Lễ hội bị hủy: Đàn trâu chọi “trăm triệu” chờ… thịt

| Xã hội

GiadinhNet - Sau thông tin từ Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chính thức yêu cầu lãnh đạo huyện Phúc Thọ (Hà Nội) không tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu năm 2016, nhiều hộ gia đình nuôi trâu chọi rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” tìm lối thoát cho đàn trâu chọi “trăm triệu”.

Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ năm 2014. (ảnh tư liệu).
Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ năm 2014. (ảnh tư liệu).

Đàn trâu chọi “trăm triệu”

Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ là lễ hội chọi trâu duy nhất tại Hà Nội từng được tổ chức vào các năm 2014, 2015. Theo kế hoạch, lễ hội chọi trâu 2016 sẽ được huyện Phúc Thọ tổ chức vào cuối tháng 1, với sự tham dự của 32 con trâu sau khi đã vượt qua vòng loại được tổ chức vào các ngày 1 và 2/1/2016 vừa qua. Tuy nhiên, niềm hân hoan, vui sướng của hơn 30 chủ trâu chọi nhanh chóng vụt tắt khi giờ đây họ đang phải đối mặt với nguy cơ mất đi khối tài sản trị giá cả trăm triệu đồng.

Hiện tại, số trâu phục vụ cho lễ hội chọi trâu Phúc Thọ tập trung ở các xã Phụng Thượng, Thị trấn Phúc Thọ, Long Xuyên, Võng Xuyên… Được biết, để có được một con trâu chọi phục vụ cho lễ hội năm nay, người dân Phúc Thọ phải chuẩn bị từ 6 tháng đến một năm với số vốn bỏ ra từ 120 triệu đến 200 triệu đồng. Với những người nông dân chân lấm tay bùn thì số tiền đó không phải là nhỏ. Bên cạnh đó, công sức họ bỏ ra từ khâu chọn trâu đến chăm sóc, huấn luyện trâu cũng vô cùng vất vả. Có những con trâu chọi được người dân tìm mua từ Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh,…

Anh Nguyễn Văn Tiến ở Cụm 1, thị trấn Phúc Thọ cho biết: “Riêng tiền mua trâu đã mất 140 triệu, chưa kể tiền thuê thợ mỗi tháng cũng mất 3 triệu. Tính ra sau 7 tháng số vốn tôi bỏ vào con trâu chọi cũng lên đến 180 triệu”. Cũng như nhiều người dân Phúc Thọ, nuôi trâu chọi là một niềm đam mê của anh Tiến, anh chia sẻ: “Có những ngày Tết tôi bỏ cả cỗ bàn chỉ để tắm rửa, chăm sóc cho trâu. Mỗi ngày, dù đã thuê thợ nhưng vẫn phải ra quan sát xem trâu có khỏe hay không”.

Còn trẻ tuổi nhưng anh Nguyễn Văn Hoàng (xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) cũng mạnh dạn đầu tư 140 triệu đồng cho con trâu chọi của mình. Anh cho biết: “Tôi đã mua trâu để chuẩn bị cho lễ hội năm nay từ gần 1 năm trước. Trâu của tôi đã vào được vòng chung kết mà giờ bảo không tổ chức thì coi như công sức bấy lâu bị phá sản hết”.

Chờ xử lý từ cấp trên

Anh Tiến xót lòng nhìn con trâu “trăm triệu” của mình ăn không đủ chất. Ảnh: TG
Anh Tiến xót lòng nhìn con trâu “trăm triệu” của mình ăn không đủ chất. Ảnh: TG

Nhiều người dân đang nuôi trâu chọi ở huyện Phúc Thọ cho biết, mặc dù ngày diễn ra vòng chung kết chọi trâu cận kề nhưng đến cuối tháng 1/2016 vừa qua, họ mới nhận được thông tin tạm dừng lễ hội qua các phương tiện thông tin đại chúng, mà chưa có bất cứ thông báo chính thức nào từ Phòng Văn hóa và Thông tin của huyện. Nhìn con trâu chọi đáng giá cả gia tài của mình, anh Tiến không khỏi lo lắng: “Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa nắm được bất cứ thông tin nào từ phía Phòng VHTT và Ban Tổ chức lễ hội chọi trâu năm nay. Lúc này, chúng tôi vẫn coi như bình thường vì chúng tôi đăng ký trực tiếp với huyện, mà bây giờ huyện chưa có thông báo gì. Đến giờ phút này chúng tôi chỉ biết là lễ hội bị hủy qua báo đài thôi”.

Cũng như anh Tiến, anh Hoàng, nỗi lo lắng cho số phận đàn trâu chọi và khối tài sản hàng trăm triệu của mình đang bao trùm lên những người dân Phúc Thọ đã “lỡ” mua trâu chọi. Giờ đây, họ không biết phải xử lý như thế nào cho ổn thỏa, bán không nỡ mà để thì không yên. Nhiều người dân vẫn nuôi hy vọng, tiếp tục chăm sóc cho trâu chọi chờ ngày hội diễn ra. Bên cạnh đó, nhiều người xót lòng tìm phương án bán chạy vốn.

Gương mặt không giấu được vẻ lo âu, anh Tiến chia sẻ: “Bây giờ tôi đang rất khó xử, nếu bán lại cho người ta thì giá bán 100 triệu còn là khó, trâu sẽ bị ép giá thành trâu thịt, như vậy lỗ mất một nửa, đúng là “mua áo bán vải”. Còn đưa trâu tham gia lễ hội khác lại không được, chỉ biết chờ chỉ đạo từ cơ quan chức năng”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Chủ tịch xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết: “Hiện xã có gần 10 hộ nuôi trâu chọi và đang gặp khó khăn trước quyết định dừng tổ chức lễ hội. Ban lãnh đạo xã dự tính sẽ cho người dân vay vốn để giải quyết khó khăn trước mắt. Nhưng đó mới là dự tính, tất cả còn phải chờ chỉ đạo từ phía huyện”.

Được biết, nhiều người dân đang gửi đơn đề nghị lên ban lãnh đạo huyện, thành phố. Anh Hoàng tâm sự: “Tất cả người dân huyện Phúc Thọ đều đồng lòng mong muốn cơ quan chức năng cho phép tổ chức giải nốt năm nay, đồng thời cũng đưa ra một vài giải pháp cho những hộ dân hiện còn đang nuôi trâu chọi”.

Ngày 27/1/2016, lãnh đạo Sở VHTT&DL Hà Nội có công văn 262 gửi UBND huyện Phúc Thọ về việc ngừng tổ chức lễ hội chọi trâu ở một số địa phương. Trước đó, Bộ VHTT&DL cũng đã ban hành Thông tư 15 có hiệu lực từ tháng 2/2016 và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL “yêu cầu các địa phương không tổ chức các lễ hội có nội dung: Kích động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác bao gồm những hoạt động có thể hiện cảnh trái với truyền thống yêu hoà bình và nhân ái của dân tộc Việt Nam”.

L.Nhung – B.Huyền/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.