ mối có khả năng chữa bệnh.

Uống nước tổ mối chữa bệnh?

Cặp ngọc giống đá cuội

Theo tìm hiểu của PV, cách đây 1 năm, người con thứ tư của bà Nang Béc mắc bệnh ung thư. Thế nhưng, thay vì dùng cặp ngọc bí ẩn chữa bệnh, gia đình bà vẫn đưa anh này đi chữa ở Bệnh viện Đa khoa An Giang và sau đó không qua khỏi. Thông tin này cũng được chính bà Nang Béc xác nhận. Như vậy, cặp ngọc cổ hoàn toàn không linh với người nhà ông Phật Trùm. Còn ông Chau Thun, Phó bí thư Đảng ủy xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, An Giang) thì cho biết: “Cặp ngọc không có gì đặc biệt, nó giống như đá cuội, chính tôi cũng từng xem qua. Còn chuyện chữa bệnh chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ, không có minh chứng khoa học nào. Chính quyền đã nhiều lần xuống làm việc với chùa để tránh việc người dân vin vào đó để tuyên truyền mê tín dị đoan”.

Tại chùa Phật Trùm, một người đàn ông trạc 50 tuổi gạ gẫm chúng tôi đi “thỉnh nước Phật”. Sau khi “quảng cáo” về “huyền năng chữa bệnh” của nước giếng cổ, ông này mồi chài phóng viên mua bó nhang giá 20.000 đồng (giá trên thị trường chỉ 5.000 đồng). Sau đó, ông ta còn “phán”: Muốn hết bệnh thì phải thành tâm thắp 9 cây nhang, cầu xin ông Phật Trùm độ cho trì sức khỏe. Còn muốn xin lộc về đánh số đề, đánh bài thì nên viết số ấy ra tờ giấy, sau đó cầu xin thì sẽ linh nghiệm?!.

Thấy chúng tôi còn do dự, một người bán nước bên đường xưng tên Thạch Liêm (52 tuổi) nói: “Ngày trước tôi bị viêm gan, bác sĩ nói chữa trị phải tốn rất nhiều tiền. Nhà nghèo nên tôi bỏ về không trị nữa. Nghe tin nhà bà Béc được ông Phật báo mộng cho tìm thấy ngọc, vì thế tôi tìm đến cầu xin chữa bệnh. Cảm giác khi cầm viên ngọc trên tay rất lạ, nó như truyền vào cơ thể một luồng năng lượng khiến tôi thấy rất sảng khoái. Sau vài lần được sờ cặp ngọc, tôi như khỏe ra rất nhiều. Sau đó đi khám, bác sĩ nói tôi đã hết bệnh. Kể từ đó, bất cứ ai trong gia đình có bệnh gì tôi đều ra xin nước chữa bệnh và đều linh nghiệm”.

Mong kiểm chứng công dụng của thứ nước “thần kỳ” này, chúng tôi cũng ra giếng với ý định “thỉnh” một cốc uống thử. Nhưng khi xuống bờ giếng, thấy màu nước xanh bởi rong rêu và nhiều xác lá cây cây nổi lềnh bềnh, chúng tôi nhanh chóng từ bỏ ý định. Thấy vậy, một cậu thiếu niên đen nhẻm, tiến lại gần nói: “Nước “thánh” mà mấy chú sợ à?”. Vừa nói, cậu bé vừa vục ngay một cốc nước uống tỉnh bơ. Theo cậu bé này thì ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã nghe người lớn nói rằng, chỉ cần lấy nước trong giếng uống sẽ trở nên thông minh, học giỏi. Chính vì vậy, những đứa trẻ trong ấp Sà Lôn ngày nào cũng ra múc nước uống mong điều đó thành hiện thực. Thực tế, những đứa trẻ này đã sớm nghỉ học, hàng ngày bám chùa bán vé số hoặc dẫn mối cho du khách thập phương uống nước giếng để xin tiền.

Tại ngôi chùa cổ này, ngoài việc xin nước chữa bệnh, người ta còn tin rằng, nhiều đời nay, hậu duệ ông Phật Trùm sử dụng một tổ mối làm thuốc chữa bệnh. Gặp người viết, bà Nang Béc cho rằng đó chỉ là một giai thoại. Trước đây, bà từng nghe cha ông kể lại chuyện ông Phật Trùm nuôi đàn mối đặc biệt dụng trị bệnh cho mọi người. “Khi ai có bệnh gì thì uống nước hòa từ tổ mối đó, sau đó lấy một chút đất bôi vào chỗ đau bên ngoài da và đặc biệt phải ngồi trước tổ mối nghe thầy thuốc khấn bài thần chú chữa bệnh thì mới thực sự có linh nghiệm. Nghe mẹ tôi kể lại, chữa bệnh bằng tổ mối rất linh nghiệm. Nhưng trước ngày mẹ tôi mất, đàn mối bỗng dưng đi đâu hay chết không rõ lý do. Chính vì vậy, chúng tôi cũng không rõ thực hư giai thoại đời trước ra sao. Chuyện này thì tôi cũng đã nói rất nhiều lần với khách thập phương. Nhưng vì tin vào những giai thoại, họ vẫn thường xuyên lấy mang về hòa nước uống. Thời gian gần đây, gia đình đã làm lồng kính đậy lên để tránh người dân lấy đất về pha nước uống”, bà Béc cho biết.
 
Lật tẩy chiêu trò lợi dụng danh tiếng cặp ngọc được ví như “đôi mắt xà tinh” để trục lợi 3

Chau Nhươn chỉ nơi tìm thấy cặp ngọc năm xưa.

Lật tẩy chiêu trò lợi dụng danh tiếng cặp ngọc được ví như “đôi mắt xà tinh” để trục lợi 4

Thạch Liêm, người kể cho chúng tôi rất nhiều câu chuyện liên quan tới cặp ngọc.

 
Hiện tại, chùa Phật Trùm vẫn là địa chỉ thu hút rất nhiều du khách thập phương. Vào dịp cuối tuần, hàng đoàn xe khắp nơi vẫn đổ về đây xin “nước thần” uống với hi vọng chữa bệnh. Tuy nhiên chính hậu duệ của ông Phật Trùm cũng không tin vào điều huyễn hoặc này. Bà Nang Béc cho biết: “Nhiều lần tôi mắc bệnh ốm nặng nhưng uống nước không có tác dụng gì mà phải uống thuốc Tây. Tôi đã có ý định đóng cửa giếng không cho ai lấy nước nữa, không phải vì sợ họ lấy hết nước hay tham lam muốn giữ cho riêng mình. Sự thực, tôi thấy nước trong giếng đang bị nhiễm phèn rất nặng, sợ làm ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người. Nhưng vì khách thập phương tới đây, ai cũng muốn lấy một chút nước mang về làm quà, không lẽ mình lại không cho?”.
 
Hồng Châu
baocuoituan
Ý kiến của bạn
Danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội tại Hưng Yên từ 22 - 28/6/2026, ai có trong danh sách cần liên hệ cơ quan công an làm việc ngay

Danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội tại Hưng Yên từ 22 - 28/6/2026, ai có trong danh sách cần liên hệ cơ quan công an làm việc ngay

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 147 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 22 - 28/6/2026.

Hưng Yên: Nhiều bất cập tại các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Hồng ở xã Thư Vũ

Hưng Yên: Nhiều bất cập tại các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Hồng ở xã Thư Vũ

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cùng trạm trộn bê tông hoạt động không phép ven sông Hồng, thuộc xã Thư Vũ (tỉnh Hưng Yên), khiến xe tải ra vào, gây bụi bặm, làm hư hỏng mặt đê và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, chính quyền địa phương đã xác nhận có bến bãi vi phạm và đã xử phạt hành chính.

Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026

Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Nội đang hoàn thiện phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch và dự kiến công bố vào tháng 11/2026, cho phép người dân tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần minh bạch hóa thông tin trước các giao dịch về đất đai và đầu tư.

3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 đơn giản, chính xác

3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 đơn giản, chính xác

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ 8h ngày 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Dưới đây là các cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

2 tháng tới, 3 con giáp lộc dâng như thủy triều

2 tháng tới, 3 con giáp lộc dâng như thủy triều

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 2 tháng tới, 3 con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn vận trình khởi sắc, công việc hanh thông, tài lộc tăng trưởng và liên tiếp đón nhận nhiều cơ hội đáng giá.

Không đỗ lớp 10 THPT công lập Nghệ An, học tiếp ở đâu?

Không đỗ lớp 10 THPT công lập Nghệ An, học tiếp ở đâu?

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Không trúng tuyển vào trường THPT công lập không còn là dấu chấm hết với nhiều học sinh. Trong bối cảnh trường ngoài công lập, trung tâm GDNN - GDTX ngày càng thu hút người học, cánh cửa vào lớp 10 đang mở ra theo nhiều hướng, miễn là học sinh được lựa chọn đúng năng lực và định hướng phù hợp.

Từ 15/8, quên điều này cha mẹ có thể bị phạt nếu để trẻ em ngồi vị trí cấm trên ô tô

Từ 15/8, quên điều này cha mẹ có thể bị phạt nếu để trẻ em ngồi vị trí cấm trên ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/8, người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Bé trai 22 tháng tuổi tử vong thương tâm khi đi chăn bò cùng dì ở Cao Bằng

Bé trai 22 tháng tuổi tử vong thương tâm khi đi chăn bò cùng dì ở Cao Bằng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu bé 22 tháng tuổi ở Cao Bằng khi đi chăn bò cùng người dì thì bất ngờ mất tích. Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu bé tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang.

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống

Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong khi Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ứng dụng, dịch vụ quảng cáo tra cứu quy hoạch có thu phí hoặc không rõ nguồn gốc. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các kênh chính thức để tránh nhầm lẫn, rủi ro.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.