Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ đăng quang Vua Charles III: Meghan chính thức không tham dự khiến Hoàng gia "thở phào" nhưng lý do đưa ra mới thất vọng

Thứ sáu, 11:24 14/04/2023 | Bốn phương

GĐXH - Harry xác nhận tham dự lễ đăng quang nhưng Meghan ở lại California cùng hai con Archie và Lilibet.


Lễ đăng quang Vua Charles III: Thái độ mập mờ của Harry - Meghan có thể phải gánh sự trừng phạt lớn?Lễ đăng quang Vua Charles III: Thái độ mập mờ của Harry - Meghan có thể phải gánh sự trừng phạt lớn?

GĐXH - Harry và Meghan vẫn chưa chính thức xác nhận việc mình có tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III hay không khiến cho Hoàng gia lâm vào tình thế khó xử.

Lễ đăng quang Vua Charles III: Thái độ Hoàng gia ra sao khi Meghan không dự

Lễ đăng quang Vua Charles III: Meghan chính thức không tham dự khiến Hoàng gia "thở phào" nhưng lý do đưa ra mới thất vọng - Ảnh 2.

Chỉ có Harry tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III vào ngày 6/5

Ngày 12/4, Cung điện Buckingham vui mừng xác nhận rằng Công tước xứ Sussex sẽ tham dự lễ đăng quang Vua Charles III tại Tu viện Westminster vào ngày 6/5. Nữ công tước xứ Sussex ở lại California cùng Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. 

Hoàng tử Harry - người đã nhiều lần công kích Hoàng gia Anh trong bộ phim tài liệu và tự truyện Spare - sẽ có mặt cùng các thành viên gia đình trong buổi đại lễ đăng quang của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla. Thông báo của Cung điện kết thúc nhiều tháng đồn đoán về việc liệu vợ chồng Harry có tham dự lễ đăng quang diễn ra cùng sinh nhật Archie hay không.

Theo People, lễ đăng quang của Vua Charles III trùng sinh nhật của con trai cả nhà Sussex nên Meghan sẽ dành cuối tuần đó để tổ chức tiệc cho Archie và em gái cậu bé ở Mỹ. Trong khi đó, một người bạn của gia đình tiết lộ Harry muốn có mặt ở Anh để hỗ trợ cha vào thời khắc quan trọng của cuộc đời ông.

Lễ đăng quang Vua Charles III: Meghan chính thức không tham dự khiến Hoàng gia "thở phào" nhưng lý do đưa ra mới thất vọng - Ảnh 3.

Hoàng tử William và vợ Kate Middleton được cho là 'thở phào nhẹ nhõm' vì Meghan không dự lễ đăng quang

Chuyên gia Hoàng gia cho rằng Hoàng tử William và vợ Kate Middleton có thể 'thở phào nhẹ nhõm' vì Meghan không dự lễ đăng quang của Vua Charles III ngày 6/5.

Nhà văn Eloise Parker cho rằng Thân vương và Vương phi xứ Wales có thể cảm thấy thoải mái với sự vắng mặt của Nữ công tước xứ Sussex vì sẽ có "ít sự chú ý hơn đến họ". Vợ chồng Thân vương William và Vương phi Kate sẽ không bị soi "ai đang nhìn ai, ngôn ngữ cơ thể thế nào và chuyện gì đang xảy ra giữa họ".

"Có một cơn sốt quan tâm đến những mối quan hệ này và sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ thấy khoảnh khắc đối đầu giữa hai người phụ nữ này. Mọi thứ sẽ được giữ kín và tôi nghĩ với Kate, việc Meghan không tham dự sẽ giúp cô ấy giữ được sự kín đáo này", chuyên gia Parker thêm.

Page Six dẫn nguồn tin cho biết Meghan không dự lễ đăng quang của Vua Charles III một phần vì cảm thấy mọi thứ với Hoàng gia vẫn còn "khó xử". Một nguồn tin thân cận với nhà Sussex cho biết quyết định của Meghan được đưa ra "sau tất cả những gì đã kể và tất cả những điều đã xảy ra. Những lời Harry và Meghan đã nói về tầm quan trọng của gia đình mình phù hợp quan điểm và hành động của họ".

Về phía Vua Charles III, một nguồn tin nói với The Sun: "Nhà vua rất vui khi Harry - con trai yêu dấu của ông ấy - sẽ đến Tu viện. Ông ấy muốn con trai có mặt. Nhưng thật buồn, ông ấy rất thất vọng vì không được gặp Meghan hay các cháu, song ông ấy hiểu được tình hình".

Cả Archie và Lilibet đều không được mời tham dự lễ đăng quang kéo dài 90 phút do còn quá nhỏ. Theo People, cựu diễn viên Mỹ từ chối lời mời vì phải ở California chăm sóc các con. Meghan sẽ tổ chức sinh nhật 4 tuổi cho Hoàng tử Archie - con trai đầu lòng của vợ chồng cô - hôm 6/5, trùng ngày tổ chức lễ đăng quang của ông nội.

Lễ đăng quang Vua Charles III: Chuyên gia lý giải quyết định của nhà Sussex

Lễ đăng quang Vua Charles III: Meghan chính thức không tham dự khiến Hoàng gia "thở phào" nhưng lý do đưa ra mới thất vọng - Ảnh 4.

Vua Charles III và Vương hậu Camilla sẽ cùng đăng quang trong buổi lễ kéo dài 90 phút. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia Hoàng gia cho rằng quyết định này là một "sự thỏa hiệp lý tưởng", khiến những thành viên còn lại trong gia đình "nhẹ nhõm". Phản ứng trước thông báo này, nhà bình luận Hoàng gia Richard Fitzwiiliams nói với tờ Mail: "Vua Charles III chắc chắn sẽ hài lòng khi cả hai con trai đều góp mặt trong lễ đăng quang. Cuối cùng thì ông ấy đã có khoảnh khắc huy hoàng trong đời. Charles là người có thời gian làm Thân vương xứ Wales lâu nhất lịch sử Vương quốc Anh và ông ấy đã sử dụng rất tốt nó để phục vụ lợi ích cho nhiều người. Bà Camilla cũng hỗ trợ ông ấy và đang đảm nhận công việc từ thiện quan trọng".

"Meghan sẽ ở bên Archie vào sinh nhật 4 tuổi của cậu bé. Đây có lẽ là một sự thỏa hiệp lý tưởng. Tôi từng hy vọng gia đình này hòa giải nhưng sau Spare, các cuộc phỏng vấn để quảng bá nó và phim tài liệu trên Netflix, rõ ràng điều đó rất khó xảy ra. Sự rạn nứt của nhà Sussex với Hoàng gia rất nghiêm trọng. Nhà Sussex là những người không thể đoán trước. Các cuộc tấn công bất tận của họ vào Hoàng gia rất tai hại và làm ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Hoàng gia. Họ nên tìm những vai trò mang tính xây dựng để sử dụng tài năng vốn có, thay vì làm trò như vậy", Richard nói thêm.

Không có Meghan và các con đi cùng, Harry được cho là sẽ chỉ xuất hiện thoáng qua trong hai ngày đại lễ 6-7/5. Chuyên gia Hoàng gia Richard tiếp tục cho hay: "Không có khả năng Harry được giữ một vai trò nào đó trong buổi lễ hay đứng trên ban công. Anh ấy chỉ có thể xuất hiện trong đám rước sau buổi lễ. Không thể có chuyện nhà Sussex được đại diện tại sự kiện hoành tráng này và được coi trọng với tư cách thành viên Hoàng gia trong tương lai".

Harry và Meghan cũng gây tranh cãi khi trì hoãn thông báo liệu có bay từ California đến dự buổi lễ hay không, dù hạn là ngày 3/4. Sự không chắc chắn của họ được cho là khiến các quan chức Hoàng gia không thể ký duyệt sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi, phương tiện đi lại và an ninh.

Nhưng một nguồn tin cho biết việc Harry muốn tham dự có vẻ là "thật lòng". "Harry là con trai nhà vua, anh ấy xuất hiện vì cha. Điều đó có vẻ khá chính đáng", một người nói. "Đó là lúc để ra mặt, thể hiện sự ủng hộ vì cha của anh ấy", một nguồn tin khác đồng tình.

Trái ngược với Richard, một số người khác lại cho rằng quyết định của nhà Sussex là một "sự coi thường", sau khi chính Vua Charles III dẫn Meghan vào lễ đường trong đám cưới của cô với Harry năm 2018. Dù vậy, họ vẫn ủng hộ việc Harry đến một mình mà không có Meghan. 

Video Thích thú ngắm nhìn vẻ đẹp Cố đô Huế từ khinh khí cầu 'khổng lồ'


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 8 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 9 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Top